Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng nhẹ lên mức 483-487 USD/tấn

18:53' - 19/06/2021
BNEWS Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng nhẹ lên mức 483-487 USD/tấn, từ mức 480-485 USD/tấn của tuần trước.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần này giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5/2021 do đồng rupee yếu đi.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 374-379 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 379-383 USD/tấn trong tuần trước, do đồng rupee mất giá xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua.

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ cho biết: “Đồng rupee giảm giá sẽ cho phép chúng tôi giảm giá và nhu cầu ổn định”.

Tuần trước, Ấn Độ đã tăng giá mua các loại gạo phổ thông vụ mùa mới từ nông dân địa phương. Điều này có thể khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng lúa.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống 440-486 USD/tấn, từ mức 455-484 USD/tấn trong tuần trước đó.

Nhiều nhà giao dịch cho rằng nguồn cung được dự báo gia tăng nhờ các trận mưa, đã ảnh hưởng xấu đến giá gạo.

Ngoài ra, một số nhà giao dịch nhận định chi phí vận chuyển gia tăng tiếp tục là yếu tố khiến giá gạo ở mức cao.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng nhẹ lên mức 483-487 USD/tấn, từ mức 480-485 USD/tấn của tuần trước.

Một thương lái có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Các nhà nhập khẩu đang chuyển hướng sang các thị trường khác (Thái Lan và Ấn Độ) để mua gạo 5% tấm để được hưởng giá thấp, tuy nhiên vẫn có một số đang mua gạo thơm Jasmine từ Việt Nam”.

Ngoài ra, một thương lái khác cho hay tình trạng thiếu hụt container vẫn đang diễn ra và gây khó khăn đối với hoạt động vận chuyển ngũ cốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục