Giới chức Trung Quốc khẳng định hiệu quả của chính sách miễn thị thực

07:00' - 06/12/2023
BNEWS Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chính sách đi lại miễn thị thực của nước này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) nhấn mạnh bộ này sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách thị thực để tạo điều kiện và hỗ trợ nhiều hơn cho việc đi lại qua biên giới.

 

Trung Quốc đã triển khai việc thực hiện thí điểm đơn phương miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông của 6 quốc gia gồm Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia.

Cụ thể, từ ngày 1/12/2023-30/11/2024, người mang hộ chiếu phổ thông của các nước trên khi nhập cảnh Trung Quốc với các mục đích công tác, du lịch, thăm thân sẽ không cần thị thực nếu thời gian lưu lại không quá 15 ngày. Những người không đáp ứng đủ điều kiện miễn thị thực vẫn cần phải xin thị thực trước khi nhập cảnh.

Việc thực hiện thí điểm chính sách trên nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Trung Quốc và các nước, phục vụ chính sách mở cửa và phát triển chất lượng cao của nước này. Trước đó, Trung Quốc cũng đã mở rộng áp dụng chính sách quá cảnh miễn thị thực đối với công dân Na Uy, theo đó nâng tổng số quốc gia thuộc diện áp dụng chính sách này lên 54.

Số liệu thống kê cho thấy kể từ khi chính sách này có hiệu lực vào ngày 1/12, khoảng 7.000 trong số 18.000 lượt du khách nhập cảnh nước này là công dân 6 nước vừa được áp dụng chính sách miễn thị thực. Lượng du khách trung bình hằng ngày đến từ 6 nước cũng tăng 39% trong 3 ngày đầu tháng 12, so với ngày 30/11.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục