Giá dầu đi lên trong phiên đầu tuần

09:57' - 06/06/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch sáng ngày 6/6, giá dầu tại thị trường châu Á tăng nhẹ giữa bối cảnh giá trị đồng USD giảm đã khiến nhu cầu mua “vàng đen” tăng cao.
Đồng USD yếu đang hỗ trợ thị trường dầu mỏ. Nguồn: oilboomusa

Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc kỳ hạn tăng 27 xu Mỹ lên 49,91 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) cũng tiến 28 xu Mỹ lên 48,90 USD/thùng.

Trong phiên này, việc đồng USD đánh mất lợi thế so với các đồng tiền chủ chốt khác là nguyên nhân đẩy giá dầu lên cao.

Bên cạnh đó, những cuộc tấn công thường xuyên vào cơ sở hạ tầng ngành dầu khí của Nigeria, khiến sản lượng dầu của nước này giảm xuống mức thấp nhất của 20 năm hoặc thậm chí còn bị đe dọa xuống bằng 0, cũng là yếu tố hỗ trợ cho giá dầu.

Tuy nhiên, đà đi lên của thị trường năng lượng vẫn bị hạn chế bởi thông tin các doanh nghiệp năng lượng Mỹ đã tăng cường thêm 9 giàn khoan dầu trong tuần kết thúc vào ngày 3/6, qua đó nâng tổng số giàn khoan đang hoạt động lên con số 325 giàn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục