Giá dầu châu Á tăng nhẹ trong phiên chiều 2/6

16:31' - 02/06/2021
BNEWS OPEC+ cho rằng thị trường sẽ chứng kiến lượng dầu dự trữ tại các kho sụt giảm đáng kể trong khoảng thời gian từ tháng Chín đến cuối năm.

Giá dầu châu Á tăng trong phiên chiều ngày 2/6 sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+, bị "mắc kẹt" với kế hoạch thận trọng đưa nguồn cung dầu trở lại trong tháng 6 và 7/2021, trong khi nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, phục hồi mạnh.

Vào lúc 13 giờ 42 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 18 xu Mỹ (0,27%) lên 67,90 USD/thùng, nới rộng mức tăng 2,1% sau ngày lễ Tưởng Niệm tại Mỹ hôm 31/5. Giá mặt hàng này cũng đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2018.

Giá dầu Brent biển Bắc đã tăng 22 xu Mỹ (0,31%) lên 70,47 USD/thùng, sau khi tăng 1,3% đêm qua, ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 8/3.

OPEC+ ngày 1/6 đã nhất trí giữ kế hoạch nới lỏng thỏa thuận hạn chế nguồn cung từ từ cho đến tháng 7/2021.

Những bình luận của Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đưa ra sau cuộc họp 1/6 đã “khuấy động” thị trường. Ông Abdulaziz bin Salman cho rằng nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc đã phục hồi ổn định, và tốc độ triển khai vaccine có thể “dẫn đến sự tái cân bằng hơn nữa thị trường dầu toàn cầu”.

Trong một lưu ý, các nhà phân tích của ING Economics cho biết thị trường dường như tập trung vào triển vọng mang tính xây dựng hơn cho cuối năm nay, trong đó OPEC+ cho rằng thị trường sẽ chứng kiến lượng dầu dự trữ tại các kho sụt giảm đáng kể trong khoảng thời gian từ tháng Chín đến cuối năm.

ING cho biết bên cạnh việc Saudi Arabia giảm dần mức cắt giảm bổ sung (tự nguyện) cho đến tháng 7/2021, nước này dự định sẽ đưa khoảng 700.000 thùng trở lại thị trường mỗi ngày trong tháng 6/2021 và 840.000 thùng/ngày trong tháng 7/2021.

Ngoài ra, các nhà đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu về lượng dầu dự trữ hàng tuần từ Viện Xăng dầu Mỹ, sẽ được công bố vào cuối ngày 2/6 và số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, công bố ngày 3/6./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục