BNEWS WHO đã kêu gọi các nước tiếp tục hoãn tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19 nhằm tạo điều kiện cho mọi quốc gia có đủ vaccine để tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số của mình.
Kết quả một nghiên cứu công bố trên tạp chí The Lancet mới đây cho thấy hiệu quả ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh nặng của các loại vaccine phòng COVID-19 hiện nay đủ để không cần phải tiêm mũi thứ ba.
Một số nước trên thế giới đã bắt đầu cung cấp liều vaccine COVID-19 tăng cường do lo ngại biến thể Delta lây lan nhanh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phải lên tiếng kêu gọi các nước tiếp tục tạm ngừng triển khai tiêm liều tăng cường trong bối cảnh thiếu nghiêm trọng vaccine cung cấp cho các quốc gia nghèo hơn, nơi hàng triệu người vẫn chưa được tiêm chủng.
Nghiên cứu của các nhà khoa học, trong đó có cả các nhà khoa học của WHO, kết luận ngay cả khi biến thể Delta hoành hành, việc tiêm "phủ sóng" liều vaccine COVID-19 tăng cường hiện nay là “không thích hợp”.
Sau khi xem xét các kết quả nghiên cứu công bố trước đó và dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia khẳng định các loại vaccine hiện nay vẫn có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn bệnh trở nặng, dù bệnh nhân nhiễm biến thể nào của virus SARS-CoV-2, kể cả biến thể Delta siêu lây nhiễm.
Trưởng nhóm nghiên cứu, bà Ana-Maria Henao-Restrepo, cho rằng vaccine ngừa COVID-19 nên được ưu tiên cho hàng triệu người dân ở nhiều nước nghèo trên thế giới hiện vẫn đang chờ được tiêm mũi đầu tiên.
Bà nhấn mạnh nếu vaccine được tiêm ở những nơi mà nó có thể phát huy hiệu quả phòng bệnh tốt nhất, đại dịch COVID-19 có thể sẽ sớm kết thúc do vaccine ức chế sự phát triển của các biến thể.
Nghiên cứu đăng trên The Lancet kết luận, các biến thể hiện nay của virus SARS-CoV-2 đã không tiến hóa đến mức đủ để thoát khỏi phản ứng miễn dịch mà các loại vaccine ngừa COVID-19 đang được lưu hành tạo ra.
WHO đã kêu gọi các nước tiếp tục hoãn tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19 nhằm tạo điều kiện cho mọi quốc gia có đủ vaccine để tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số của mình. Theo thống kê của WHO, trên toàn cầu có 5,5 tỷ liều vaccine đã được sử dụng, nhưng 80% số này đã được tiêm ở các nước có thu nhập cao và trung bình cao.
Mặc dù các quốc gia có thu nhập cao đã cam kết tặng hơn 1 tỷ liều, nhưng số liều vaccine được bàn giao chưa đến 15%. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhắc lại rằng liều thứ ba có thể cần thiết cho những nhóm dân số có nguy cơ cao nhất.
Mục tiêu của WHO là tới cuối tháng này, mỗi nước trên thế giới có ít nhất 10% dân số được tiêm vaccine và con số này là 40% vào cuối năm nay. Đến giữa năm năm sau, WHO mong muốn có ít nhất 70% dân số toàn cầu được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Các quốc gia như Pháp đã bắt đầu tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba cho người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch yếu, trong khi Israel đã tiêm liều tăng cường cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên sau 5 tháng kể từ khi tiêm mũi thứ hai./.
Tin liên quan
Nhà Trắng khuyến nghị các địa phương áp dụng quy định tiêm vaccine bắt buộc
Ngày 14/9, Nhà Trắng cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang vận động các nhà lãnh đạo bang và địa phương áp dụng quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".












