Giá dầu châu Á giảm trong phiên sáng đầu tiên của năm 2021

09:02' - 04/01/2021
BNEWS Các nhà phân tích của Energy Aspects và RBC Capital cho biết OPEC+ có thể duy trì mức sản lượng của tháng Một trong tháng 2/2021.
Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên sáng ngày 4/1, ngày giao dịch đầu tiên của năm 2021, trước thềm cuộc họp của các nước thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác gọi OPEC+, để thảo luận về các mức sản lượng cho tháng 2/2021, trong bối cảnh những lo ngại về nhu cầu năng lượng trong nửa đầu năm vẫn “đeo bám” thị trường khi dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu chững lại.

Vào lúc 7 giờ 38 phút sáng theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 3/2021 giảm 4 xu Mỹ (0,08%) xuống 51,78 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2021 giảm 9 xu Mỹ (0,2%) xuống 48,43 USD/thùng. 

Tổng Thư ký OPEC Mohammad Barkindo ngày 3/1 cho biết mặc dù nhu cầu dầu dự kiến sẽ tăng khoảng 5,9 triệu thùng/ngày lên 95,9 triệu thùng/ngày trong năm nay, song OPEC vẫn nhận thấy có nhiều rủi ro nhu cầu giảm sút trong nửa đầu năm 2021.
Giá dầu, khép năm 2020 thấp hơn khoảng 20% so với mức trung bình của năm 2019, vẫn đang trên đà phục hồi sau tác động của các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan, làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế cũng như nhu cầu năng lượng trên toàn cầu, bất chấp việc các nhà sản xuất lớn đã đồng ý cắt giảm sản lượng kỷ lục trong năm.
Trong cuộc họp tháng 12/2020, OPEC+ đã quyết định tăng sản lượng thêm khoảng 500.000 thùng mỗi ngày trong tháng 1/2021, đồng thời dự đoán nhu cầu sẽ tăng và nhất trí họp hàng tháng để đánh giá về tình hình sản lượng.
Các nhà phân tích của Energy Aspects và RBC Capital cho biết OPEC+ có thể duy trì mức sản lượng của tháng Một trong tháng 2/2021.
Tại Mỹ, sản lượng dầu thô vẫn chịu sức ép khi giá dầu sụt giảm và nhu cầu ảm đạm. Báo cáo của chính phủ công bố ngày 1/1 cho thấy sản lượng dầu của Mỹ đã giảm hơn 2 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2020 so với hồi đầu năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục