Giá trứng tại Hàn Quốc dự kiến tăng 68%

07:25' - 18/03/2021
BNEWS Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc (KREI) cảnh báo giá trứng ở nước này có thể tăng tới 68% trong giai đoạn từ tháng 3 - 5/2021.
Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc (KREI) cảnh báo giá trứng ở nước này có thể tăng tới 68% trong giai đoạn từ tháng 3 - 5/2021, do dịch cúm gia cầm lan rộng dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nguồn cung.
KREI cho hay trong ba tháng tới, giá cung ứng của một thùng 10 quả trứng cỡ lớn ước tính sẽ từ 1.600 - 1.800 won/thùng (1,41 – 1,58 USD/thùng), cao hơn đáng kể so với mức 1.069 won-1.158 won (0,94 -1,10 USD) mỗi thùng cách đây một năm.
Tính đến thứ Sáu vừa qua (12/3), giá bán cho một hộp 30 quả trứng trung bình vào khoảng 7.633 won (6,71 USD). Tuy mức giá này thấp hơn 24% so với một tháng trước nhưng cao hơn 44,7% so với cùng kỳ năm 2020.
KREI cho rằng giá trứng có khả năng còn tăng cao, do sản lượng giảm mạnh vì dịch cúm gia cầm bùng phát ở Hàn Quốc.
Theo báo cáo của KREI, số lượng gà trung bình tại các trang trại dự kiến sẽ giảm 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 66,1 triệu con trong thời gian ba tháng tới. Điều này sẽ khiến sản lượng trứng hằng ngày của Hàn Quốc giảm 17,1% so với cùng kỳ 2020 xuống còn 37,6 triệu quả.
KREI cho biết sản lượng trứng có thể sẽ phục hồi bình thường vào giai đoạn tháng 6 - 9/2021 và giúp ổn định giá trứng, nhưng chỉ trong trường hợp dịch cúm gia cầm suy yếu.
Vào ngày 28/1, Chính phủ Hàn Quốc đã tạm thời dỡ bỏ thuế quan đối với các sản phẩm trứng nhập khẩu nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung trứng trong nước. Các công ty nội địa được phép nhập khẩu tổng cộng 50.000 tấn trứng tươi và bảy loại sản phẩm trứng khác mà không phải chịu thuế cho đến ngày 30/6 năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục