Giá dầu thế giới sụt giảm trong ngày 31/8

17:59' - 31/08/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 31/8, giá dầu mỏ giảm tại thị trường London do đồng USD tăng và nguồn cung vẫn quá dư thừa.
Giá dầu trên thị trường thế giới sụt giảm trong ngày 31/8. Ảnh: Reuters

Vào khoảng 15 giờ 29 phút (giờ Việt Nam) giá dầu Brent kỳ hạn được giao dịch ở mức 48 USD/thùng, giảm 37 xu Mỹ so với lúc đóng cửa phiên trước. Giá dầu WTI cũng giảm 21 xu Mỹ xuống 46,14 USD/thùng.

Viện Dầu khí Mỹ cho biết, dự trữ dầu mỏ của nước này đã tăng 942.000 thùng lên 525,2 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 26/8.

Theo ông Olivier Jakob, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn Petromatrix có trụ sở tại Thụy Sĩ, về cơ bản không có nhiều yếu tố hỗ trợ giá dầu bởi nguồn cung vẫn quá dư thừa. Còn theo ngân hàng ANZ, giá dầu có khả năng tiếp tục giảm trong ngắn hạn do đồng USD mạnh và tình trạng dư cung chi phối thị trường.

Nhiều nhà phân tích hy vọng thị trường dầu mỏ sẽ cân bằng cung và cầu hơn vào cuối năm nay và giá dầu có khả năng sẽ được nâng lên. Ngân hàng Barclays dự báo quý IV/2016 giá dầu có thể tăng 2 USD lên 52 USD/thùng.

Xem thêm:

Giá vàng hướng tới tháng giảm đầu tiên kể từ tháng Năm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục