BNEWS Tính đến thời điểm này, thủ đô Tokyo vẫn là tâm dịch lớn nhất của Nhật Bản với 443 người nhiễm virus SARS-CoV-2.
Giới chức chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 30/3 cho rằng việc sụt giảm trong con số thống kê hằng ngày về số bệnh nhân mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 không phải là lý do để lạc quan, đồng thời vẫn tiếp tục kêu gọi người dân hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là tụ tập ở các quán bar, các hộp đêm và karaoke cho tới ngày 12/4.
Theo một quan chức cấp cao thuộc Sở Y tế Tokyo, việc Nhật Bản chỉ có thêm 13 ca mắc COVID-19 được thông báo trong ngày 30/3 chủ yếu là do hạn chế số bệnh nhân ngoại trú hôm 29/3. Con số này thấp hơn so với mức cao kỷ lục 68 ca mới được ghi nhận hôm 29/3.
Tính đến thời điểm này, thủ đô Tokyo vẫn là tâm dịch lớn nhất của Nhật Bản với 443 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Mặc dù vậy, Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cho biết chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ quyết định liệu có ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo hay không, chứ không phải chính quyền địa phương.
Trong khi đó tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố chính phủ Hoàng gia nước này đã xem xét phân bổ 500-600 triệu USD cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng nhỏ. Thủ tướng Hun Sen cũng kêu gọi khu vực tư nhân và chủ sở hữu bất động sản ưu đãi cho các khách hàng và người thuê bằng cách hoãn thời hạn chi trả hoặc đưa ra những mức lãi suất thấp hơn.
Trước đó, ngày 21/3, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Chea Chanto đã yêu cầu các ngân hàng và tổ chức tài chính chú ý đến 4 nhóm dễ bị tổn thương bao gồm ngành du lịch (thực phẩm, nhà ở và dịch vụ), ngành may mặc (người sử dụng lao động và người lao động), xây dựng (nhà ở, nhà hàng) và vận tải (tài xế taxi, xe tuk tuk và hậu cần).
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh từ ngày 29/3, Thủ tướng Hun Sen đã chỉ đạo các bộ, cơ quan và chính quyền trong cả nước phối hợp với các công tố viên, tiến hành thu giữ các bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 và thuốc điều trị chưa đăng ký đang được bán trôi nổi trên thị trường, đồng thời bắt giữ những đối tượng liên quan.
Trong thông cáo báo chí ngày 29/3, người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine cho biết rất nhiều bộ xét nghiệm COVID-19 đang được rao bán trên thị trường nhưng không có sự xác nhận của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về độ tin cậy và tính hiệu quả. Thông cáo được đưa ra sau khi một số người bán hàng trên mạng quảng cáo về các bộ xét nghiệm chưa qua đăng ký để bán cho một nhóm nhỏ khách hàng muốn tự xét nghiệm./.
>>>COVID-19: Thế giới hơn 34.000 ca tử vong, Nhật bác tin đồn về ban bố tình trạng khẩn cấpTin liên quan
Hơn 25.000 ca mắc COVID-19 ở châu Âu đã tử vong
Theo số liệu thống kê cập nhật của hãng tin AFP (Pháp) đến 19h30 phút (giờ Việt Nam) ngày 30/3, dịch bệnh COVID-19 đã khiến hơn 25.000 người tại châu Âu tử vong.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.










