Giá vàng châu Á giảm nhẹ phiên chiều 22/12 do đồng USD mạnh lên

17:03' - 22/12/2020
BNEWS Theo ông Kunal Shah thuộc Nirmal Bang Commodities ở Mumbai, trong thời gian tới, giá vàng có thể điều chỉnh ở ngưỡng 1,850-1,860 USD/ounce khi thị trường tiếp nhận tất cả các tin tức tích cực.

Giá vàng châu Á giảm nhẹ trong phiên giao dịch chiều ngày 22/12, giữa bối cảnh Quốc hội Mỹ thông qua gói cứu trợ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới với trị giá gần 900 tỷ USD và đồng USD mạnh lên, trong khi một số hoạt động chốt lời cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Vào lúc 15 giờ 19 phút (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.871,04 USD/ounce. Trong khi, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,5% xuống 1.873,60 USD/ounce.

Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Nirmal Bang Commodities ở Mumbai, Kunal Shah cho rằng đã có một số hoạt động chốt lời sau khi Mỹ thông qua dự luật kích thích kinh tế và đồng USD mạnh lên. Theo ông, trong thời gian tới, giá vàng có thể điều chỉnh ở ngưỡng 1,850-1,860 USD/ounce khi thị trường tiếp nhận tất cả các tin tức tích cực.

Quốc hội Mỹ ngày 21/2 đã thông qua khoản viện trợ đại dịch COVID-19 trị giá 892 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế bị tàn phá bởi đại dịch, và dự kiến Tổng thống Donald Trump sẽ sớm ký thành luật.

Giá vàng đã tăng hơn 23% trong năm nay, chủ yếu được thúc đẩy bởi một loạt biện pháp kích thích kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, điều này gây ra lo ngại về lạm phát. Kim loại quý thường được sử dụng như một hàng rào chống lại lạm phát.

Nhà phân tích hàng đầu của Yes Securities với trụ sở tại Mumbai, Hitesh Jain cho biết mặc dù lạm phát vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng số lượng lớn trái phiếu có lợi suất thấp nhấn mạnh vị thế của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Ông dự báo vàng sẽ giao dịch trong khoảng 1.850 - 1.930 USD/ounce trong ngắn hạn, được củng cố bởi diễn biến của đại dịch.

Cũng trong phiên này, giá bạc giảm 1,3% xuống 25,82 USD/ounce, giá bạch kim cũng giảm 1,6% xuống 993,50 USD/ounce. Còn giá palladium tăng 0,4%, lên 2.316,48 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 41 phút ngày 22/12, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 55,05-55,57 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục