Giá tăng cao và thiếu hụt nguồn cung đe dọa ngành sản xuất gỗ xẻ ở Nhật Bản

07:37' - 10/06/2021
BNEWS Mặc dù khoảng 70% diện tích đất của Nhật Bản được rừng che phủ, nhưng khoảng một nửa số gỗ được sử dụng để xây dựng nhà ở tại nước này lại đang được nhập khẩu.

Theo Cơ quan Lâm nghiệp Nhật Bản, tình trạng thiếu gỗ trên toàn cầu và giá tăng cao đang đe dọa ngành sản xuất gỗ của Nhật Bản và khiến các nhà kinh doanh lo ngại rằng thị trường gỗ nội địa bị thiệt hại nghiêm trọng.

Giữa bối cảnh nhu cầu gỗ tăng cao ở Mỹ và Trung Quốc, nơi các nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ từ cuộc khủng hoảng COVID-19, giá gỗ xẻ đã tăng vọt và các công ty Nhật Bản đang phải vật lộn để thu mua nguyên liệu.

Katsumi Tannaka, Chủ tịch Butsurin Co., một công ty thương mại chuyên về gỗ có trụ sở tại Tokyo, cho biết: “Tôi không chắc chuyện này sẽ tiếp diễn trong bao lâu và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu gỗ ở Nhật Bản. Nhưng chúng tôi có thể biết được hệ quả của tình trạng này là nhiều người sẽ không xây nhà và nhu cầu gỗ sẽ giảm mạnh, trong khi thị trường gỗ thu hẹp và gây tổn hại cho toàn ngành.

Tháng trước, giá gỗ giao sau lần đầu tiên trong lịch sử đạt mức 1.700 USD (khoảng 186.000 yen)/1.000 ft3 (2,35 m3). Mặc dù giá đã giảm xuống khoảng 1.300 USD/ft3 trong những ngày gần đây, nhưng chúng vẫn cao hơn gấp ba lần so với mức tương ứng của một năm trước.

Hiệp hội các nhà xây dựng quốc gia Mỹ cũng cho biết, giá gỗ xẻ đã tăng hơn 300% kể từ tháng 4/2020, điều đã khiến chi phí cho một ngôi nhà mới xây tăng trung bình 36.000 USD.

Do giá tăng mạnh, Nhật Bản đã chứng kiến lượng gỗ nhập khẩu giảm dần trong giai đoạn từ tháng 10/2020 tới tháng 4/2021.

Bên cạnh nhu cầu bùng nổ do việc xây dựng và cải tạo nhà ở tại Mỹ, việc thiếu container vận chuyển và tăng chi phí vận chuyển cũng góp phần làm cho nguồn cung gỗ không ổn định.

Ông Tannaka cho biết, Nhật Bản phụ thuộc rất nhiều vào nguồn gỗ nhập khẩu từ châu Âu, nhưng các quốc gia này lại đẩy mạnh xuất khẩu gỗ sang thị trường Mỹ trong những tháng gần đây. Những người trong ngành cho biết, hiện chưa có giải pháp nào khắc phục nhanh tình hình này.

Một quan chức của Cơ quan Lâm nghiệp Nhật Bản cho biết, vào tháng Tư vừa qua, cơ quan này đã gửi thông báo tới các bên liên quan và các doanh nghiệp sản xuất gỗ, yêu cầu họ đảm bảo lượng hàng tồn kho nhiều hơn mức cần thiết.

Một biện pháp khác mà cơ quan này đưa ra là sử dụng nhiều gỗ xẻ trong nước hơn, nhưng việc thu mua đủ nguyên liệu để bù đắp lượng nhập khẩu trong một thời gian ngắn vẫn là một thách thức./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục