Giáo sư Trần Thanh Vân và điểm hẹn khoa học ICISE
Mảnh đất Quy Nhơn, Bình Định nhỏ bé, đầy nắng gió đang dần xuất hiện trên bản đồ khoa học thế giới như là một điểm đến hội tụ những nhà khoa học hàng đầu, các giáo sư đoạt giải Nobel quốc tế, các tập đoàn, trường đại học lớn trên thế giới.
Gần đây nhất, Hội thảo "Khoa học để phát triển" nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Gặp gỡ Việt Nam diễn ra đầu tháng 5/2018, đã quy tụ đông đảo nhà khoa học lớn trên thế giới và các Giáo sư Nobel danh tiếng như: GS. Gerard 't Hooft (Giải Nobel Vật lý năm 1999), GS. Finn Kydland (Giải Nobel Kinh tế năm 2004)...Không phải ngẫu nhiên tất cả họ lại cùng có mặt ở đây như vậy, đó chính là nhờ "cầu nối không biên giới" - Giáo sư Trần Thanh Vân.Cầu nối không biên giớiNhớ lại lần đầu tổ chức Gặp gỡ Moriond bên dãy núi Alps trên biên giới Pháp – Ý năm 1966, GS. Trần Thanh Vân chia sẻ: "Thời điểm đó hết sức khó khăn nhưng mục tiêu đặt ra là làm sao để anh em làm khoa học trẻ tuổi có dịp gặp gỡ các nhà khoa học kỳ cựu để cùng trao đổi nên chúng tôi gần như bị bắt buộc phải tạo nên cái gì đó mới lạ, khác biệt cho chính mình để có cơ hội gặp gỡ các nhà khoa học lớn".
Do đó, thay vì tổ chức tại một hội trường đại học, Gặp gỡ Moriond đã diễn ra trong một khung cảnh nhẹ nhàng trên vùng núi cao. "Tại đây, các nhà khoa học cả trẻ lẫn lớn tuổi cùng giao lưu, trao đổi và trượt tuyết. Khoảng cách gần như bị xóa nhòa", GS. Vân cho biết.Hơn 50 năm qua, GS. Vân vẫn luôn trăn trở và tìm mọi cách để kết nối, thu hẹp khoảng cách giữa những người đam mê khoa học, những nhà nghiên cứu khoa học trẻ tuổi với những giáo sư kỳ cựu nổi tiếng thế giới.Từ Gặp gỡ Moriond, GS. Vân đã trở thành cầu nối của các nhà khoa học không biên giới khi sáng lập thêm 2 diễn đàn quốc tế lớn Gặp gỡ Blois (1989) và Gặp gỡ Việt Nam (1993), nơi các nhà khoa học thế giới hội tụ và trao đổi học thuật.“Chúng tôi muốn mang khoa học đến với công chúng một cách rộng rãi và sâu sắc hơn. Hội Gặp gỡ Việt Nam sẽ mời các nhà khoa học quốc tế đến để giao lưu, trao đổi với các nhà khoa học Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức cho các nhà khoa học gặp gỡ với sinh viên, học sinh Việt Nam, nhằm hun đúc, khơi gợi tình yêu khoa học cho các bạn trẻ”, GS. Vân chia sẻ.
Viện Vật lý Mỹ đã từng nhận định về GS. Trần Thanh Vân như sau: "Giáo sư là người có công lao to lớn suốt bốn thập niên tập hợp các nhà vật lý thuộc nhiều quốc tịch và nhiều nền văn hóa khác nhau ngồi lại bên nhau trong tình thân ái qua các cuộc Gặp gỡ Moriond, Gặp gỡ Blois, Gặp gỡ Việt Nam và cũng là người đã hoạt động không mệt mỏi nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng khoa học hiện đại ở Việt Nam".Và quả thật, điểm chung lớn nhất giữa các cuộc gặp này chính là nhằm mục đích truyền ngọn lửa đam mê khoa học đến với giới trẻ. Những bạn học sinh, sinh viên tới tham dự có thể xin chỉ dẫn từ các Giáo sư, gặp gỡ, ngồi ăn cũng các Giáo sư Nobel để rồi từ chính sự ngưỡng mộ đối với những giáo sư này mà ngọn lửa đam mê khoa học sẽ lớn dần trong các em.Quan điểm của giáo sư là "làm bất cứ điều gì cũng phải chân thành, tình nghĩa". Để mời các nhà khoa học đoạt giải Nobel đến tham dự là điều không dễ dàng. Phần lớn trong số họ đã từng có thời gian dài làm việc cùng GS. Vân và rất nể trọng ông. "Trong giới khoa học quốc tế, GS.TS Trần Thanh Vân là người có sức hấp dẫn lớn, có tài tổ chức. Ngay ở Châu Âu, cũng khó tìm được người khéo tổ chức các cuộc gặp gỡ vật lý đầy hứng thú như anh ấy, khó tìm được người thay thế anh", GS Trịnh Xuân Thuận, nhà Vật lý Thiên văn Hoa Kỳ cho biết.Bởi vậy, GS. Trần Thanh Vân luôn mong muốn các nhà khoa học trẻ Việt Nam hãy tận dụng cơ hội này: "Nếu em nào đến hội thảo hôm nay rồi hôm sau bỏ đi thì chỉ giống như một ngôi sao vụt bay. Cần có một sự liên hệ lâu dài để có được sự cộng tác trong tương lai".Theo giáo sư, không thể nói ngay cần phải làm gì để các nhà khoa học trẻ có thể đóng góp cho đất nước mà nó còn phụ thuộc vào sự nồng nhiệt của các em trẻ trong tương lai. Điều GS. Vân mong mỏi nhất là làm sao những người trẻ có đủ tự do, động lực để tìm ra những con đường mới.
Nói như GS. Gerard‘t Hooft - giải Nobel Vật lý rằng: “Những người châu Âu không phải thông minh hơn châu Á nhưng họ tò mò hơn, thích khám phá hơn, vì thế họ có nhiều phát minh hơn, quan trọng hơn là họ có tự do, tự do thể hiện quan điểm, tự do sáng tạo".Điểm hẹn khoa họcTừ nỗ lực không mệt mỏi nhằm gắn kết các nhà khoa học trên thế giới, GS. Trần Thanh Vân đã hiện thực hóa ước mơ biến Việt Nam thành một "điển hẹn khoa học" với sự ra đời của Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) vào năm 2013.ICISE tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 20ha tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định, bao gồm: Tòa nhà hội nghị với hội trường lớn, các phòng hội thảo và văn phòng dành cho học tập và nghiên cứu, phòng chiếu thiên văn học, phòng triển lãm, thư viện, Trường Kỹ sư có thể đào tạo đến trình độ thạc sĩ chuyên ngành (thông qua sự hợp tác của các trường đại học trong và ngoài nước), khu nhà khách đạt tiêu chuẩn quốc tế...
Chia sẻ về lý do lựa chọn Quy Nhơn làm nơi xây dựng trung tâm, GS. Vân cho hay: "Thực tế chúng tôi đã chọn một số địa phương của miền Trung nhưng vì một số lý do như có tỉnh mưa liên tục, có tỉnh lại nắng nóng nhiều. Trong khi đó, Quy Nhơn lại đáp ứng được nhiều yêu cầu với cảnh quan đẹp vừa có biển, có núi, có sông, vừa có khí hậu ôn hòa. Hơn nữa, ở gần trường ĐH Quy Nhơn, trung tâm có thể tác động nhiều hơn đến khoa học và giáo dục địa phương".Và lí do quan trọng không kém mà GS. Vân đưa ra chính là sự ủng hộ hết lòng của các thế hệ lãnh đạo tỉnh và thành phố nơi đây. Không chỉ cấp cho trung tâm một mảnh đất lý tưởng bên bờ biển, mà tỉnh còn xây dựng đoạn đường từ quốc lộ vào trung tâm, đưa điện, nước tới tận nơi và cải tạo cảnh quan.Nhân sự kiện khánh thành Trung tâm ICISE, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (khi đó còn đương nhiệm chức Phó Thủ tướng) từng chia sẻ: "Sự kiện khánh thành Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành và Hội nghị Quốc tế với chủ đề "Cửa sổ nhìn ra Vũ trụ" tài Tp Quy Nhơn đã đật thêm một dấu mốc quan trọng với sự nỗ lực của cộng đồng các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam, của Hội gặp gỡ Việt Nam, của lãnh đạo các ban ngành, tỉnh Bình Định và của cá nhân vợ chồng GS. Trần Thanh Vân trong việc hỗ trợ đắc lực, cụ thể cho các nhà khoa học Việt Nam nói chung và các nhà khoa học trẻ nói riêng".
"Việc ra đời Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành là niềm vinh dự cho nhân dân tỉnh Bình Định. Đây không chỉ là phục vụ cho nhu cầu giao lưu, gặp gỡ giữa các nhà khoa học trong ngoài nước mà còn là đầu mối liên kết giữa các nền khoa học trẻ Châu Á với những trung tâm lớn trên thế giới", ông Lê Hữu Lộc - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết."Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" là thế! Nhưng GS. Vân vẫn luôn "canh cánh" làm sao để các nhà khoa học Việt Nam có thể chuyên tâm vào nghiên cứu: "Nhà khoa học cần giống như một người điên, cả ngày lẫn đêm chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện. Nhưng nếu thu nhập chưa đủ sống, ngày nghiên cứu, giảng dạy, tối đến phải đi dạy thêm hoặc kiếm nghề phụ để trang trải cuộc sống thì khoa học sẽ rất khó phát triển".
Vì vậy, giáo sư mong muốn trung tâm có thể thoát ra khỏi lối mòn đó, để các nhà khoa học trẻ tới đây có thể sống và làm khoa học được ở đây, được tạo điều kiện để toàn tâm toàn ý làm khoa học mà không phải vướng bận về cơm áo gạo tiền. "Đây là một thực tế mà tôi đã hiểu rõ khi quyết tâm làm", vị giáo sư đáng kính khẳng định.Ai đã từng đặt chân tới ICISE, từng có cơ hội gặp gỡ GS. Trần Thanh Vân, chắc hẳn sẽ khó có thể quên được câu nói của ông: "Đối với một nhà khoa học, không có mong muốn nào lớn hơn là được cống hiến cho quê hương"./.Giáo sư Trần Thanh Vân (sinh năm 1936), còn gọi là Jean Trần Thanh Vân, người Pháp gốc Việt. Năm 1953, khi mới 16 tuổi ông đã rời quê hương Quảng Bình đến Pháp du học. Ông tốt nghiệp cử nhân vật lý năm 1957, tiến sĩ vật lý năm 1963 tại Paris với bản luận án xuất sắc chỉ rõ rằng hạt proton không phải là “viên gạch cuối cùng” của vật chất, mà là một cấu trúc gồm nhiều “viên gạch” còn nhỏ hơn nữa kết hợp lại (về sau được cộng đồng vật lý quốc tế làm sáng tỏ đó là các hạt quark).Ông đã giảng dạy tại Ðại học Paris, là nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp, được Chính phủ Pháp tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh, được Viện Hàn lâm khoa học Nga bầu làm Viện sĩ danh dự. Năm 2012, ông là một trong ba người châu Á được tặng Huy chương Tate của Hội vật lý Mỹ. Trước giáo sư Trần Thanh Vân, chỉ mới có hai người châu Á được nhận huy chương này là Abdus Salam (gốc Pakistan, 1978) và Lục Vũ (CHND Trung Hoa, 2007). Ông đã có trên 300 công trình khảo luận và 115 đầu sách về vật lý.
>>> Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ thông tin trước cuộc cách mạng 4.0
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Khoa học và Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững Liên hợp quốc
22:12' - 10/05/2018
Đây là Hội nghị bàn tròn nằm trong khuôn khổ của hội thảo quốc tế "Khoa học để phát triển" được tổ chức tại Quy Nhơn, Bình Định.
-
Kinh tế xã hội
“Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 14: Khai mạc Hội thảo quốc tế “Khoa học để phát triển”
15:18' - 09/05/2018
Sáng 9/5, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ khai mạc Hội thảo quốc tế “Khoa học để phát triển”.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng thăm Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tại Bình Định
14:50' - 06/05/2018
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Trung tâm ICISE đã đạt được nhiều kết quả tích cực, dần hình thành một cơ sở nghiên cứu khoa học lớn và một định hướng về thành phố, đô thị khoa học.
-
Kinh tế xã hội
Sắp diễn ra hội thảo quốc tế liên ngành "Khoa học để phát triển"
08:54' - 04/05/2018
Hội thảo quốc tế chủ đề “Khoa học để phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 10/5 tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Video highlight FIFA World Cup 2026™: Diễn biến trận Mexico vs Nam Phi
15:32'
Video highlight Mexico vs Nam Phi tái hiện trọn vẹn trận khai mạc bùng nổ của World Cup 2026, nơi đội chủ nhà Mexico thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Julián Quiñones và Raúl Jiménez.
-
Kinh tế xã hội
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đề thi các môn tự chọn tăng cường tính thực tiễn
14:23'
Đề thi có tính phân loại rõ rệt với sự sắp xếp hợp lí từ dễ đến khó, giúp đánh giá đúng năng lực học sinh ở nhiều mức độ.
-
Kinh tế xã hội
Chuẩn bị tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông
13:15'
Tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam khảo sát, đánh giá hiện trạng các tuyến, điểm trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
-
Kinh tế xã hội
Video highlight FIFA World Cup 2026™: Xem bàn thắng bị từ chối trận Hàn Quốc vs CH Séc
12:28'
Đội tuyển Hàn Quốc vừa có khởi đầu mỹ mãn tại Bảng A World Cup 2026 khi lội ngược dòng đánh bại đội tuyển CH Séc với tỷ số 2-1 trong trận cầu đầy kịch tính.
-
Kinh tế xã hội
Video highlight FIFA World Cup 2026™: Bàn thắng Hàn Quốc vs CH Séc
12:28'
Hàn Quốc ngược dòng đánh bại CH Séc 2-1 ở lượt trận ra quân bảng A World Cup 2026, qua đó có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
-
Kinh tế xã hội
Video highlight FIFA World Cup 2026™: Bàn thắng trận khai mạc Mexico vs Nam Phi
11:20'
Sáng 12/6, Mexico thắng Nam Phi ngày khai mạc World Cup 2026 với tỷ số 2-0, các bàn thắng được ghi do Quinones và Jimenez. Trận thắng giúp Mexico có được 3 điểm ở kỳ World Cup năm nay.
-
Kinh tế xã hội
Dữ liệu trở thành “hộ chiếu” cho nông, lâm sản Việt vào EU
11:00'
Khi EUDR sắp đi vào thực thi, yêu cầu truy xuất nguồn gốc đến tận lô đất sản xuất đang trở thành thách thức lớn đối với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như cà phê, cao su và gỗ.
-
Kinh tế xã hội
Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy đô thị hóa
10:42'
Theo báo cáo, dân số đô thị của Trung Quốc đã tăng từ 819 triệu lên 954 triệu người trong giai đoạn 2016-2025, nâng tỷ lệ đô thị hóa của cả nước từ 58,8% lên 67,9%.
-
Kinh tế xã hội
Dừng biệt phái công chức, viên chức từ tỉnh về xã
10:42'
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn vừa chỉ đạo không tiếp tục biệt phái công chức, viên chức từ các sở, ban, ngành cấp tỉnh về công tác tại UBND các xã, phường để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

Một góc Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, nơi tọa lạc của Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE)