Giá dầu châu Á tăng hơn 1% sáng 5/10

11:25' - 05/10/2020
BNEWS Giá dầu châu Á tăng hơn 1% trong phiên giao dịch sáng 5/10 sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể được xuất viện chỉ vài ngày sau khi mắc COVID-19.
Trong phiên giao dịch này giá dầu Brent tăng 52 xu Mỹ (1,3%) lên 39,79 USD/thùng vào lúc 8 giờ 40 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 59 xu Mỹ (1,6%) lên 37,64 USD/thùng.

Avtar Sandu, chuyên gia cao cấp của trung tâm Phillip Futures, cho biết, Tổng thống Mỹ có thể sớm trở lại làm việc và các nhà đầu tư cho rằng kế hoạch kích thích tài khóa của Mỹ có thể giúp phục hồi nhu cầu dầu mỏ.

Theo các nhà phân tích của JP Morgan, nguồn cung dầu mỏ gia tăng diễn ra vào thời điểm nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đang chậm lại khiến giá dầu Brent có thể hạ xuống 41 USD/thùng trong quý IV/2020. Điều này có thể khiến Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, bao gồm cả Nga, phải đối mặt với quyết định cắt giảm nguồn cung vào tháng 11/2020.

Chuyên gia của Standard Chartered dự báo nhu cầu tiêu thu nhiên liệu toàn cầu sẽ giảm khoảng 9,03 triệu thùng/ngày trong năm 2020 và tăng khoảng 5,57 triệu thùng/ngày trong năm 2021.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục