BNEWS Các công ty bảo hiểm lớn ngày 30/8 lên tiếng kêu gọi các quốc gia đề ra một lịch trình cắt giảm dần các chương trình trợ giá hay trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch đến năm 2020.
Các công ty bảo hiểm lớn - gồm Aviva, Aegon NV và MS Amlin - ngày 30/8 lên tiếng kêu gọi các quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), sắp diễn ra tại Trung Quốc, đề ra một lịch trình cắt giảm dần các chương trình trợ giá hay trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch đến năm 2020.
Theo các công ty đang quản lý khối tài sản lên tới 1.200 tỷ USD kể trên, trợ giá và trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch đang xung khắc với cam kết của các nước G20 trong nỗ lực chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu mà đã được gần 200 nước nhất trí tại Paris năm ngoái.
Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành Aviva, Mark Wilson nhận định biến đổi khí hậu là căn nguyên của những rủi ro.
Do đó, lãnh đạo các nước G20 cần đưa ra một biểu thời gian cụ thể và đầy đủ cho việc cắt giảm dần các chương trình trợ cấp hay trợ giá cho tất cả các nhiên liệu hóa thạch tại mọi nước thành viên G20 vào năm 2020.
Viện Phát triển Hải ngoại (ODI), có trụ sở tại nước Anh, ước tính mức trợ cấp trung bình hàng năm cho sản xuất nhiên liệu hóa thạch trong năm 2013 và 2014 vào khoảng 444 tỷ USD, gấp bốn lần mức trợ cấp cho năng lượng tái tạo năm 2013.
Tuần trước, các nhà đầu tư điều hành khối tài sản có tổng trị giá 13.000 tỷ USD đã thúc giục G20 phê chuẩn vào cuối năm nay thỏa thuận về biến đổi khí hậu đã đạt được tại Paris năm 2015, để ngăn chặn lũ lụt, hạn hán và sự dâng cao của mức nước biển.
Kể từ Hội nghị ở Pittsburgh năm 2009, các nhà lãnh đạo G20 đã hứa hẹn sẽ cắt giảm trợ giá hay trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch, thường phát thải ra nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu.
Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra từ ngày 4-5/9 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Tin liên quan
Đức kêu gọi chấm dứt sản xuất điện bằng than trong 20 năm tới
Đảng Xanh (Green) đối lập tại Đức vừa công bố một kế hoạch nhằm chấm dứt hoạt động sản xuất điện bằng than đá trong vòng 20 năm tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.











