Giá khí đốt nhập khẩu ở Ukraine tăng gần 6 lần trong năm 2021

07:45' - 07/01/2022
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại khu vực SNG, Bộ Kinh tế Ukraine ngày 6/1 cho hay giá khí đốt tự nhiên nhập khẩu trung bình ở Ukraine trong một năm vừa qua đã tăng 5,9 lần và đạt 1.184,6 USD/1.000 m3.

Thông báo có đoạn: “Cơ quan Thuế Nhà nước Ukraine đã tính toán giá trị hải quan trung bình của khí đốt tự nhiên nhập khẩu trong quá trình thông quan từ 01-21/12/2021.

 

Con số này là 32.274,9 hryvnia, tương đương 1.184,6 USD/1.000 m3”. Trong khi đó, vào tháng 12/2020, cũng theo số liệu của cơ quan này, giá trung bình của khí tự nhiên nhập khẩu là 202,5 USD/1.000 m3.

Kể từ tháng 11/2015, Ukraine đã ngừng mua trực tiếp khí đốt của Nga và thay thế bằng khí đốt từ châu Âu.

Điều này có nghĩa là Ukraine chính thức mua khí đốt từ các công ty châu Âu, nhưng trên thực tế lại lấy một phần nhiên liệu trung chuyển từ Nga sang châu Âu.

Do đó, lượng khí đốt này thực tế không vượt qua biên giới phía Tây của Ukraine nhưng được giao dịch như nhập khẩu từ châu Âu.

Ngày 6/1, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc hội về vấn đề năng lượng, nhà ở và dịch vụ công, ông Oleg Seminsky cho rằng Ukraine nên tiếp tục nhập khẩu khí đốt trực tiếp từ Nga./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục