Giới đầu tư nghệ thuật có thể mua "cổ phần" mã hóa của các bức tranh

13:54' - 16/07/2021
BNEWS Một tác phẩm của danh họa Picasso sẽ được bán theo hình thức mã hóa, qua đó cho phép các nhà đầu tư mua "cổ phần" trong bức tranh này.

Theo thông báo ngày 15/7 của ngân hàng tài sản kỹ thuật số Sygnum của Thụy Sĩ, một tác phẩm của danh họa Picasso sẽ được bán theo hình thức mã hóa, qua đó cho phép các nhà đầu tư mua "cổ phần" trong bức tranh này.

Sygnum sẽ "bắt tay" cùng quỹ đầu tư nghệ thuật Artemundi, chào bán cổ phần trong tác phẩm "Fillette au Beret" năm 1964 của Picasso.

Tuyên bố của ngân hàng này nêu rõ: "Điều này sẽ lần đầu tiên đánh dấu quyền sở hữu đối với một tác phẩm của Picasso - hoặc bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào - được ngân hàng quản lý quảng bá trong cộng đồng blockchain, theo đó cho phép các nhà đầu tư mua và giao dịch cổ phần được mã hóa (AST) trong tác phẩm nghệ thuật này.

Theo ngân hành có trụ sở tại thành phố Zurich, tác phẩm trên có kích thước 65 x 54 cm, với giá trị ước tính là 4 triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 4,2 triệu USD).

Trên các sàn giao dịch chứng khoán, các nhà đầu tư sẽ có thể mua và bán cổ phần trong tác phẩm này trên thị trường thứ cấp, thông qua công nghệ blockchain.

AST sẽ được bán với mức giá tối tối thiểu là 5.000 franc Thụy Sĩ, dưới sự giám sát của cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ FINMA.

Sygnum cho biết bản thân tác phẩm này sẽ được lưu trữ ở một nơi rất an toàn. Tổng Giám đốc Sygnum, Mathias Imbach đánh giá: "Việc mã hóa các tác phẩm nghệ thuật đã làm giảm đi những rào cản đối trong lĩnh vực đầu tư nghệ thuật, đồng thời mở cửa thị trường nghệ thuật cho nhiều nhà đầu tư mới".

Với sự cho phép của FINMA, Sygnum bắt đầu hoạt động như ngân hàng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới từ năm 2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục