Giới chức Mỹ chuẩn bị một vụ kiện chống độc quyền mới đối với Google

08:40' - 03/09/2021
BNEWS Các quan chức Mỹ đang chuẩn bị một vụ kiện chống độc quyền mới đối với Google về quyền lực của "đại gia” dịch vụ tìm kiếm trực tuyến này trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số.

Truyền thông Mỹ mới đây đưa tin, hãng tin Bloomberg trích dẫn một nguồn không công bố danh tính quen thuộc với vấn đề này cho biết Bộ Tư pháp Mỹ có thể nộp đơn kiện vào cuối năm nay.

Google đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của báo giới, nhưng khẳng định chắc chắn rằng họ cạnh tranh công bằng trong một thị trường có tính cạnh tranh cao.

Năm ngoái, các quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ đã kiện Google về vị thế thống trị của công ty trong lĩnh vực tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến. Nhiều bang cũng thực hiện các vụ kiện tương tự đối với “ông lớn” này.

Sang tháng Sáu năm nay, các nhà lập pháp đã đạt được thêm tiến triển trong việc thúc đẩy  thông qua đạo luật nhằm mục đích kiềm chế quyền lực của các công ty công nghệ lớn (Big Tech) thông qua một cuộc cải cách sâu rộng luật chống độc quyền.

Các thành viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã thông qua sáu dự luật nhằm vào các hoạt động kinh doanh của Google, Apple, Amazon và Facebook. Một trong những dự luật hạn chế khả năng các nền tảng công nghệ tận dụng quyền kiểm soát của họ trên nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Nếu thành công, dự luật này có thể mở ra cánh cửa phân tán hoạt động kinh doanh của một số công ty khổng lồ.

Các dự luật sẽ được chuyển tới toàn thể Hạ viện Mỹ, nơi dự kiến sẽ có một cuộc tranh luận gay gắt trong bối cảnh khu vực công nghệ và các đồng minh đều kịch liệt phản đối. Bất kỳ dự luật nào cũng cần cả Hạ viện và Thượng viện thông qua, và sau đó được Tổng thống Mỹ ký ban hành để trở thành luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục