Giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống

17:01' - 17/05/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 17/5, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống theo sau số liệu cho thấy dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ gia tăng.
Vào chiều 17/5 tại Sàn giao dịch điện tử Singapore giá dầu Brent giảm 20 xu Mỹ (0,4%) xuống 51,45 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giảm 27 xu Mỹ (0,6%) xuống 48,39 USD/thùng.
Giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống. Ảnh: Reuters
Viện Xăng dầu Mỹ (API) ngày 16/5 ước tính trong tuần tính đến ngày 12/5 dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 882.000 thùng lên 523,4 triệu thùng. Thông tin này đã làm gia tăng những lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường bất chấp những nỗ lực thúc đẩy các nước thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Saudi Arabia và Nga.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết dự trữ dầu thương mại tại các nước công nghiệp đã tăng 24,1 triệu thùng trong quý I/2017. Một thông tin khác càng làm gia tăng quan ngại về tình trạng dư cung là thống kê cho thấy sản lượng dầu ở Biển Bắc dự kiến tăng 400.000 thùng/ngày, tương đương 1/5 tổng sản lượng, trong hai năm tới.
Trước tình hình trên, ngân hàng Jefferies đã hạ dự báo giá dầu Brent trong nửa cuối năm 2017 xuống 59 USD/thùng, trong năm 2018 xuống 64 USD/thùng và trong năm 2019 xuống 67 USD/thùng, thấp hơn so với các dự báo tương ứng trước đó là 61 USD/thùng, 72 USD/thùng và 85 USD/thùng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục