Giải Nobel Hóa học 2019 gọi tên 3 nhà khoa học

17:02' - 09/10/2019
BNEWS Chiều 9/10 (giờ Việt Nam), Ủy ban Nobel của Viện Karolinska ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2019 thuộc về John B.Goodenough, M.Stanley Wittingham và Akira Yoshino.
Các nhà khoa học (từ trái sang): John Goodenough, Stanley Whittingham và Akira Yoshino được xướng danh trong lễ công bố giải Nobel Hóa học 2019 tại Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm ngày 9/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là giải thưởng thứ ba của mùa giải Nobel năm nay, tôn vinh các công trình nghiên cứu về sự phát triển pin lithium-ion.

Năm ngoái, giải Nobel Hóa học đã được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ là Frances H.Arnold, George P.Smith và Gregory P.Winter (người Anh) với công trình nghiên cứu enzyme theo phương pháp tiến hóa có định hướng và thể thực khuẩn của sự kết hợp hai hay nhiều axit amin tạo thành chuỗi và kháng thể.

Các nhà khoa học (từ trái sang): John Goodenough, Stanley Whittingham và Akira Yoshino được xướng danh trong lễ công bố giải Nobel Hóa học 2019 tại Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ở Stockholm ngày 9/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỗi giải Nobel sẽ được trao 9 triệu kronor Thụy Điển (hơn 900.000 USD). Giải thưởng sẽ được chia đều nếu có nhiều người được trao chung một giải.

Lễ trao các giải Nobel sẽ được tổ chức vào ngày 10/12 tới tại Stockholm (Thụy Điển) và Oslo (Na Uy)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục