Giá nhập khẩu của Hàn Quốc giảm tháng thứ hai liên tiếp

08:32' - 15/01/2022
BNEWS Giá nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 12/2021 đã giảm tháng thứ hai liên tiếp so với một tháng trước đó, do chi phí nhập khẩu dầu và các nguyên liệu thô khác giảm.

Dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) vừa được công bố hôm 13/1 cho hay, chỉ số giá nhập khẩu của nước này trong tháng 12/2021 đã giảm 1,9% so với tháng 11/2021. Đánh dấu tháng sụt giảm thứ hai liên tiếp sau khi giảm 1% vào tháng 11.

 

Nguyên nhân chính dẫn tới kết quả này được cho là do chi phí mua các sản phẩm liên quan đến năng lượng và nguyên liệu thô giảm. Cụ thể, dữ liệu của BoK cho thấy, giá nhập khẩu dầu và các sản phẩm than tại Hàn Quốc đã giảm 5,6% trong tháng 12 so với một tháng trước đó.

Giá nhập khẩu các mặt hàng khai thác, trồng trọt và các nguyên liệu thô khác trong cùng kỳ cũng giảm 4,3%.

BoK cho biết, giá nhập khẩu trung bình hàng tháng đối với mặt hàng dầu thô Dubai, được coi là thước đo giá dầu chuẩn của Hàn Quốc, ở mức 73,21 USD/thùng vào tháng 12 vừa qua, giảm 8,8% so với một tháng trước đó. Tuy vậy, giá nhập khẩu dầu này vẫn cao hơn 46,9% so với một năm trước đó.

Nhìn chung, nếu so với một năm trước đó, giá nhập khẩu của Hàn Quốc vẫn tăng 29,7% trong tháng 12/2021, đánh dấu tháng tăng thứ 10 liên tiếp.

Trong khi đó, giá xuất khẩu của nước này trong tháng 12/2021 giảm 1% so với tháng trước đó do giá than, dầu và các sản phẩm hóa chất giảm. Đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên, giá xuất khẩu tháng 12/2021 của Hàn Quốc tăng 23,5% so với một năm trước đó, ghi nhận tháng tăng thứ 11 liên tiếp. Tính chung cả năm 2021, giá xuất khẩu của Hàn Quốc cũng tăng 14,3% so với một năm trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục