Giá dầu châu Á giảm sáng 18/7

11:02' - 18/07/2022
BNEWS Giá dầu châu Á giảm 1 USD lúc đầu phiên giao dịch sáng 18/7 do các ca lây nhiễm COVID-19 gia tăng ở Trung Quốc, làm giảm nhu cầu nhiên liệu của quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới này.
Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8/2022 giảm 1,54 USD (1,6%) xuống 96,05 USD/thùng vào lúc 7 giờ 55 phút (giờ Việt Nam), sau khi tăng 1,9% vào ngày 15/7. Tương tự, giá dầu Brent giao tháng 9/2022 giảm 1,47 USD (1,5%) xuống 99,69 USD/thùng, tăng 2,1%.

Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, hôm 17/7 đã báo cáo 691 trường hợp lây nhiễm COVID-19 mới. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh tăng sản lượng để giúp kiềm chế giá dầu và làm giảm lạm phát.

Cuộc họp tiếp theo của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (còn gọi là nhóm OPEC+) diễn ra vào ngày 3/8, sẽ được theo dõi chặt chẽ do cam kết sản lượng hiện nay của khối sẽ hết hạn vào tháng Chín.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ cho năm 2022 và 2023, đồng thời cảnh báo về sự bất ổn liên quan đến triển vọng thị trường dầu mỏ. Cơ quan này cho biết: “Triển vọng kinh tế vĩ mô xấu đi và lo ngại suy thoái đang đè nặng lên tâm lý thị trường, trong khi có những rủi ro về phía nguồn cung”.

IEA cũng đã hạ dự báo giá dầu WTI và Brent năm 2022. Theo IEA, giá dầu Brent giao ngay trung bình sẽ ở mức 104 USD/thùng trong năm 2022, giảm 3,1% so với mức dự báo đưa ra vào tháng Sáu và so với mức trung bình 71 USD/thùng trong năm 2021. Mức dự báo được đưa ra cho dầu WTI là 98,79 USD/thùng, giảm 3,6% so với dự báo trước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục