Giá dầu châu Á giảm trong phiên chiều 30/12

17:36' - 30/12/2021
BNEWS Giá dầu châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều 30/12 sau khi nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới Trung Quốc cắt giảm han ngạch nhập khẩu dầu đợt đầu tiên năm 2022.

Trong khi đó số liệu của Mỹ cho thấy nhu cầu nhiên liệu đã tăng mặc dù các ca lây nhiễm biến thể Omicron tăng mạnh.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 41 xu Mỹ (0,5%) xuống 78,82 USD/thùng vào lúc 14 giờ 55 phút (giờ Việt Nam) và là lần đầu tiên giảm sau bốn ngày tăng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng giảm 33 xu Mỹ (0,4%) xuống 76,23 USD/thùng sau sáu phiên tăng giá liên tiếp.

Giá dầu đã giảm sau khi Trung Quốc giảm hạn ngạch nhập khẩu đợt đầu tiên của năm 2022 đối với hầu hết các nhà máy lọc dầu độc lập khoảng 11% so với hạn ngạch cùng kỳ năm ngoái, theo các nguồn tin trong ngành.

Theo số liệu được công bố ngày 29/12 của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ của nước này đã giảm 3,6 triệu thùng trong tuần trước xuống 420 triệu thùng. Trong khi đó, lượng xăng dự trữ giảm 1,5 triệu thùng xuống 222,66 triệu thùng, còn lượng dự trữ các sản phẩm chưng cất giảm 1,7 triệu thùng xuống 122,43 triệu thùng.

Tổ chức các Nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác, còn gọi là OPEC+ sẽ nhóm họp vào ngày 4/1/2022 để quyết định xem có tiếp tục tăng sản lượng vào tháng Hai hay không.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục