Giá hoa cúc tại Đà Lạt tăng cao hơn cả dịp Tết Nguyên đán

08:30' - 27/02/2021
BNEWS Người trồng hoa tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) rất phấn khởi khi giá hoa cúc cắt cành đang tăng cao, cao hơn cả giá bán trong cao điểm dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo khảo sát, hiện giá hoa cúc cắt cành như kim cương, đại đóa, sa phia, tua xanh… đã tăng lên từ 2.400 – 2.500 đồng/cành, cao hơn giá Tết (chỉ từ 1.900 – 2.000 đồng/cành). Riêng cúc chùm như thọ vàng, thọ đỏ, thạch bích, mai vàng dao động từ 9.000 – 10.000 đồng/bó 5 cành. 

Một số nhà vườn trồng hoa cúc cho biết, ngoài tăng giá, hoa cũng đang rất chạy hàng do sản lượng khan hiếm trong khi nhu cầu tiêu thụ hoa cho dịp rằm tháng Giêng tăng mạnh. Đặc biệt một số thị trường lớn ở miền Bắc, miền Trung đang có nhu cầu “ăn” hàng mạnh sau khi dịch COVID-19 cơ bản được khống chế.

Trên địa bàn thành phố Đà Lạt hiện có các vùng trồng hoa cúc trọng điểm như làng hoa Thái Phiên, Hà Đông, Xuân Thọ… Trong vụ hoa Tết vừa qua, toàn thành phố có trên 600 ha hoa cúc cắt cành các loại. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19, thị trường tiêu thụ bị chững lại khiến giá hoa xuống thấp, chỉ ngang với giá ngày thường khiến nhiều nhà vườn lao đao do tiền thuê nhân công thu hoạch hoa cao gấp đôi, chi phí vận chuyển hoa đi các tỉnh cũng tăng cao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục