BNEWS Các chuyên gia nhận định ông Solomon sẽ đứng trước nhiệm vụ gia tăng doanh thu cho tập đoàn thông qua việc lấn sang các mảng kinh doanh mới và cải cách mảng kinh doanh cũ.
Sau nhiều tháng đồn đoán, ngày 17/7, tập đoàn ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đã chính thức thông báo ông David Solomon sẽ thay thế ông Lloyd Blankfein làm Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn này kể từ ngày ngày 1/10 tới.
Các chuyên gia nhận định ông Solomon sẽ đứng trước nhiệm vụ gia tăng doanh thu cho tập đoàn thông qua việc lấn sang các mảng kinh doanh mới và cải cách mảng kinh doanh cũ.Trước đó, Goldman Sachs đã cam kết tăng doanh thu hàng năm thêm 5 tỷ USD, với kế hoạch mở rộng mảng ngân hàng tiêu dùng vẫn “còn non” của tập đoàn, trong khi thắt chặt các mảng hoạt động như quản lý tài sản, đi kèm với những thay đổi trong cách tiếp cận giao dịch.
Mặc dù lợi nhuận hàng quý của Goldman Sachs vượt dự báo của các nhà phân tích, song hoạt động giao dịch chứng khoán của tập đoàn vẫn chưa khởi sắc.Trong quý II/2018, lợi nhuận của Goldman Sachs tăng 44% lên 2,3 tỷ USD, tương đương 5,98 USD/cổ phiếu, cao hơn so với ước tính 4,46 USD/cổ phiếu của các nhà phân tích đưa ra trước đó.
Tuy nhiên, kể từ đầu năm tới nay, giá cổ phiếu của Goldman Sachs đã giảm 10,6%. Về giao dịch chứng khoán, Goldman Sachs đã thụt lùi so với các đối thủ khác như JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Bank of America Corp.
Trong quý I/2018, lợi nhuận ròng của Goldman Sachs tăng 26,6% lên 2,7 tỷ USD. Ông Martin Chavez, Giám đốc Tài chính Goldman Sachs, cho biết, tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ, cải cách thuế của Mỹ và những động lực vĩ mô khác đã giúp đà tăng trưởng của tập đoàn này "bền hơn" so với cách đây ba năm. Các nhà phân tích nhìn chung đều lạc quan về triển vọng lợi nhuận của các ngân hàng lớn trong năm 2018 nhờ cải cách thuế, cũng như những nỗ lực của chính quyền của Tổng thống D.Trump trong việc thuận lợi hóa các quy định ngân hàng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất và tăng trưởng kinh tế mạnh.Tin liên quan
Lợi nhuận ròng của Goldman Sachs tăng hơn 26% trong quý I/2018
Tập đoàn ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cho biết lợi nhuận ròng trong quý I/2018 tăng 26,6% lên 2,7 tỷ USD, nhờ hoạt động kinh doanh phát đạt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.








