BNEWS Google đã đồng ý trả 350 triệu USD để giải quyết một vụ kiện của các cổ đông liên quan đến lỗi bảo mật trên trang mạng truyền thông xã hội Google+ hiện không còn tồn tại.
Thỏa thuận sơ bộ đã được trình tòa án liên bang ở San Francisco ngày 5/2 sau hơn 1 năm hòa giải. Văn bản này cần sự chấp thuận của Thẩm phán Trina Thompson.
Thỏa thuận này giải quyết các khiếu nại của các cổ đông cho rằng từ tháng 3/2018 Google đã biết có một lỗi phần mềm kéo dài 3 năm làm lộ dữ liệu cá nhân của người dùng Google+, nhưng hãng đã che giấu vấn đề trong nhiều tháng trong khi công khai nhấn mạnh cam kết bảo mật dữ liệu.
Các cổ đông cho rằng Google lo ngại tiết lộ lỗi phần mềm này sẽ khiến công ty phải chịu sự giám sát của cơ quan quản lý và công chúng tương tự những gì Facebook gặp phải sau khi công ty tư nhân khai thác dữ liệu Cambridge Analytica - có trụ sở tại London - thu thập dữ liệu của người dùng cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.
Theo bên nguyên đơn, cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, đã giảm nhiều lần khi thông tin về lỗi bảo mật này xuất hiện, khiến công ty tổn thất hàng chục tỷ USD về giá trị thị trường, ảnh hưởng đến tài sản của cổ đông.
Google chấp nhận thỏa thuận giải quyết vụ kiện, song phủ nhận hành vi sai trái, đồng thời nhấn mạnh không có bằng chứng nào cho thấy dữ liệu bị sử dụng không đúng mục đích.
Người phát ngôn của Google, ông Jose Castaneda khẳng định: "Google thường xuyên xác định và khắc phục các sự cố phần mềm, thông báo công khai về các sự cố và xem xét giải quyết một cách nghiêm túc”. Ông Castaneda cho biết thêm: “Vấn đề này liên quan đến một sản phẩm không còn tồn tại và chúng tôi hài lòng vì vấn đề đã được giải quyết".
Trước đó, năm 2020, Google đã đạt được thỏa thuận trị giá 7,5 triệu USD giải quyết vấn đề nói trên với người dùng Google+, đồng thời một thẩm phán đã bác vụ kiện của các cổ đông về vấn đề này. Nhưng năm 2021, Tòa phúc thẩm khu vực 9 đã mở lại hồ sơ vụ kiện.
- Từ khóa:
- google bị kiện
- lỗi bảo mật
Tin liên quan
Yandex Hà Lan bán lại "Google của Nga" trị giá hơn 5,21 tỷ USD
Công ty Yandex NV, có trụ sở ở Hà Lan, đã đạt được thỏa thuận trị giá 475 tỷ ruble (5,21 tỷ USD) để bán lại Yandex - công ty được mệnh danh là "Google của Nga" - cho một nhóm nhà đầu tư Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNSản lượng khai thác quy dầu của PVEP tăng 34% trong nửa đầu năm
Tổng doanh thu 6 tháng của PVEP đạt 28.023 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 10.859 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch 6 tháng.
-
Chuyển động DNẤn Độ vận hành cơ sở sản xuất hydro hạt nhân đầu tiên thế giới
Ấn Độ vừa đưa vào hoạt động cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân, đánh dấu bước tiến trong phát triển năng lượng sạch và khử carbon.
-
Chuyển động DNVietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 tăng hơn 12%
Năm 2026, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361.400 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025.
-
Chuyển động DNCentral Retail Việt Nam dự kiến đầu tư khoảng 800 tỷ đồng cho các dự án tại tỉnh Đắk Lắk
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Bất động sản Việt - Nhật (thành viên của tập đoàn Central Retail Việt Nam) đã ký kết Bản ghi nhớ đầu tư.
-
Chuyển động DNHải quan hai nước Việt Nam - Lào phối hợp chống buôn lậu
Trong hai ngày 24 - 25/6/2026, tại Thành phố Đà Nẵng, Hải quan Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về điều tra chống buôn lậu với Hải quan Lào.
-
Chuyển động DNĐối thoại doanh nghiệp tư nhân theo mô hình “đồng kiến tạo chính sách”
Tỉnh Đắk Lắk xác định doanh nghiệp phát triển thì địa phương phát triển; doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế địa phương mới có sức cạnh tranh.
-
Chuyển động DNViettel AI nhận bằng sáng chế cho giải pháp nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang
Viettel AI khẳng định năng lực nghiên cứu công nghệ lõi khi phương pháp “Nhận diện khuôn mặt có đeo khẩu trang qua hình ảnh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo” được USPTO cấp bằng sáng chế hữu ích.
-
Chuyển động DNAmazon đầu tư thêm 13 tỷ USD vào Ấn Độ
Ngày 25/6, "đại gia" thương mại điện tử Amazon công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 13 tỷ USD từ nay đến năm 2030 nhằm mở rộng hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Ấn Độ.
-
Chuyển động DNĐắk Lắk khởi công loạt nhà máy sản xuất công nghiệp giá trị gia tăng cao
Sáng 25/6, tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tổ chức Lễ khởi công 3 dự án sản xuất công nghiệp mới.











