BNEWS Dự trữ của Trung Quốc ở mức thấp cùng với tác động kéo dài của hiện tượng thời tiết El Nino đối với niên vụ 2015-16 sẽ tiếp tục hỗ trợ giá dầu cọ trong năm 2017.
Theo dự báo mới nhất của ngân hàng đầu tư VSA Capital có trụ sở tại London (Anh), việc Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu cọ, trong khi dự trữ của Trung Quốc ở mức thấp cùng với tác động kéo dài của hiện tượng thời tiết El Nino đối với niên vụ 2015-16 sẽ tiếp tục hỗ trợ giá dầu cọ trong năm 2017.
VSA Capital cho hay việc khôi phục diện tích trồng cọ diễn ra chậm hơn dự báo của nhiều nhà giao dịch. Trong khi đó, tiêu thụ các loại hạt có dầu trên toàn cầu ước đoán tiếp tục tăng khoảng 3%.
Những yếu tố này đều có lợi cho giá dầu cọ. VSA Capital dự báo giá dầu cọ của Malaysia trung bình sẽ tăng lên khoảng 3.100 ringgit Malaysia (700 USD)/tấn trong năm tới.
Giá dầu cọ giao tháng 3/2017 hiện giao dịch quanh mức 3.070 ringgit/tấn và giao tháng 9/2017 ở mức khoảng 2.960 ringgit/tấn.
Theo VSA Capital, giá dầu cọ sẽ tăng cao hơn trong sáu tháng đầu năm 2017, song có thể dịu lại trong sáu tháng cuối năm và trong năm 2018.
VSA Capital cho rằng tình trạng khan hiếm tiền giấy mệnh giá lớn hay nói cách khác là cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Ấn Độ gây ảnh hưởng bất lợi đối với việc xuất khẩu dầu cọ sang Ấn Độ.Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu nông sản này sang Ấn Độ được dự báo sẽ sáng hơn trong năm tới. Trong khi đó, dự trữ dầu cọ tại Trung Quốc hiện ở mức thấp.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý khả năng Chính phủ Trung Quốc thúc đẩy việc sử dụng dầu đậu tương, trong bối cảnh nước này đang tăng cường nhập khẩu cũng như khuyến khích sản xuất đậu tương trong nước.
Một chiều hướng đáng lưu ý là do diện tích trồng trọt ở Indonesia và Malaysia bị thu hẹp trong khi giá dầu cọ vững lên, các nhà sản xuất có thể chuyển hướng sang Tây Phi.Một số nhà sản xuất dầu cọ như Sime Darby và Golden Veroleum Liberia đã chuyển sang khu vực này, một xu hướng mà nhiều công ty khác hứa hẹn sẽ tiếp bước.
Tin liên quan
Kinh tế thế giới năm 2017: Không đồng đều và không ấn tượng
Các chuyên gia tham gia cuộc khảo sát của Reuters cho rằng, lạm phát leo thang và đồng USD mạnh lên sẽ là hai trong số các yếu tố tạo “sóng” cho nền kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.











