Giá đồng và nhôm tăng nhờ thông báo cắt giảm thuế của Trung Quốc

21:08' - 19/03/2019
BNEWS Giá đồng và nhôm tăng trong ngày 19/3 nhờ thông báo của Trung Quốc về việc cắt giảm thuế đối với các nhà chế tạo kể từ tháng 4/2019 và những dự đoán về tăng trưởng kinh tế cao hơn của Trung Quốc.
Giá đồng và nhôm tăng nhờ thông báo cắt giảm thuế của Trung Quốc. Ảnh: reuters

Vào lúc 14 giờ 6 phút ngày 19/3 (giờ Việt Nam), giá đồng hợp đồng kỳ hạn 3 tháng tại thị trường London (Vương quốc Anh) tăng 0,6% lên 6.462,5 USD/tấn trong khi giá đồng trong hợp đồng kỳ hạn 3 tháng tại thị trường Thượng Hải tăng 0,3% lên 49.330 NDT (7.343,51 USD)/tấn.

Trong khi đó, giá nhôm hợp đồng kỳ hạn 3 tháng tại London đã tăng lên 1.934 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 6/2/2019.

Theo ngân hàng ANZ, giá đồng và nhôm tăng trong ngày 19/3 nhờ thông báo của Trung Quốc về việc cắt giảm thuế đối với các nhà chế tạo kể từ tháng 4/2019 và những dự đoán về tăng trưởng kinh tế cao hơn của Trung Quốc trong quý II/2019.

Phần lớn các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan khi họ tiếp tục coi những động thái chính sách mới nhất của Trung Quốc như một thông tin tích cực đối với nhu cầu về các kim loại.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 15/3 cho biết nước này sẽ cắt giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 16% xuống còn 13% đối với ngành chế tạo và các lĩnh vực khác kể từ ngày 1/4/2019, đồng thời cho hay việc cắt giảm thuế và phí vẫn là biện pháp chủ chốt để ứng phó với sức ép suy giảm mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt.

Tuy vậy, nhà phân tích Helen Lau của Argonaut Securities cho rằng, giá đồng và nhôm chỉ tăng nhẹ vì việc cắt giảm thuế có thể không mang lại lợi nhuận cao hơn cho các doanh nghiệp khi họ sẽ tập trung đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Theo chuyên gia này, tăng trưởng kinh tế quý II/2019 của Trung Quốc dự kiến sẽ cao hơn so với quý I/2019, do trong quý đầu năm, Trung Quốc có đợt nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Chính phủ Trung Quốc hiện đang nhắm tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6-6,5% trong năm 2019, thấp hơn so với mức tăng 6,6% đạt được năm 2018.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc trong tháng 2/2019 tăng 1,5% so với một năm trước đó, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 1/2018 và thấp hơn mức tăng 1,7% của tháng 1/2019 và dưới mức mục tiêu mà chính phủ đề ra cho cả năm nay là khoảng 3%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục