BNEWS Do ảnh hưởng dịch COVID-19, lượng khách đến Phú Quốc giảm mạnh. Huyện đảo vắng khách, những nơi lưu trú hạng sang giảm giá để kích cầu khách hàng nhưng vẫn trong cảnh “đìu hiu”.
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, lượng khách đến với đảo ngọc Phú Quốc giảm mạnh. Huyện đảo vắng khách, khu chợ đêm trước đây người người nối đuôi nhau nhưng đến nay nó đứng trước nguy cơ ngưng hoạt động vì ế ẩm.
Những nơi lưu trú hạng sang giảm giá để kích cầu khách hàng nhưng vẫn trong cảnh “đìu hiu”. Trước đây, bờ biển đông nghẹt người thì nay chỉ có lác đác một vài người đi dạo chơi trên bờ biển. Hàng quán ven biển đã đóng cửa hết, hoạt động thưa thớt những chiếc cano nằm im lìm trên bãi cát.
* Doanh nghiệp du lịch gặp khó
Theo ông Phạm Tuấn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Gia Khanh Phú Quốc, sau khi kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ổn định, tỉnh Kiên Giang có những chính sách kích cầu du lịch nội địa. Lượng khách đổ về đảo ngọc Phú Quốc trong tháng 6,7 tăng cao đáng kể, vượt so với cùng kỳ năm 2019.
Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì dịch COVID-19 lại tái phát gây ảnh hưởng rất lớn đến nhiều mặt của đời sống và các hoạt động kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp. Điều này đã khiến một số cơ sở kinh doanh lữ hành tạm dừng hoạt động; không ít doanh nghiệp xin giải thể hoặc đổi chủ, các cơ sở lưu trú tạm ngừng hoạt động. Lực lượng lao động trong ngành du lịch không tìm được việc làm do các cơ sở kinh doanh du lịch ngưng hoạt động trong thời gian dài.
Dạo qua các khu khách sạn, resort trên địa bàn hầu như đều rất vắng khách, số phòng khai thác giảm đáng kể so với cùng thời điểm năm ngoái. Mặc dù để kích cầu người dân, hàng loạt cách khách sạn, resort từ bình thường cho tới cao cấp, thậm chí cả những thương hiệu 5 sao cũng đều có chương trình giảm giá sâu. Phí lưu trú ở một số nơi thậm chí còn giảm từ 50-80% với nhiều điều khoản vô cùng hấp dẫn nhưng lượng khách không nhiều.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Tuấn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Gia Khanh Phú Quốc, kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại Phú Quốc cho biết, khu Resort ông quản lý với khoảng hơn 30 phòng, nhưng lượng khai thác giảm tới 80%, số phòng khai thác còn khoảng 20%. Tuy nhiên, để duy trì hàng tháng ông vẫn bù lỗ để duy trì hoạt động, vì số tiền thu không đủ chi, hiện các hoạt động đều mức cầm cự, nếu tình trạng này kéo dài công ty khó tồn tại.
Tương tự, với ngành dịch vụ tổ chức các tour dụ lịch thăm quan các đảo tại Phú Quốc, kết hợp kinh doanh cano, xe ô tô du lịch phục vụ du khách du lịch của Công ty TNHH Thành Nhân cũng đang phải tạm dừng hoạt động.
Anh Mai Văn Thanh Giám đốc Công ty Thành Nhân cho biết, mặc dù mọi hoạt động của công ty đã dừng hoạt động gây tổn thất đến doanh nghiệp, nhưng mỗi tháng anh bù lỗ cả trăm triệu động vì công ty dừng hoạt động không có nguồn thu nhưng doanh nghiệp vẫn phải trả lương cho nhân viên, chi trả bến bãi và nhiêu chi phí như lãi ngân hàng, thuê văn phòng...
Chị Nguyến Thị Nga, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: chị cùng 4-5 bạn chọn Phú Quốc để đi du lịch, dịp này đi Phú Quốc vắng khách một phần do ảnh hưởng dịch CoVID-19, lại ở Phú Quốc thời gian này đang là mùa mưa bão, do vậy vé máy bay, các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng đều giảm trong khi vẫn đảm bảo chất lượng các dịch vụ hơn nữa Phú Quốc cũng có nhiều điểm rất thú vị để đến. Theo chị Nga mặc dù giá vé và dịch ăn uống, các khu vui trơi giải trí giảm sâu nhưng tại các điểm rất thưa thớt khách nên dịp này cũng rất phù hợp cho những du khách thiên về nghỉ dưỡng.
* Phối hợp xúc tiến quảng bá du lịch
Tại Chợ đếm Phú Quốc, trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt và cảnh chen chân vào hồi tháng 6, 7, hiện nay chợ đêm rơi vào cảnh vắng tanh, ảm đạm. Từ cổng vào bên trong gần như các tiểu thương đã đóng cửa ngưng hoạt động. Một vài gian hàng vẫn cố gắng mở cửa nhưng bên trong chỉ có chủ và nhân viên.
Vào sâu bên trong, chỉ còn vài quán hải sản mở cửa, tình cảnh tương tự cũng chỉ có chủ và nhân viên nhìn nhau, không có khách. Chia sẻ với về vần đề này, một số tiểu thương nói, họ đang “ráng chịu ” mở cửa và bày tỏ sự lo lắng vì tình hình ế ẩm, vẫn phải thuê mặt bằng trong khi nguồn thu thì không có.
Hỏi nhiều chủ cửa hàng về lượng khách đến chợ thế nào chỉ nhận được câu trả lời “ít khách”.
Bà Nguyễn Thu Nga, chủ một gian hàng quà lưu niệm cho biết, nhiều ngày nay gian hàng của bà ế ẩm. Khách đến lác đác cũng chỉ lướt qua cửa hàng ngắm rồi đi, mấy ngày nay bà cứ dọn ra rồi lại dọn vào. “ Nếu tình trạng cứ như này khéo tôi phải đóng cửa, ngừng kinh doanh”, bà Nga nói.
Trao đổi với một số tiểu thương ở chợ đêm, họ chia sẻ đang gặp nhiều khó khăn nhưng cố gắng mở cửa vì đã đóng tiền mặt bằng. Chẳng hạn, trường hợp của quán ăn Huy Bảo, tiền mặt bằng hằng tháng lên đến hơn 200 triệu đồng. Lực lượng nhân viên (từ phục vụ đến đầu bếp) của quán khoảng hơn 20 người, lương dao động từ 5-15 triệu đồng thì chi phí hằng tháng chi trả không hề nhỏ.
Ông Nguyễn Văn Minh, chủ quán ăn trên đường Bạch Đằng cho biết, hiện nay do dịch bệnh nên khách du lịch đến Phú Quốc cũng rất ít và cửa hàng của ông đã phải đống cửa. Theo ông Minh, cửa hàng hoạt động tốn nhiều chi phí: lương nhân viên, tiền điện, tiền nước, mua thực phẩm... mà quán ông chuyên bán hải sản, nhập hải sản về mà không có khách là lỗ nặng.
Ông Mai văn Huỳnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đánh gía, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp du lịch ở Phú Quốc. Một số cơ sở kinh doanh lữ hành xin giải thể hoặc đổi chủ, 1/2 số cơ sở lưu trú tạm ngưng hoạt động trong thời gian dịch bệnh bùng phát.
Lực lượng lao động trong ngành du lịch không tìm được việc làm do các cơ sở kinh doanh du lịch ngưng hoạt động trong thời gian dài mặt dù huyện Phú Quốc đã chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Huyện đã triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội của Trung ương nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch trong huyện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và công tác phối hợp xúc tiến quảng bá du lịch, triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa nhằm phục hồi ngành du lịch sau dịch COVID-19.
Ông Huỳnh cho biết thêm, lượng khác du lịch nội địa đã quay trở lại Phú Quốc. Chính vì vậy, các doanh nghiệp du lịch cần tận dụng ngay cơ hội này để triển khai, phát triển một số dịch vụ sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch./.
>>> “Thâm canh” ở Nam Phú Quốc: Chiến lược hoàn hảo của “ông lớn” Sun Group
Tin liên quan
Hải Phòng mở rộng quảng bá du lịch ở thị trường nước ngoài
Với lợi thế đường hàng không có thể tiếp nhận những máy bay lớn nhất, hệ thống cảng biển phát triển... sẽ là những "điểm sáng" đầu tiên thu hút khách đến với Hải Phòng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiKhánh Hòa xác định 3 mức sơ tán dân theo diễn biến lũ
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, UBND tỉnh Khánh Hòa đã bổ sung phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro.
-
Kinh tế xã hộiNghệ An: Hàng trăm hộ dân bị cô lập cục bộ do mưa lũ
Mưa lớn trong ba ngày qua khiến nhiều khe, suối ở Nghệ An dâng cao, gây chia cắt cục bộ; hơn 3.000 người tại xã Tam Thái bị cô lập.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa các mỏ khoáng sản vào hoạt động
Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sớm đưa các mỏ khoáng sản nhóm II, III vào hoạt động.
-
Kinh tế xã hộiPhú Thọ di dời nhiều hộ dân do sạt lở tuyến đường bao Ngòi Lạt
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở hơn 20 m tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ, đe dọa an toàn giao thông và các hộ dân trong khu vực.
-
Kinh tế xã hộiVietravel Airlines nối lại đường bay Hà Nội - Đà Lạt
Vietravel Airlines đang triển khai chuỗi chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho hành khách như: giá vé chỉ từ 49 nghìn đồng trong khung giờ từ 18 giờ - 23 giờ mỗi ngày...
-
Kinh tế xã hộiLào Cai tập huấn kỹ năng kinh doanh số cho nông dân, hợp tác xã
70 đại biểu tại Lào Cai được tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, xây dựng thương hiệu, livestream và đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh
Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 số hóa 100% tài nguyên du lịch đủ điều kiện, ít nhất 70% cơ sở du lịch sử dụng nền tảng số và kinh tế số du lịch đạt tối thiểu 20%.
-
Kinh tế xã hộiNhững ngày chạy đua với nước để giữ mùa vàng ở Đồng Tháp
Hiện đoạn đê bao bị vỡ tại ấp Cái Tre, xã Ba Sao đã được khắc phục, gia cố nhưng lúa vẫn còn ngập trong nước. Trong thời gian chờ bơm, người dân thu hoạch lúa thủ công để vớt vát phần lúa còn lại.
-
Kinh tế xã hộiSáng 16/9: Người Hà Nội chật vật trong mưa ngập giờ cao điểm
Sáng 16/9/2026, sau hai ngày trời mưa liên tục kết hợp nhiều điểm ngập nước khiến tình hình giao thông trên nhiều tuyến phố Hà Nội gặp khó khăn trong giờ cao điểm.













