Giá hoa Tết sẽ tăng từ 15 - 20% so với năm 2018

06:30' - 10/01/2019
BNEWS Nhiều hộ trồng hoa cho rằng, năm nay, do mưa lớn kéo dài, giá hoa Tết sẽ tăng từ 15 - 20% so với Tết Nguyên đán 2018, nhất là hoa cúc.
Người trồng hoa phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu (Đà Nẵng) chăm sóc hoa Tết. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Những ngày này, các vùng chuyên trồng hoa ở thành phố Đà Nẵng tất bật chuẩn bị nguồn hàng để đưa ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo nhận định của nhiều hộ trồng hoa, năm nay, do mưa lớn kéo dài, đặc biệt là trận mưa lịch sử đầu tháng 12 tại các tỉnh miền Trung khiến giá hoa Tết năm nay tăng từ 15 - 20% so với Tết Nguyên đán 2018, nhất là hoa cúc.

Đến thăm Hợp tác xã hoa, cây cảnh Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) vào những ngày này thấy rõ không khí tất bật của người dân nơi đây. Hiện nhiều gia đình phải thuê thêm lao động để ngắt nụ, tỉa cành, chăm chút từng chậu hoa... kịp số lượng hàng cung cấp thị trường dịp Tết.

Giám đốc Hợp tác xã hoa, cây cảnh Vân Dương Phạm Hiền cho biết, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ vụ hoa Tết, những năm gần đây, nhiều hộ nông dân của hợp tác xã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích tăng thu nhập cho gia đình, đồng thời giải quyết nguồn lao động thời điểm nông nhàn. Vụ hoa Tết năm nay, hợp tác xã trồng 3 ha, tăng hơn 1 ha so với năm trước.

Theo ông Phạm Hiền, vụ hoa Tết năm nay, Hợp tác xã hoa, cây cảnh Vân Dương sẽ cung cấp ra thị trường khoảng gần 30.000 chậu hoa các loại, chủ yếu là hoa cúc pha lê. Thời tiết thuận lợi, hoa sinh trưởng, phát triển tốt, ra nụ đều nên các thương lái đặt mua gần hết các loại hoa của hợp tác xã. Thời điểm khoảng 16/12 âm lịch, toàn bộ số hoa của hợp tác xã sẽ được thương lái chuyển đi tiêu thụ.

Tận dụng lợi thế từ khu du lịch Bà Nà Hill, ngoài những loại hoa truyền thống, năm nay, hợp tác xã đầu tư hệ thống trồng hoa treo công nghệ cao bước đầu thu nhập ổn định.

Ông Phạm Hiền cho biết thêm, đầu năm 2018, Hợp tác xã đầu từ 1,4 tỷ đồng trồng hoa treo theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; trong đó, thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 50% chi phí. Riêng Khu du lịch Bà Nà Hill, mỗi tháng, hợp tác xã cung cấp gần 2.000 giỏ hoa các loại. Đến thời điểm này, hợp tác xã đang trồng trên 50.000 giỏ với 35 loại hoa các loại để cung cấp thị trường Tết tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Bình...

Vụ hoa Tết năm nay gia đình chị Đồng Thị Kim Hậu, thôn Vân Dương, xã Hòa Liên trồng hơn 1.000 chậu cúc. Đến nay, 70% cúc của gia đình chị được thương lái đặt hàng. Chị Hậu chia sẻ, sau những đợt mưa kéo dài đầu tháng 12/2018, thời điểm này, thời tiết bắt đầu ổn định, nắng nhiều, tạo điều kiện thuận lợi các loại hoa ra bông đúng dịp Tết, nhất là hoa cúc.

Theo chị Hậu, đối với hoa cúc, để hoa đạt chất lượng cao, bông to, đều, người trồng hoa cần phải chăm sóc kỹ lưỡng cây hoa ngay từ tháng đầu tiên xuống giống. Đặc biệt, thời điểm hoa ra nụ, người trồng hoa tập trung ngắt nụ hoa phụ, chăm sóc các nụ hoa chính. Đây là công đoạn quan trọng nhất quyết định sự thành bại của một vụ hoa Tết. Vì vậy, từ cuối tháng 12/2018, mỗi ngày, gia đình chị Hậu đều phải thuê từ 3 - 4 lao động làm việc thường xuyên với mức giá 150.000 - 200.000 đồng/người/ngày để chăm sóc hoa.

Cũng giống người trồng hoa tại Hợp tác xã hoa, cây cảnh Vân Dương, thời điểm này, nhiều hộ trồng hoa tại Tổ hợp tác hoa, cây cảnh Dương Sơn (xã Hòa Châu), Nhơn Thọ (xã Hòa Phước), Gò Giảng (Hòa Phong), huyện Hòa Vang; phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn)… tất bật chăm sóc cung cấp hàng trăm nghìn chậu hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2019.

Hiện gần 20 hộ trồng hoa tại Tổ hợp tác hoa, cây cảnh Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đang "chạy đua" với thời gian để kịp cung cấp hàng chục nghìn chậu cúc, hồng, hoa ly...ra thị trường Tết.

Ông Lý Phước Giản, Tổ trưởng Tổ Hợp tác hoa, cây cảnh Dương Sơn chia sẻ, vụ hoa Tết năm nay, Tổ hợp tác cung cấp ra thị trường hơn 20.000 chậu các loại, chủ yếu là hoa cúc. Đến thời điểm này, hầu hết các chậu hoa đã ra nụ. Nhiều gia đình đã phải thuê thêm lao động chăm sóc hoa nở đúng dịp Tết.

 Người trồng hoa thuộc Hợp tác xã hoa, cây cảnh Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) chăm sóc hoa Tết. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Những ngày này, ngoài ba người trong gia đình, gia đình ông Nguyễn Đức Đinh, thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu phải thuê thêm hai lao động với mức giá từ 170.000 - 220.000 đồng/người/ngày để kịp giao hoa cho thương lái. Ông Đinh cho biết, năm nay gia đình trồng hơn 1.000 chậu hoa cúc. Thời điểm đầu tháng 12/2018, do mưa lớn kéo dài nên gần 300 chậu hoa cúc đã bị chết. Đến nay, vườn nhà ông còn khoảng hơn 700 chậu.

Tuy nhiên, thời điểm này, thời tiết thuận lợi nên những chậu cúc đang sinh trưởng và phát triển tốt, ra nụ đều. Dự kiến 20/12 âm lịch, vườn hoa cúc của gia đình ông Đinh sẽ nở rộ. Hiện hơn 500 chậu hoa lớn của gia đình đã được thương lái đặt mua với giá từ 250.000 - 300.000đồng/cặp lớn, cao hơn 20.000 - 50.000 đồng/cặp so với Tết Nguyên đán 2018. Trừ chi phí, gia đình sẽ thu về khoảng 20 triệu đồng.

Tận dụng những diện tích bỏ trống nhiều hộ nông dân trồng hoa phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu), Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) cũng mạnh dạn đầu tư kinh phí trồng hoa cúc, ly ly, hải đường... tăng thu nhập và làm đẹp mỹ quan đô thị thành phố Đà Nẵng.

Ông Phan Văn Huy, hộ trồng hoa phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) cho biết, năm nay, gia đình ông trồng hơn 700 chậu cúc, ly ly. Hiện thương lái đặt khoảng 40%. Với mức giá từ 220.000 - 250.000 đồng/cặp, trừ chi phí gia đình ông sẽ thu về gần 20 triệu đồng.

Đến thời điểm này, các thương lái đang đổ dồn về các vùng hoa tại Đà Nẵng để đặt hàng hoa Tết. Ngoài số lượng hoa thương lái đã đặt mua còn một số lượng lớn hoa người dân đem ra chợ bán. Vì vậy, vấn đề chi phí mặt bằng được nhiều hộ trồng hoa quan tâm.

Ông Lê Thành Nhi, xã viên Hợp tác xã hoa, cây cảnh Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang cho biết, thành phố đã có chính sách hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng. Tuy nhiên, mức giá từ dao động từ 3-5 triệu đồng/hộ là cao đối với các hộ trồng hoa, chưa kể chi phí khác phát sinh.

Ông Nhi chia sẻ, ngoài số lượng hoa được thương lái đặt mua, gia đình còn khoảng 300 chậu hoa cúc. Khoảng 20/12 âm lịch, số lượng hoa cúc này sẽ được bán tại chợ hoa Tết. Ngoài chi phí mặt bằng, gia đình ông phải trả thêm tiền thuê nhân công bốc xếp, tiền thuê xe chở hoa xuống chợ. Ông Nhi mong muốn thành phố giảm chi phí thuê mặt bằng để những người trồng hoa có thêm thu nhập../.

>>> Thị trường hoa Tết​: Nhiều hoa "lạ" phục vụ nhu cầu khách hàng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục