GM sẽ ra mắt phương tiện tự hành trong vài quý tới

17:38' - 25/08/2018
BNEWS GM Holden thuộc General Motors (GM) vừa quyết định tuyển thêm 150 kỹ sư tại Australia để tập trung phát triển dòng xe tự lái và động cơ điện trong tương lai.

Đồng thời tăng cường sự hiện diện về mặt kỹ thuật vốn đã rộng lớn của GM tại Châu Á - Thái Bình Dương, nơi GM có những Trung tâm kỹ thuật tại Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan.

GM Holden tuyển thêm 150 kỹ sư tại Australia. Ảnh: GM Việt Nam

Quyết định mở rộng đội ngũ Kỹ thuật của GM Holden được đưa ra ngay sau công bố về việc GM Hàn Quốc được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn cầu về thiết kế, kỹ thuật và phát triển một mẫu SUV toàn cầu thế hệ tiếp theo. Đội ngũ Kỹ thuật của GM Hàn Quốc sẽ sớm vượt mốc 3.000 nhân lực sau khi 100 kỹ sư mới được tuyển thêm.

Tại Ấn Độ, Trung tâm Kỹ thuật của GM là một phần trọng yếu thuộc bộ phận kỹ thuật toàn cầu của General Motors, bao gồm một phòng thiết kế và trung tâm kỹ thuật với đội ngũ nhân viên lên tới 2.500 kỹ sư, kỹ thuật viên và thiết kế có trình độ cao.

Tại Thái Lan, GM có 150 kỹ sư ở nhiều mảng như sản xuất, an toàn, chất lượng và kỹ thuật sản phẩm.

Ông Mark Reuss, Phó Chủ tịch điều hành của GM, Chủ tịch nhóm Sản phẩm toàn cầu và thương hiệu Cadillac cho biết, các kỹ sư tại Australia sẽ là một phần trong đội ngũ kỹ thuật của GM toàn cầu, tham gia vào việc phát triển những công nghệ hàng đầu dẫn dắt tương lai của phương tiện di chuyển.

Bên cạnh việc đang giữ vững tiến độ để có thể cho ra thị trường ít nhất 20 mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện vào năm 2023, GM còn quyết tâm trở thành công ty đầu tiên ra mắt thị trường những phương tiện tự hành an toàn, không phải trong một vài năm tới mà là trong một vài quý tới.

Với năng lực kỹ thuật về xe có tại Holden Australia sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp GM thực hiện đúng cam kết tạo ra một thế giới không tai nạn giao thông, không khí thải và không tắc đường, ông Mark Reuss chia sẻ.

Đội ngũ thiết kế, kỹ thuật và phát triển xe của Holden sẽ tăng lên tới hơn 500 nhân lực sau khi được mở rộng. 150 kỹ sư mới được tuyển vào hàng ngũ kỹ thuật của Holden sẽ là sự kết hợp của những kỹ sư giàu kinh nghiệm và những kỹ sư mới tốt nghiệp.

Ông Brett Vivian, Giám đốc điều hành - phụ trách Kỹ thuật của GM Holden cũng cho hay, việc tuyển thêm 150 kỹ sư mới được thực hiện ngay sau khi GM Holden triển khai hàng loạt nâng cấp lớn cho phòng thử nghiệm khí thải và đường thử. Các kỹ sư này sẽ hoàn toàn gắn kết với đội ngũ phát triển phương tiện tiên tiến toàn cầu của GM gồm xe tự lái và xe điện.

Cùng với việc tuyển thêm kỹ sư này, GM Holden sẽ chi hơn 120 triệu USD hàng năm để nghiên cứu và phát triển xe tại các cơ sở ở Australia./.

Xem thêm:

>>Bảng giá xe ô tô Chevrolet tháng 8/2018

>>Giá xe Chevrolet Spark LS ở Việt Nam chỉ còn 299 triệu đồng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục