Goldman, JPMorgan và nhiều ngân hàng châu Âu rút dần khỏi Nga

13:13' - 11/03/2022
BNEWS Goldman Sachs Group Inc và JPMorgan Chase đã trở thành những ngân hàng Mỹ đầu tiên ngừng hoạt động kinh doanh ở Nga sau khi nước này thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Goldman Sachs Group Inc và JPMorgan Chase đã trở thành những ngân hàng Mỹ đầu tiên ngừng hoạt động kinh doanh ở Nga sau khi nước này thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong khi đó Credit Suisse cho biết ngân hàng này đã đầu tư tổng cộng 1,6 tỷ franc Thụy Sỹ (1,73 tỷ USD) vào Nga vào cuối năm 2021.

 

Với khoản đầu tư khoảng 650 triệu USD tại Nga, ngày 10/3 Goldman Sachs cho biết ngân hàng này đã cắt giảm hoạt động kinh doanh tại đây, một động thái có thể sẽ làm tăng sức ép lên các đối thủ để có hành động tương tự.

Chỉ vài giờ sau đó, JPMorgan cho biết đang "tích cực cắt dần hoạt động kinh doanh của Nga" và không theo thực hiện thêm bất kỳ hoạt động kinh doanh mới nào tại đây.

Ngân hàng lớn nhất của Mỹ này cho biết hoạt động của ngân hàng của mình tại Nga hiện chỉ giới hạn trong việc giúp khách hàng toàn cầu giải quyết và hoàn tất các nghĩa vụ đã có từ trước, cũng như quản lý rủi ro liên quan đến Nga, đồng thời đóng vai trò là người giám sát tài sản của khách hàng.

JPMorgan có khoảng 160 nhân viên tại Moskva. Ngân hàng này đã không đưa Nga vào danh sách 20 quốc gia hàng đầu mà ngân hàng này tiếp xúc đầu tư nhiều nhất trong các báo cáo gần đây nhất.

Các công ty phương Tây đã rút hoạt động khỏi Nga, trong khi Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm cắt quyền tiếp cận của Nga vào hệ thống tài chính toàn cầu SWIFT.

Các ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty quản lý tài sản, vốn hiếm khi đưa ra các tuyên bố chính trị, đã cố gắng giữ khoảng cách với Nga và đánh giá mức độ tiếp xúc của mình khi căng thẳng Nga-Ukraine bước sang tuần thứ ba.

Credit Suisse là ngân hàng châu Âu mới nhất tiết lộ mức độ tổn thất tiềm ẩn, bao gồm hoạt động cho vay của các khách hàng giàu có cũng như tài trợ thương mại và tiếp xúc với ngân hàng đầu tư.

Ngân hàng UniCredit của Italy và BNP Paribas của Pháp cũng đã công bố thiệt hại hàng tỷ euro liên quan đến căng thăng Nga-Ukraine.

Deutsche Bank cho biết rủi ro tín dụng tại Nga liên quan đến khoản tiền 2,9 tỷ euro và ngân hàng này đã cố gắng giảm mức độ rủi ro trong hai tuần qua./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục