BNEWS Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã chủ trì tổ chức chương trình giao lưu, kết hợp quảng bá Phở Việt Nam tại Nhà hàng Việt Phố ở Thủ đô Berlin ngày 12/12, đúng vào “Ngày của Phở” hàng năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, hưởng ứng Tuần lễ Phở châu Âu 2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã chủ trì tổ chức chương trình giao lưu, kết hợp quảng bá Phở Việt Nam tại Nhà hàng Việt Phố ở Thủ đô Berlin ngày 12/12, đúng vào “Ngày của Phở” hàng năm.
Buổi giao lưu đã thu hút nhiều bạn bè, đối tác Đức tham dự, trong đó có ông Rolf Schulze, Chủ tịch Hội Đức Việt, cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam và các thành viên của Hội; và ông Jan H. Fahlbusch, Chánh Văn phòng Phó Chủ tịch Quốc hội Đức.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Đắc Thành, cho biết, hiện có khoảng gần 1 triệu người Việt Nam sinh sống và làm việc tại châu Âu và có khoảng 4.000 nhà hàng Việt Nam tại châu lục này. Đây là những đại sứ thầm lặng, góp phần đưa hình ảnh, văn hoá của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. “Nhắc đến Việt Nam là nhắc đến Phở. Chúng tôi mong rằng những nét đẹp trong ẩm thực Việt Nam, trong đó có món Phở, sẽ được lan toả rộng rãi tại châu Âu, và một ngày nào đó món Phở của Việt Nam sẽ được ghi nhận là một trong những di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại”, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nói.
Ông Rolf Schulze, Chủ tịch Hội Đức Việt, cho rằng Phở giờ đây là món ăn rất phổ biến tại Đức và trên thế giới, được tất cả các thực khách ưa chuộng và là món ăn tiêu biểu cho ẩm thực Việt Nam tại Đức.Trao đổi tại sự kiện, các đối tác Đức hoan nghênh và đánh giá cao việc tổ chức sự kiện quảng bá Phở ở Berlin là hoạt động có ý nghĩa, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức, góp phần tăng cường giao lưu văn hoá, ẩm thực, đặc biệt trong quảng bá các món ăn đặc sắc của Việt Nam đến với công chúng Đức, qua đó góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Trước khi diễn ra chương trình giao lưu, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hàng tại Đức tham gia hưởng ứng sự kiện Tuần lễ Phở châu Âu 2025. Tính đến ngày 12/12/2025, đã có 6 đối tác tại Đức đăng ký tham gia trên website của Tổ chức We Love Phở (welovepho.org) với nhiều hình thức đa dạng như tích cực đăng bài quảng bá, chia sẻ thông tin trên website, fanpage của nhà hàng, báo của người Việt, triển khai các chương trình khuyến mại đặc biệt trong dịp này đối với các thực khách ăn Phở…
Ngày 12/12 hằng năm được chọn là “Ngày của Phở” từ năm 2017. Trải qua 8 năm duy trì, Ngày của Phở đã trở thành hoạt động quảng bá văn hóa ẩm thực quan trọng, góp phần nâng tầm Phở Việt, thúc đẩy sự kết nối giữa các nghệ nhân, doanh nghiệp và địa phương trong hành trình đưa phở vươn ra thế giới.
Tuần lễ Phở châu Âu 2025 đã chính thức khởi động ngày 8/12 và ghi nhận hơn 230 đơn vị gồm nhà hàng, quán ăn, doanh nghiệp ẩm thực, đến từ 21 quốc gia châu Âu, Nhật Bản và Việt Nam, đăng ký chung tay quảng bá phở và ẩm thực Việt cả trên mạng xã hội và tại địa điểm kinh doanh. Đây là lần đầu tiên một chiến dịch quảng bá ẩm thực Việt Nam đạt quy mô rộng khắp như vậy.
Tuần lễ Phở châu Âu là sáng kiến của tổ chức We Love Phở – hướng đến mục tiêu quảng bá phở như biểu tượng văn hóa ẩm thực Việt Nam tại châu Âu. Chương trình cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày của Phở 12/12 hàng năm do báo Tuổi Trẻ khởi xướng.
Với quy mô lớn và cách tổ chức linh hoạt, Tuần lễ Phở châu Âu 2025 được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần quảng bá ẩm thực và văn hoá Việt Nam rộng rãi hơn tại châu Âu.We Love Phở là tổ chức phi lợi nhuận ra đời với sứ mệnh quảng bá và bảo tồn giá trị văn hoá ẩm thực Việt Nam, với phở là biểu tượng trung tâm. Tổ chức quy tụ các sáng lập viên và các đại diện đến từ khắp châu Âu: Anh, Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Hungary, Italia, Pháp, Phần Lan, Romania, Séc, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển…, không chỉ hướng đến ẩm thực mà còn là nơi giao thoa và thúc đẩy bản sắc văn hoá, tình yêu quê hương và sức mạnh cộng đồng người Việt thế hệ mới.
Tin liên quan
Tấm lòng những phụ nữ Việt tại Bỉ giữa mùa lũ quê nhà
Khi thủ đô Brussels còn yên ả trong cái lạnh đầu Đông với những con phố lác đác người qua lại, phía sau khung cửa kính của nhà hàng Bubble ở trung tâm thủ đô, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống14.500 vận động viên chinh phục Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5
Sáng 4/10, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5 chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, thu hút 14.500 vận động viên tham gia ở 4 cự ly 5 km, 10 km, 21,1 km và 42,195 km.
-
Đời sốngKhi du khách được “làm người S’tiêng” ở sóc Bom Bo
Sóc Bom Bo (xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai) từ lâu đã khắc sâu vào ký ức lịch sử dân tộc như một biểu tượng kiên cường của tinh thần đoàn kết và ý chí cách mạng bất khuất.
-
Đời sốngSắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc
Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026”.
-
Đời sốngHộ chiếu cho nông sản Việt
Chỉ dẫn địa lý là công cụ quan trọng để khẳng định nguồn gốc, danh tiếng và đặc thù của sản phẩm, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng và tạo cơ sở gia tăng giá trị thương mại.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 4/10
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 4/10 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 4/10, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 10, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngTrí tuệ nhân tạo: Huyền thoại Greta Garbo “hồi sinh” trên màn ảnh sau 36 năm
36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF.
-
Đời sốngAi sẽ giữ tiếng cồng chiêng S’tiêng mai sau?
Việc truyền dạy cồng chiêng có ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp con cháu hiểu rõ nguồn cội và nắm giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà ông cha để lại.
-
Đời sốngĐà Nẵng đưa 12 làng nghề Việt đến gần du khách
Tại Đà Nẵng, một không gian sáng tạo độc đáo tái hiện 12 làng nghề thủ công truyền thống của Việt Nam mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa thú vị.
-
Đời sống10 ngày, hơn 15.000 ngày công và 123 mái ấm ở Cần Thơ
Chiều 2/10, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.














