BNEWS Saudi Arabia lên kế hoạch đầu tư lớn nhằm sản xuất 54 gigawatt (GW) điện từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2040, trong đó đặc biệt chú trọng vào năng lượng Mặt trời.
Các phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) cho hay năng lượng Mặt trời sẽ đóng góp 41 GW vào hệ thống điện năng quốc gia của Saudi Arabia, trong khi số còn lại đến từ các nguồn năng lượng khác như nhiệt điện, năng lượng gió...
Chương trình năng lượng hạt nhân và tái tạo của Saudi Arabia (KACARE) hiện là cơ quan thúc đẩy xu hướng đa dạng hóa các nguồn năng lượng của Vương quốc Trung Đông giàu tài nguyên dầu mỏ này, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực năng lượng Mặt trời.
Gần đây, KACARE và tỉnh Asir đã ký một thỏa thuận chung phát triển năng lượng tái tạo và chất thải rắn chuyển đổi thành năng lượng xanh để giảm sự phụ thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch. Đây được coi là một yếu tố quan trọng trong chính sách 'Tầm nhìn 2030' với mục đích đa dạng hóa nền kinh tế của Saudi Arabia.
Thỏa thuận trên bao gồm một số hạng mục quan trọng như chuyển đổi chất thải rắn đô thị thành điện năng, phát triển các tòa nhà cao tầng xanh, theo dõi và thúc đẩy việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo tại khu vực Asir, và sử dụng năng lượng tái tạo trong các ứng dụng khác nhau như chiếu sáng công viên và đường phố.
Saudi Arabia đang dẫn đầu các quốc gia Arab trong việc đặt mục tiêu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Algeria đứng thứ hai với mục tiêu sản xuất 22 GW điện từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030.
Các vị trí tiếp sau thuộc về Morocco 6 GW (2020), Kuwait 7,7 GW (2030), Ai Cập 4,12 GW (2027), Jordan 2,8 GW (2020), Qatar) 1,8 GW (2017), Lebanon 1,1 GW (2020) và Tunisia 1 GW (2030).
Theo báo cáo dài 250 trang của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, năng lượng tái tạo vẫn tiếp tục tăng trưởng trong năm 2015 và hiện chiếm 19,1% trong tổng mức tiêu thụ năng lượng của thế giới.
Trên toàn cầu, đầu tư cho năng lượng xanh đạt 285,9 tỷ USD trong năm 2015, tăng 15,7 tỷ so với năm 2014, trong khi đầu tư năng lượng xanh ở các nước đang phát triển đã tăng 36% so với năm 2014, lên mức 131,3 tỷ USD./.
Tin liên quan
Saudi Arabia hoàn thiện kế hoạch chi tiết cho "Tầm nhìn Kinh tế 2030"
Hội đồng Kinh tế Saudi Arabia vừa hoàn thiện các kế hoạch chi tiết của "Tầm nhìn Kinh tế 2030" nhằm giảm sự phụ thuộc quá mức của nền kinh tế vào dầu mỏ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiEU họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu
EU triệu tập họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng diesel từ kho dự trữ chiến lược, bổ sung nguồn cung trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc giục châu Âu giải phóng dự trữ diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu
Mỹ thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần diesel dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga kêu gọi xây dựng trật tự thế giới đa cực
Tại Hội nghị Valdai, Tổng thống Vladimir Putin đề cập kinh tế Nga, xung đột Ukraine, quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và định hướng xây dựng trật tự thế giới đa cực.
-
Kinh tế Thế giớiLầu Năm Góc công bố 6 sáng kiến mới, triển khai “Pháo đài nước Mỹ"
Bộ Chiến tranh Mỹ công bố 6 sáng kiến mới, trong đó có chương trình “Pháo đài nước Mỹ” nhằm tăng tự chủ năng lượng, bảo vệ căn cứ và củng cố chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử giữa kỳ Mỹ: Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa
Tổng thống Donald Trump bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa trước bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tháng 11.
-
Kinh tế Thế giớiHậu quả của chính sách bảo vệ ngành thép của Canada
Hạn ngạch thuế quan và mức thuế 50% với thép nhập khẩu vượt hạn ngạch đang làm nguồn cung thép tại Canada khan hiếm, đẩy chi phí sản xuất tăng.
-
Kinh tế Thế giớiNga sẽ chi ngân sách hơn 17.000 tỷ ruble cho quốc phòng năm 2027
Dự thảo ngân sách Nga giai đoạn 2027-2029 ưu tiên quốc phòng, chính sách xã hội và phát triển công nghệ, với chi quốc phòng năm 2027 dự kiến 17.100 tỷ ruble.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu cần thêm 560 tỷ euro cho nghiên cứu để giữ vững sức cạnh tranh
Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố ấn bản năm 2026 của báo cáo "Hiệu quả khoa học, nghiên cứu và đổi mới của EU".
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/10/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/10/2026.











