Gia tăng số trận động đất ảnh hưởng đến khu vực Bán đảo Triều Tiên

15:58' - 19/02/2024
BNEWS Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, số trận động đất với độ lớn từ 2 trở lên ảnh hưởng đến Bán đảo Triều Tiên và vùng biển xung quanh trong năm 2023 nhiều hơn các năm trước khoảng 50%.

Theo báo cáo, sự tăng mạnh này do một loạt trận động đất ghi nhận ở vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên từ tháng 4 đến tháng 10/2023, cũng như các trận động đất tại huyện Kilju của Triều Tiên.

Báo cáo cho thấy 106 trận động đất với độ lớn từ 2 trở lên ảnh hưởng đến Bán đảo Triều Tiên và vùng biển lân cận trong năm 2023 so với trung bình 70,8 trận động đất mỗi năm được ghi nhận kể từ năm 1999, năm mà hệ thống thiết bị đo động đất kỹ thuật số được áp dụng.

 

Tổng số trận động đất trong năm 2023 ảnh hưởng đến Bán đảo Triều Tiên cũng cao ở mức thứ 4, sau 252 trận của năm 2016, 223 trận của năm 2017 và 115 trận của năm 2018.

Năm 2023, số trận động đất với độ lớn từ 3 trở lên là 16, cũng cao hơn mức trung bình 10,4 trận/năm.

Ngoài ra, cũng có 706 trận động đất độ lớn nhỏ hơn 2, mức đủ để con người cảm nhận thấy, tương đương với mức trung bình 708 trận.

Trận động đất mạnh nhất ghi nhận năm 2023 xảy ra tại vùng biển cách thành phố ven biển Donghae 52 km về phía Đông Bắc ngày 15/5 với độ lớn 4,5.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục