Giá nhà tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm mạnh nhất trong 4 năm

08:16' - 29/11/2022
BNEWS Số liệu chính thức cho thấy giá nhà riêng tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm 2,4% trong tháng 10/2022.

Số liệu chính thức cho thấy giá nhà riêng tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm 2,4% trong tháng 10/2022, mức giảm nhiều nhất kể từ tháng 11/2018 do tâm lý nhà đầu tư trên thị trường bất động sản ngày càng xấu đi giữa lúc triển vọng kinh tế kém lạc quan.

Mức giảm trên cao hơn so với mức giảm 2,1% được điều chỉnh trong tháng 9/2022. Giá nhà tại trung tâm tài chính này đã giảm 10,5% trong giai đoạn từ tháng 1-10/2022.
Chỉ số giá bất động sản ở mức 352,4 (điểm) trong tháng 10/2022, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2017.
Chi phí thế chấp gia tăng và triển vọng kinh tế ảm đạm đã khiến các chủ nhà trở nên bi quan sâu sắc hơn, trong khi giá nhà cả năm dự kiến sẽ giảm khoảng 10%, lần giảm đầu tiên kể từ năm 2008.
Martin Wong, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và tư vấn của công ty tư vấn bất động sản, nhà ở và thương mại Knight Frank Greater China, cho biết ông dự kiến giá sẽ giảm 15% trong cả năm và lượng giao dịch giảm 40% so với năm ngoái xuống mức thấp nhất kể từ năm 1997./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục