Giá hoa tết ở Bà Rịa-Vũng Tàu không tăng, sức tiêu thụ khá tốt
Đến làng hoa Kim Dinh, thành phố Bà Rịa vào sáng ngày 20 tháng Chạp âm lịch là cảnh nhân công đang vận chuyển từng chậu hoa lên những chiếc xe tải đang đậu bên các vườn hoa, là tiếng í ới gọi nhau, tiếng chuyện trò râm ran, tiếng chủ nhà và thương lái thương lượng giá cả…. không khí tập nập, rộn ràng ấy vang khắp cả làng hoa những ngày cận Tết Nguyên đán, khi mà cả làng cùng xuất bán hoa cùng một ngày.
Làng hoa Kim Dinh thuộc phường Kim Dinh của thành phố Bà Rịa hiện có khoảng 155 hộ trồng hoa tết với tổng diện tích khoảng 22 ha, với các giống hoa truyền thống như: cúc pha lê, cúc đại đóa, vạn thọ, mào gà, cát tường, ly, dạ yến thảo, hướng dương....
Vụ hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, do lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường tiêu thụ sẽ chậm nên anh Nguyễn Phạm Thanh Hùng, khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa chỉ đầu tư trồng 5.000 chậu hoa các loại, giảm gần 4.000 chậu so với vụ tết năm ngoái. Các loại hoa anh Hùng trồng chủ yếu vẫn là hoa cúc đại đóa, mào gà, hướng dương...
Năm nay, được thời tiết ưu đãi nên vườn hoa của gia đình anh Hùng cũng như các nhà vườn tại làng hoa Kim Dinh đều nở đẹp và đúng dịp tết. Tuy nhiên, năm nay giá bán hoa không tăng, một số loại hoa còn giảm giá so với năm ngoái, cộng với việc số lượng chậu trồng hoa năm nay giảm nhiều so với năm ngoái nên năm nay thu nhập của gia đình anh Hùng bị giảm đi khá nhiều.
Còn gia đình ông Mai Hùng Sơn, ngụ cùng khu phố Hải Dinh, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa năm nay trồng gần 20.000 chậu hoa các loại; trong đó, hoa ly và cúc đại đóa ông nhiều nhất, với nhiều kích cỡ chậu khác nhau. Ngoài ra, ông còn trồng hoa mào gà, hướng dương, hoa hồng, dạ yến thảo… Ngay từ ngày 18 tháng Chạp âm lịch thương lái đã đánh xe tải tới thu mua, vận chuyển hết số cúc đại đóa trong vườn của gia đình ông. Hiện trong vườn chỉ còn lại số chậu hoa ly, hướng dương và mào gà… đã được thương lái đặt cọc chờ ngày tới vận chuyển đi.
Ông Sơn chia sẻ, năm nay khí hậu mát mẻ không quá nắng và cũng không quá lạnh rất thuận lợi cho hoa phát triển, cộng với kinh nghiệm gần 30 năm trong nghề trồng và chăm sóc hoa nên vườn hoa của gia đình ông phát triển, ra hoa rất đẹp. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giá cả bán hoa năm nay vẫn giữ nguyên như năm ngoái, sức tiêu thụ tại làng hoa cũng rất tốt nên ông Sơn rất phấn khởi. Năm nay sau khi trừ chi phí gia đình ông lời trên 200 triệu đồng.
Những ngày này, ở làng nghề trồng hoa ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ các loại hoa phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cũng đã đua nhau khoe sắc đủ màu. Tuy nhiên, theo nhiều người trồng hoa ở làng hoa này, đến nay thương lái đã đến đặt cọc gần như hết ở các vườn hoa, nhưng việc vận chuyển ra khỏi vườn lại khá dè chừng chỉ khoảng 20% số lượng hoa đang có tại các vườn.
Vụ hoa tết năm nay, ông Nguyễn Văn Hôn, ở ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ đã trồng 30.000 chậu các loại hoa, tăng 20% so với năm ngoái. Năm nay, từ ngày 16 tháng Chạp âm lịch, thương lái đã bắt đầu đến vườn nhà ông để vận chuyển. Mặc dù, thương lái đã đặt cọc tiền mua hoa khoảng 90%, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số lượng thương lái mới đến vận chuyển 20% số lượng chậu hoa có trong vườn nhà ông, thấp hơn rất nhiều so với mọi năm.
Ông Nguyễn Văn Hôn cho biết thêm, giá bán các loại hoa vẫn giữ như năm ngoái, nhưng đến thời điểm này sức mua so với mọi năm vẫn đang rất dè chừng, mọi năm đến thời điểm này thương lái đã tới vận chuyển gần như hết các loại hoa ra khỏi vườn. Năm nay, chi phí đầu tư cho vườn hoa cũng tăng khá cao do phân, thuốc, nhân công, giống hoa tăng cũng khá cao.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, toàn tỉnh có hơn 120 ha đất trồng hoa Tết. Hầu hết đầu ra của các hộ trồng hoa ở Bà Rịa-Vũng Tàu đều đa số bán cho bạn hàng ở trong tỉnh và các tỉnh, thành phố như: Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, thậm chí ra tận Đà Nẵng, Hà Nội….
Những năm qua, nghề trồng hoa Tết đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Đặc biệt, năm nay dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều địa phương nhưng sức tiêu thụ hoa Tết ở một số vườn không mấy bị ảnh hưởng, khiến người trồng hoa cũng bớt phần nào sự thấp thỏm, lo âu./.
Tin liên quan
-
Thị trường
Nhà vườn Lâm Đồng thấp thỏm lo vụ hoa Tết
18:08' - 01/02/2021
Nhiều nhà vườn đã chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh, trong khi số khác đang thấp thỏm âu lo nghe ngóng tình hình.
-
Đời sống
Chợ hoa truyền thống Hàng Lược chào đón Tết Tân Sửu 2021
21:23' - 29/01/2021
Chợ hoa được tổ chức tại các tuyến phố: Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và tuyến phố bích họa Phùng Hưng thuộc phường Hàng Mã.
-
Kinh tế & Xã hội
Lo nạn "hoa tặc" trước cao điểm vụ Tết
09:51' - 29/01/2021
Người trồng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, không chỉ lo đầu ra và giá bán hoa, mà còn bất an với nạn cắt trộm hoa chưa có biện pháp ngăn chặn.
-
Hàng hoá
Báo hiệu một mùa hoa Tết thuận lợi ở Kiên Giang
09:02' - 20/12/2020
Đến thời điểm này, những nụ cúc mâm xôi ở vườn hoa cảnh ấp Hòa Bình, xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đang báo hiệu một mùa hoa Tết thu lợi nhuận khá cho bà con trồng hoa cúc trưng Tết.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Bất chấp sức ép từ đồng USD, giá vàng vẫn duy trì gần mức kỷ lục
17:35' - 17/04/2024
Giá vàng ít biến động trong chiều 17/4, duy trì ngay dưới ngưỡng cao kỷ lục nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn được thúc đẩy bởi rủi ro địa chính trị ở Trung Đông.
-
Thị trường
Theo sát diễn biến giá cả thị trường để kiểm soát lạm phát
16:29' - 17/04/2024
Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan theo sát diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu như giá điện, giá xăng dầu, tránh để tác động tới lạm phát.
-
Thị trường
Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít từ 15h
14:52' - 17/04/2024
Xăng E5RON92 không cao hơn 24.226 đồng/lít (tăng 378 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); xăng RON95-III: không cao hơn 25.237 đồng/lít (tăng 416 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).
-
Thị trường
Lượng khách hàng không của Trung Quốc đạt kỷ lục
09:18' - 17/04/2024
Số lượng hành khách hàng không của Trung Quốc trong quý I/2024 tăng 37,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 180 triệu lượt.
-
Thị trường
Các thị trường châu Á biến động trái chiều trước những thông tin kinh tế mới
17:31' - 16/04/2024
Giá vàng dao động quanh mức cao kỷ lục đạt được vào tuần trước, trong bối cảnh những lo ngại về căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Iran và Israel đã thúc đẩy nhu cầu mua vào.
-
Thị trường
Quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu lo ngại diễn biến thời tiết bất thường
09:24' - 16/04/2024
Đợt mưa lớn thời gian gần đây ở khu vực trung tâm nông nghiệp của Argentina làm gia tăng lo ngại về thiệt hại đối với năng suất đậu tương niên vụ 2023/24.
-
Thị trường
Nghỉ lễ giỗ Tổ, giá xăng được điều chỉnh sớm
22:14' - 15/04/2024
Việc điều hành giá xăng dầu liền kề sau kỳ điều hành ngày 11/4/2024 sẽ được thực hiện vào thứ Tư, ngày 17/4/2024
-
Thị trường
Các thị trường châu Á phản ứng ngược chiều trước tình hình Trung Đông
17:13' - 15/04/2024
Các thị trường dầu, vàng và chứng khoán có những phản ứng ngược chiều trước những diễn biến mới nhất liên quan tới tình hình căng thẳng tại Trung Đông
-
Thị trường
Đà tăng vẫn chiếm ưu thế, chỉ số giá hàng hóa duy trì ở mức đỉnh 7 tháng
10:05' - 15/04/2024
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hóa.