BNEWS Đại diện một nhóm các hãng ô tô lớn nước ngoài có cơ sở sản xuất tại Mỹ đã bày tỏ quan điểm không ủng hộ quy định của Mỹ bắt buộc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện của ô tô sản xuất tại nước này.
Trước thềm diễn ra cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer dự kiến trong tuần này, đại diện một nhóm các hãng ô tô lớn nước ngoài có cơ sở sản xuất tại Mỹ đã bày tỏ quan điểm không ủng hộ quy định của chính quyền Tổng thống Trump bắt buộc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện của ô tô sản xuất tại nước này.
Trong bức thư ngày 16/8 gửi tới các Nghị sỹ Mỹ quan tâm nhiều đến vấn đề thương mại, nhóm “Here for America” đại diện cho nhiều hãng ô tô nước ngoài (với các tên tuổi lớn như Toyota Motor Corp, Volkswagen AG và Hyundai Motor) cho rằng nếu không có thêm sự đảm bảo, tính minh bạch và các sửa đổi khác thì nhiều hãng ô tô đang hoạt động tại nhiều bang của Mỹ sẽ không ủng hộ việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) bản sửa đổi ( NAFTA 2.0). Nhóm “Here for America” bao gồm nhiều thành viên, trong đó có Honda Motor, Daimler, BMW, Nissan Motor, Kia Motors, Subaru Corp, Volvo và cả một bộ phận của Tập đoàn Ô tô Geely (Trung Quốc), chiếm tới gần 50% sản lượng ô tô chế tạo tại Mỹ.Theo các chuyên gia về ô tô, một số hãng chế tạo ô tô nước ngoài có chiến lược hoạt động trên quy mô nhỏ hơn và ít nhân viên hơn có thể gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về việc tăng tỷ lệ nội địa hóa phụ tùng lắp ráp ô tô tại Mỹ trong nhiều năm.
Do nhiều hãng chế tạo ô tô có các nhà máy tại các bang phía Nam nước Mỹ, bức thư nói trên của nhóm “Here for America” có thể làm gia tăng sự phản đối từ các nhà làm luật ở khu vực này về việc sửa đổi NAFTA. Trong khi đó, nhóm Hội đồng Chính sách Ô tô Mỹ, đại diện cho 3 hãng chế tạo ô tô lớn của Detroit (General Motors, Ford Motors và Fiat Chrysler), lại có quan điểm trái ngược. Ông Matt Blunt, lãnh đạo nhóm này, khẳng định các hãng ô tô của Detroit cảm thấy “được khuyến khích từ hướng đi của các cuộc đàm phán” và kêu gọi cần nhanh chóng hoàn tất tiến trình thương thảo này.Mỹ và Mexico hiện đang tiến gần đến việc hoàn tất một thỏa thuận song phương về ô tô trong đó có quy định nâng tỷ lệ nội địa hóa lên ít nhất 70% từ mức 62,5% hiện nay. Thỏa thuận này cũng được dự báo sẽ có quy định bắt buộc khoảng 40% giá trị phải đến từ các khu vực trả lương cao (ít nhất từ 16 USD/một giờ), có nghĩa là đến từ Mỹ và Canada.
Một năm trước đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố khởi động việc tái đàm phán Hiệp định NAFTA nhằm kéo việc làm quay trở lại Mỹ, nhất là trong lĩnh vực chế tạo ô tô và linh kiện ô tô. Và trong những ngày qua, các quan chức của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã có nhiều cuộc họp với từng hãng chế tạo ô tô nhằm tìm kiếm sự ủng hộ đối với những thay đổi sắp tới. Ngoài các vấn đề nêu trên, những vấn đề quan trọng khác hiện chưa được giải quyết bao gồm thời điểm thực hiện từng bước những quy định về ô tô nói trên, và liệu đề nghị của Mỹ bổ sung quy định bắt buộc thực hiện tái đàm phán 5 năm một lần có được thông qua hay không. Bức thư của nhóm “Here for America” cũng đề cập đến những lo ngại về việc áp đặt các biện pháp thuế quan “xuất phát từ vấn đề an ninh quốc gia” đối với ô tô, linh kiện ô tô, thép, nhôm nhập khẩu mà chính quyền Mỹ áp dụng thời gian vừa qua.>>> Mỹ "đóng băng" Canada trong các cuộc đàm phán NAFTA
Tin liên quan
Mỹ "không vội" trong cuộc đàm phán về NAFTA
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẽ "không vội" để đạt thỏa thuận về tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Mexico và Canada.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNThêm cơ hội xuất khẩu hàng Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha
Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha và các cơ quan liên quan tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha.
-
Chuyển động DNNvidia có thể đầu tư 10 tỷ USD vào thương vụ IPO của Anthropic
Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic đang đàm phán để Nvidia trở thành nhà đầu tư chủ chốt trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, thương vụ có thể lớn nhất trong lịch sử.
-
Chuyển động DNFord đầu tư 1 tỷ USD nâng cấp nhà máy xe tải tại bang Kentucky
Theo nghiên cứu năm 2020 của Boston Consulting Group, hoạt động của Ford đóng góp khoảng 11,7 tỷ USD mỗi năm cho GDP của bang Kentucky và hỗ trợ việc làm cho gần 120.000 người.
-
Chuyển động DNQuản trị sức khỏe đàn bò góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát thải thấp tại TH
Tập đoàn TH xem quản trị sức khỏe đàn bò trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy chăn nuôi hiệu quả và phát thải thấp.
-
Chuyển động DNÔng Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương chuyển giao vai trò lãnh đạo tại VinFast và GSM
Công ty VinFast và Công ty GSM chính thức công bố bổ nhiệm nhân sự mới, thay thế cho ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương trong vai trò lãnh đạo cấp cao toàn cầu.
-
Chuyển động DNNghị quyết 23: Từ nước Anh, những nhịp cầu hướng về Tổ quốc
Hội Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam tại Vương quốc Anh đã ra mắt ấn phẩm kỷ niệm 20 năm thành lập - một dấu mốc nhìn lại chặng đường hai thập kỷ của cộng đồng doanh nghiệp Việt trên đất Anh.
-
Chuyển động DNFamilyMart mở rộng mạnh tại Việt Nam, hướng ra thị trường phía Bắc
FamilyMart khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, đặt mục tiêu nâng mạng lưới lên khoảng 300 cửa hàng vào năm tài chính 2031, tập trung mở rộng tại miền Bắc.
-
Chuyển động DNPhát triển công nghiệp phòng cháy chữa cháy gắn với bảo vệ hạ tầng điện trọng yếu
Theo EVN, Tập đoàn đang quản lý, đầu tư và vận hành hệ thống điện có quy mô lớn, trải rộng trên cả nước, gồm các nhà máy điện, hệ thống truyền tải, phân phối và bán lẻ điện.
-
Chuyển động DNVietnam Airlines điều chỉnh lịch bay tại Anh do vấn đề không lưu
Một số chuyến bay giữa TP. Hồ Chí Minh và London (Anh) của Vietnam Airlines trong ngày 8 - 9/9 bị ảnh hưởng do sự cố kỹ thuật của hệ thống kiểm soát không lưu tại Anh.











