Giá hồ tiêu Phú Quốc giảm sâu

16:39' - 13/03/2020
BNEWS Hiện nay, hạt tiêu đen trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giảm giá sâu, nông dân sản xuất không có lãi. Nghề truyền thống này ở đảo ngọc Phú Quốc trước nguy cơ bị mai một.
Giá hồ tiêu Phú Quốc giảm sâu. Ảnh: Bích Hồng/BNEWS/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Hiếu ở ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương trồng hồ tiêu hơn 30 năm qua cho biết, gia đình ông trước đây trồng hơn 4.200 bụi tiêu, sản lượng trên 8 tấn/năm.

Trước đó, vào mùa thu hoạch, giá hạt tiêu đen thương lái mua dao động từ 120.000 - 130.000 đồng/kg, nông dân phấn khởi, kinh tế gia đình phát triển nhờ cây hồ tiêu.

Thế nhưng, khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, tiêu hạt rơi vào tình trạng rớt giá và hiện nay chỉ ở mức từ 42.000 - 45.000 đồng/kg.

Với giá này, nông dân trồng tiêu không có lãi, thậm chí là thua lỗ nặng sau khi trừ chi phí đầu tư sản xuất nên nhiều gia đình bỏ nghề trồng tiêu, giảm diện tích vườn tiêu chuyển sang ngành nghề kinh doanh khác có lợi hơn.

Hiện nay, gia đình ông Hiếu cũng giảm diện tích vườn tiêu, hiện còn trồng khoảng 3.500 bụi tiêu, năm 2019 sản lượng thu hoạch 4 tấn, trừ chi phí sản xuất thua lỗ hơn 100 triệu đồng.

Tương tự, bà Trần Thị Thảo ở ấp Suối Cát, xã Cửa Dương cho hay, trước đây bà trồng khoảng 3.000 bụi tiêu, thu hoạch mỗi năm gần 3 tấn tiêu hạt, nhưng hiện nay vườn tiêu giảm còn 1.500 bụi, thu hoạch trên dưới 1 tấn tiêu hạt/năm.

Bà Thảo cho biết: “Nguyên nhân gia đình giảm diện tích trồng tiêu do giá tiêu hạt mấy năm nay xuống thấp, năng suất giảm, sản xuất kém hiệu quả, thua lỗ nên không trồng mới. Hiện, giá tiêu trên dưới 45.000 đồng/kg, không có nhân công thuê mướn nên chi phí cho thu hái tiêu khá cao, nhà vườn không còn lợi nhuận.”

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, Phú Quốc đề ra mục tiêu đến năm 2020, giữ ổn định diện tích hồ tiêu 500 ha phục vụ cho du lịch.

Tuy nhiên, diện tích hồ tiêu trên đảo hiện nay chỉ hơn 300 ha, nằm rải rác ở các xã Cửa Dương, Cửa Cạn, một phần trên địa bàn 2 xã Bãi Thơm và Dương Tơ, năng suất giảm còn khoảng 1 tấn tiêu hạt/ha.

Ông Lê Thanh Huy, Chủ tịch Hội nông dân xã Cửa Dương kiến nghị, các ngành chức năng huyện Phú Quốc cần sớm quy hoạch lại các vùng sản xuất hồ tiêu trên địa bàn cho phù hợp, nhất là đầu tư phát triển có chiều sâu những vườn hồ tiêu sinh thái phục vụ du khách tham quan, du lịch.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ trên cơ sở liên kết, ký kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm tiêu hạt, đầu ra ổn định, giá cả hợp lý từ đó nông dân trồng tiêu mới an tâm đầu tư phát triển.

Ông Lê Thanh Huy khuyến cáo, trong tình hình giá tiêu giảm thấp như hiện nay, bà con cần trữ lại chờ giá lên hoặc chế biến tiêu chín, tiêu sọ và những sản phẩm làm từ hồ tiêu để bán cho khách du lịch, nhằm tăng lên giá trị kinh tế của hạt tiêu. Được vậy, mới mong giữ vững và phát triển tốt đặc sản hồ tiêu truyền thống của đảo ngọc Phú Quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục