Giải mã thiết bị giảm 50% tiền điện, dùng điều hòa chỉ hết 4.000 đồng/đêm
Mạo danh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, MC nổi tiếng
Gần đây, nhiều video về sản phẩm tiết kiệm điện được kênh bán hàng trên nền tảng Tiktok Gia dụng 888 có hàng chục ngàn người thích và theo dõi tung ra với tiêu đề nội dung: “Hãy mua ngay để giảm chi phí hàng tháng cho gia đình bạn”.
Dù chưa biết nguồn hàng lấy từ đâu, công dụng ra sao, hiệu quả, độ an toàn đến mức nào… nhưng tại các clip quảng cáo, tài khoản Gia dụng 888 khẳng định: Thiết bị tiết kiệm điện nhập từ Nhật Bản sẽ giúp giảm 50% tiền điện hàng tháng cho người sử dụng.
Clip gần đây nhất thu hút 1,4 triệu lượt xem được Gia dụng 888 cắt ghép hình ảnh nữ MC Huyền Châu dẫn nhập bằng câu nói: “Những hóa đơn tiền điện hàng tháng có thể cao gấp 2 đến 3 lần. Có một mặt hàng đang nóng và được rất nhiều người quan tâm…”.
Sau lời “chào hàng” từ việc ghép người nổi tiếng vào clip bán hàng là những nội dung mập mờ "nổ" sản phẩm như cuộc "cách mạng" về tiết kiệm điện năng trong mùa hè. Chỉ cần dùng thiết bị với giá 399.000 đồng/chiếc, người dùng chỉ phải trả 50% tiền điện hàng tháng.Clip quảng cáo của Gia dụng 888 còn mời gọi: “Nếu trước đây bạn dùng hết 10 nghìn đồng tiền điện thì sau khi sử dụng thiết bị này bạn chỉ cần trả 5 nghìn đồng. Chỉ cần cắm vào ổ điện, nó sẽ giúp tiết kiệm điện năng tối đa, bạn có thể bật quạt và điều hòa cả ngày mà không lo tốn kém. Nó còn làm tăng tuổi thọ các thiết bị trong nhà bạn”.
Tại một clip khác, tài khoản Gia dụng 888 còn “thần thánh hóa” sản phẩm “siêu tiết kiệm điện” và “dụ” người tiêu dùng: “Dùng điều hòa chỉ mất 4.000 đồng tiền điện cho một đêm. Quá rẻ luôn. Mọi người biết mẹo này chưa để mình chỉ cho…”.
Gia dụng 888 còn ngang nhiên mạo danh Tập đoàn Điện Lực Việt Nam bằng việc gắn logo trong clip cùng với nội dung: “Đây là cách tiết kiệm điện hợp pháp từ công ty điện lực, chỉ cần cắm nó sẽ tối ưu hóa việc tiêu thụ năng lượng trong ngôi nhà của bạn”.
Không chỉ mạo danh Tập đoàn Điện lực Việt Nam một cách thô thiển, ngay trong các clip quảng cáo bán hàng của tài khoản Tiktok này đã tự mâu thuẫn nhau, thiếu logic trong nói về công năng của sản phẩm.
Việc cắt ghép, mạo danh, quảng cáo mập mờ và đầy mâu thuẫn thể hiện dấu hiệu không trung thực, lừa dối và thậm chí có dấu hiệu lừa đảo trong các clip bán hàng; người tiêu dùng sẽ đánh giá như thế nào khi lựa chọn mua hàng của Gia dụng 888?
Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Luật sư Phạm Mai Hồng - Công ty Luật Tâm Vàng cho biết, mạo danh là việc sử dụng danh nghĩa, thông tin của người khác để lừa một ai đó, làm cho họ tin tưởng để từ đó đạt được mục đích hoặc nhằm mục đích trốn tránh khi có hành vi trái pháp luật.
Việc mạo danh, giả mạo cá nhân, tổ chức để lừa đảo hoặc thực hiện các giao dịch dân sự, hành chính là hành vi vi phạm pháp luật và bị pháp luật ngăn cấm.
Hành vi mạo danh có thể bằng nhiều hình thức khác nhau gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người bị mạo danh và của những người khác.
Trong trường hợp mạo danh cá nhân, tổ chức để quảng cáo bán hàng thì người bị thiệt hại là người tiêu dùng và các cá nhân, tổ chức bị sử dụng hình ảnh, thông tin.
Nếu Gia dụng 888 sử dụng, cắt ghép hình ảnh của MC nổi tiếng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam để quảng cáo sản phẩm chưa được kiểm chứng đã vi phạm vào điều cấm trong hoạt động quảng cáo và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Cụ thể, tại quy định tại Khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo và điểm a Khoản 1 Điều 10 Luật bảo vệ người tiêu dùng nêu rõ tại Điều 8 về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo: "Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố”.
Tại Điều 10: Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nêu rõ: "Tổ chức, cá nhân kinh doanh bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây: a) Lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, không chính xác về một trong các nội dung sau đây: Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh bán, cung cấp; uy tín, khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh; nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh; hình ảnh, giấy tờ, tài liệu chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hoặc tổ chức, cá nhân kinh doanh”.
Luật sư Hồng cho hay, tùy vào mức độ, tính chất của hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin của cá nhân, tổ chức khác để lừa đảo khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân dẫn tới gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác thì có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Căn cứ Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù có thời hạn từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Bên cạnh đó, còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Để xác định vi phạm trong quảng cáo của Gia dụng 888, chúng ta cần có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Nếu xác định có vi phạm, Gia dụng 888 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.
Tuy nhiên, theo Luật sư Hồng, để đảm bảo quyền và lợi ích cho chính bản thân, tránh những rủi ro không đáng có trong việc mua hàng, đặc biệt là khi mua sắm trực tuyến; trước tiên, người tiêu dùng luôn cần đặt sự thận trọng lên hàng đầu.
"Người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đặt mua sản phẩm. Việc tìm hiểu này có thể bằng nhiều cách như tra cứu trên các website, tài khoản, fanpage … chính thức của nhà phân phối và các đơn vị có liên quan tới sản phẩm. Đồng thời nên tìm hiểu kỹ về các điều kiện giao dịch, đặc biệt là những nội dung, điều kiện về bảo hành, trả lại hàng, hoàn tiền, giao nhận…", Luật sư Hồng khuyến cáo.
Ngoài ra, người tiêu dùng cần cảnh giác với những thông tin mập mờ, có dấu hiệu cắt ghép, không thống nhất như clip của Gia dụng 888.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ thuế để lừa đảo
09:34' - 13/07/2024
Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh cơ quan, công chức thuế thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội
13:21' - 11/07/2024
Hiện nay, trên mạng xã hội facebook, zalo, telegram… xuất hiện nhiều hội, nhóm mời chào tham gia đầu tư các sàn chứng khoán, thương mại điện tử quốc tế giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Tài chính
Cảnh báo người nộp thuế các hình thức lừa đảo
20:23' - 10/07/2024
Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân và đưa ra những cảnh báo, khuyến nghị biện pháp phòng ngừa để người nộp thuế lưu ý và cảnh giác với các hình thức lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng giả danh Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
09:09' - 10/07/2024
Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1988, trú tại khối 9, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Iran tăng giá xăng đối với khách hàng sử dụng nhiều
14:28' - 13/12/2025
Ngày 12/12, truyền thông nhà nước Iran cho biết nước này sẽ tăng giá xăng, vốn đang được trợ cấp, đối với các khách hàng sử dụng nhiều từ ngày 13/12, nhằm kiềm chế nhu cầu nhiên liệu đang tăng mạnh.
-
Hàng hoá
Thị trường đồng nguyên liệu nóng lên trước làn sóng AI và chuyển đổi năng lượng
12:22' - 13/12/2025
Tính từ đầu năm đến nay, giá đồng đã tăng 35%, hướng tới mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2009, do gián đoạn hoạt động khai thác và xu hướng đẩy mạnh dự trữ tại Mỹ.
-
Hàng hoá
Giá hàng nhập khẩu ở Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 19 tháng
10:57' - 13/12/2025
Tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đồng USD ở mức cao trung bình trên 1.450 won trong tháng 11/2025 dẫn đến giá hàng nhập khẩu hàng hóa ở Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 19 tháng.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới giảm 4% trong tuần qua do lo ngại dư cung
10:55' - 13/12/2025
Giá dầu thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần 12/12 với mức giảm nhẹ, đánh dấu tuần giảm giá khoảng 4% đối với cả hai loại dầu chủ chốt.
-
Hàng hoá
Khai mạc Lễ hội cam Cao Phong và hội chợ triển lãm sản phẩm đặc trưng
22:12' - 12/12/2025
Lễ hội cam Cao Phong 2025 khai mạc tối 12/12 tại Phú Thọ với khoảng 120 gian hàng, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP và các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm quảng bá thương hiệu cam địa phương.
-
Hàng hoá
Nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển ngành chè Thái Nguyên
18:29' - 12/12/2025
Thái Nguyên trở thành tỉnh có diện tích, năng suất, sản lượng, giá trị thu nhập từ cây chè, cũng như giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng chè lớn nhất cả nước.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Venezuela
16:55' - 12/12/2025
Giá dầu tăng trong phiên giao dịch chiều 12/12, do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Venezuela.
-
Hàng hoá
Giá đồng chạm mức cao kỷ lục 94.080 nhân dân tệ/tấn
16:33' - 12/12/2025
Giá đồng theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất tại Sàn giao dịch hàng hóa Thượng Hải tăng 1,34% lên 93.570 nhân dân tệ (13.261,43 USD)/tấn.
-
Hàng hoá
Giá bạc tiếp tục lập đỉnh mới
09:06' - 12/12/2025
Bạc tiếp tục phá vỡ kỷ lục trong phiên ngày 11/12 khi giá tăng vọt phiên thứ ba liên tiếp, tiệm cận mốc 65 USD/ounce.

Clip quảng cáo bán hàng của Gia dụng 888 nhiều thông tin mập mờ, có dấu hiệu lừa dối khách hàng (Ảnh: Chụp màn hình clip quảng cáo của Gia dụng 888).
Một đoạn clip ghép được Gia dụng 888 đăng trong clip thu hút hơn 1 triệu người xem khi nói về sản phẩm "siêu tiết kiệm điện" (Ảnh: Cắt từ clip của Gia dụng 888).
Luật sư Phạm Mai Hồng - Công ty Luật Tâm Vàng khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng trong mua hàng, nhất là các mặt hàng có dấu hiệu trôi nổi, quảng cáo cắt ghép và mạo danh.