Giá năng lượng tăng cao đang khiến người dân Đức hết sức lo lắng
Giá năng lượng tăng cao đang khiến người dân Đức hết sức lo lắng. Ngoài ra, một bộ phận người dân cũng cảm thấy bất an trước nguy cơ thiếu khí đốt trong mùa Đông và có 35% số người được hỏi cho biết họ đã phải tự mua máy sưởi hoặc lò sưởi để giữ ấm trong nhà phòng trường hợp nguồn cung khí đốt cho các hộ gia đình bị cắt giữa thời tiết giá lạnh.
Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn kết quả khảo sát của kênh RTL/NTV công bố ngày 4/10 cho biết, cuộc khủng hoảng năng lượng đang rình rập và tỷ lệ lạm phát cao đang là vấn đề khiến người dân Đức hết sức lo lắng. Có tới 87% những người được khảo sát cảm thấy gánh nặng đặc biệt do giá điện, giá khí đốt hoặc dầu sưởi tăng cao.
Trong khi đó, 78% số ý kiến cho biết họ bị ảnh hưởng nặng nề do giá thực phẩm cao hơn. Cũng theo khảo sát, có 2/3 số người được hỏi (68%) cho rằng giá xăng dầu cao hơn đã tác động đặc biệt tiêu cực đến gia đình họ.
Một nửa số người Đức (51%) cũng nhận thấy những ảnh hưởng rất tiêu cực từ việc thua lỗ trong các khoản đầu tư tài chính và sụt giảm tài sản. Giá cả cao hơn đã tạo gánh nặng trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống, nhất là đối với những người có thu nhập thấp.
45% số ý kiến cho biết chi phí mua sắm trong gia đình tăng lên và 41% nói giá dịch vụ cao hơn là gánh nặng đối với chính gia đình họ. Khoảng 1/3 những người được khảo sát nói rằng giá cao hơn trong thực phẩm (33%) hay quần áo và dày dép (29%) là gánh nặng đối với gia đình họ.
Theo khảo sát, 58% số người Đức tin rằng sau khi Nga ngừng cung cấp khí đốt hoàn toàn cho Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn có thể thu được đủ khí đốt từ các nguồn khác để đáp ứng nhu cầu của các hộ gia đình tư nhân cũng như nền kinh tế. Chỉ có 36% - chủ yếu là người Đông Đức (51%) và những người ủng hộ đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD, 60%) - lo sợ điều này khó có thể thực hiện, khiến nguồn cung khí đốt bị gián đoạn.Đối với nguồn điện, người dân Đức có vẻ an tâm hơn về nguồn cung khi có 66% số ý kiến tin rằng nguồn cung điện ở Đức sẽ luôn được đảm bảo trong những tháng tới, trong khi 31% cho biết nguồn cung điện có thể tạm thời bị gián đoạn.
Để phòng trường hợp nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng, 1/3 số người Đức (35%) được hỏi nói rằng họ đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong trường hợp nguồn cung cấp cho hộ gia đình bị gián đoạn, chẳng hạn như bằng cách mua lò sưởi điện, bếp củi hoặc hoặc vật dụng/thiết bị tương tự.Trong khi đó vẫn có 65% số ý kiến cho biết họ vẫn chưa thực hiện bất kỳ biện pháp đề phòng nào đối với việc nguồn cung năng lượng có thể bị gián đoạn.
Hiện đại đa số người dân Đức được hỏi (68%) ủng hộ việc vận hành cả 3 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động (theo kế hoạch ban đầu sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay) để sản xuất điện cho đến năm 2024. Con số này cao hơn nhiều so với mức chỉ 10% ghi nhận được hồi đầu tháng Chín./.
>>>Eurozone phối hợp ứng phó với khủng hoảng năng lượng
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
IEA hối thúc châu Âu giảm tiêu thụ khí đốt để vượt qua mùa Đông
21:41' - 03/10/2022
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nhận định châu Âu cần nhanh chóng giảm tiêu thụ khí đốt để vượt qua mùa Đông này trong bối cảnh dự trữ khí đốt đang ở mức thấp.
-
Thị trường
Giá khí đốt châu Âu giảm đáng kể trong tháng 9/2022
13:11' - 01/10/2022
Theo dữ liệu của Sở giao dịch hàng hóa London ICE, giá khí đốt trong tháng 9/2022 đã giảm 24% so với cuối tháng 8, xuống khoảng 1.884 USD trên mỗi 1.000 m3.
-
Phân tích - Dự báo
Những trở ngại trong chiến lược tự do năng lượng của châu Âu
06:30' - 01/10/2022
Trang Quỹ nghiên cứu nhà quan sát (ORF) đăng bài phân tích của nghiên cứu viên cao cấp Ankita Dutta với tựa đề "Đánh giá cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở châu Âu".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ trước bước ngoặt pháp lý mới
06:30'
Giới doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế và cơ quan thương mại nước ngoài đang theo dõi sát khi Tòa án Tối cao Mỹ chuẩn bị xem xét tính hợp pháp của loạt thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.
-
Kinh tế Thế giới
Ngành ô tô toàn cầu "thở phào" sau khi Trung Quốc nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu chip
05:30'
Trung Quốc đã đồng ý cho phép xuất khẩu trở lại các loại chip quan trọng cho ngành công nghiệp ô tô, một động thái giúp ngăn chặn nguy cơ đóng cửa nhà máy hàng loạt trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ổn định trong 9 tháng đầu năm
21:11' - 04/11/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) Trung Quốc cho biết nền kinh tế nước này “đã chống chịu tốt trước áp lực, duy trì ổn định và phát triển tích cực”.
-
Kinh tế Thế giới
Qatar cân nhắc dừng cung cấp khí đốt cho EU
16:37' - 04/11/2025
Bộ trưởng Năng lượng Qatar cảnh báo quốc gia vùng Vịnh này có thể ngừng cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu nhằm phản đối các quy định về môi trường và quyền con người của Brussels.
-
Kinh tế Thế giới
Chính phủ Mỹ ký thỏa thuận 1,4 tỷ USD với hai công ty khởi nghiệp đất hiếm
11:29' - 04/11/2025
Chính phủ Mỹ vừa ký thỏa thuận với hai công ty khởi nghiệp (startup) Vulcan Elements và ReElement Technologies chuyên về phát triển nguồn cung nam châm đất hiếm.
-
Kinh tế Thế giới
EU thận trọng trước thông tin Trung Quốc dỡ bỏ kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và chip
11:22' - 04/11/2025
Ủy ban châu Âu (EC) vẫn chưa thể xác nhận liệu Trung Quốc đã dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm và chip Nexperia cho các ngành công nghiệp châu Âu hay chưa.
-
Kinh tế Thế giới
Lãnh đạo Thượng viện Mỹ lạc quan về khả năng chấm dứt đóng cửa chính phủ
11:01' - 04/11/2025
Ngày 3/11, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune (đảng Cộng hòa) bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận để chấm dứt việc Chính phủ Mỹ đóng cửa vào cuối tuần này.
-
Kinh tế Thế giới
Lạm phát tại các nền kinh tế lớn cao hơn mục tiêu
10:16' - 04/11/2025
Lạm phát của Mỹ quý III/2025 vẫn duy trì trên mức mục tiêu 2%, trong khi Tổng thống Donald Trump và các quan chức trong chính quyền tiếp tục khẳng định “không có lạm phát”.
-
Kinh tế Thế giới
Philippines và UAE xin gia nhập CPTPP
22:00' - 03/11/2025
Philippines và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Một trạm xăng gần Peine, Đức. Ảnh: TTXVN