Hà Giang sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch
Hà Giang là một trong những tỉnh phía Bắc có nhiều tiềm năng phát triển du lịch là điểm đến hấp dẫn của mọi du khách trong và ngoài nước. Mặc dù hai năm gần đây bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, những với những nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương từ tỉnh đên cơ sở, có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch.
Hà Giang đã sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch quốc tế, đẩy mạnh du lịch nội địa, Phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với ông Lại Quốc Tĩnh – Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Hà Giang về vấn đề này.
Phóng viên (PV): Tới đây Chính phủ đồng ý mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022, Hiệp hội cũng như các doanh nghiệp du lịch Hà Giang có giải pháp gì thu hút khách du lịch?
Ông Lại Quốc Tĩnh: Về phía Hiệp hội du lịch Hà Giang, chúng tôi đã phát huy tối đa vai trò là người dẫn lối, là nơi thông tin quảng bá giúp hình ảnh của đất và người Hà Giang, của du lịch Hà Giang đến gần hơn, liên tục, thường xuyên hơn tới mọi tầng lớp du khách trong nước cũng như quốc tế thông qua các kênh truyền thông như trên các báo, đài, các tạp chí về du lịch, trên nền tảng số như: các trang website, fanpage, youtube….
Hiệp hội du lịch Hà Giang sẽ tổ chức các tour mẫu, các trương trình quảng bá như các chương trình marathon trên các cung đường đẹp, nhiều ý nghĩa gắn với lịch sử dân tộc, các đoàn Caravan khám phá Hà Giang…. để tạo sự thu hút du khách đến với Hà Giang.
Về phía các doanh nghiệp du lịch tập trung đào tạo lại nguồn nhân lực của mình cả về kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ, chỉnh sửa cơ sở hạ tầng du lịch cho chuẩn hơn hoàn thiện hơn. Đồng thời thường xuyên truyền thông quảng bá trên nền tảng số trực tuyến để hình ảnh cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp luôn được cập nhật tới du khách, chờ khi dịch bệnh được khống chế các doanh nghiệp du lịch Hà Giang sẵn sàng chào đón du khách đến với Hà Giang với tâm thế đoàng hoàng hơn.
Phóng viên: Xin ông cho biết mục tiêu phát triển du lịch Hà Giang trong thời gian tới?
Ông Lại Quốc Tĩnh: Hà Giang có chủ trương xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phát huy tối đa tiềm năng lợi thế sẵn có, biến Hà Giang thành tỉnh du lịch trọng điểm của Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế.
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã và đang ban hành các chính sách để Hà Giang phát triển nhanh và bền vững. Tại đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định lấy du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành nghị quyết số: 11-NQ/TU ngày 02 tháng 08 năm 2021 “Về việc phát triển du lịch Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025.
Hà Giang đặt mục tiêu đến năm 2025, có 1 khu du lịch được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh; thu hút 3 triệu lượt khách du lịch; tống thu từ khách du lịch ước đạt 7.800 tỷ đồng, đóng góp 10,34% giá trị du lịch vào tổng sản phẩm trên địa bàn; tạo ra 28.200 việc làm; trong đó, có 14.100 việc làm trực tiếp.
Định hướng đến năm 2030, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là khu du lịch quốc gia; thu hút 5 triệu lượt khách du lịch; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 20.600 tỷ đồng, đóng góp 14,34% giá trị du lịch vào tổng sản phẩm trên địa bàn; tạo việc làm cho trên 20.000 lao động trực tiếp. Thời gian tới, tỉnh sẽ có các chính sách cụ thể để định hướng, quy hoạch, khuyến khích đầu tư phát triển du lịch một cách bài bản, bền vững.
Phóng viên: Thưa ông, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hướng tới ngành du lịch nói chung, các doanh nghiệp du lịch Hà Giang gặp khó khăn gì không thưa ông?
Ông Lại Quốc Tĩnh: Hiện tại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ngành du lịch nói chung chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Các doanh nghiệp du lịch Hà Giang không nằm ngoài số phận đó. Cụ thể, lượng du khách đến với Hà Giang giảm nghiêm trọng, rất nhiều nhà nghỉ khách sạn, các đơn vị lữ hành phải tạm dừng hoạt động.
Các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du lịch ở Hà Giang đa phần là các doanh nghiệp nhỏ, vốn đầu tư ít… nếu dịch bệnh kéo dài, sức chịu đựng của doanh nghiệp có giới hạn dẫn đến tỷ lệ các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động rất nhiều, có lẽ đây là thời điểm khó khăn nhất cho các doanh nghiệp du lịch của tỉnh Hà Giang.
Trước thực trạng trên Hiệp hội Du lịch Hà Giang, đã mạnh dạn xin ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang xin được đón khách ngoại tỉnh với tiêu chí “du lịch xanh” với chương trình “Hai điểm đến một hành trình khép kín” Hà Giang đã đón được một lượng khách đáng kể với tiêu chí tiêm đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm âm tính. Như vậy du khách ngoại tỉnh vẫn có thể đến du lịch Hà Giang mà vẫn đảm bảo an toàn cho cả du khách lẫn địa phương đón khách.
Chương trình “du lịch xanh” “Hai điểm đến một hành trình khép kín” đã góp phần giảm đi phần nào khó khăn cho các đơn vị doanh nghiệp du lịch để họ cầm cự chờ thời cơ bùng nổ trở lại trong năm 2022.
PV: Để sẵn sàng cho sự mở cửa đón khách du lịch thời gian tới ngành du lịch Hà Giang đã có những giải pháp gì thưa ông?
Ông Lại Quốc Tĩnh: Trong năm 2022, Hiệp hội Du lịch Hà Giang đã lên kế hoạch cụ thể cho lộ trình thích ứng an toàn sẵn sàng đón khách, chúng tôi đã lên kế hoạch ngay đầu năm. Cụ thể, Hiệp hội tổ chức một chương trình du lịch trải nghiệm với chủ đề “Hành quân theo bước chân anh”. Thông qua chương trình này sẽ giới thiệu một sản phẩm du lịch tâm linh lịch sử để các du khách hiểu hơn về lịch sử dân tộc và trân quý cuộc sống hòa bình hiện tại mà cũng là nén tâm nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc trong những ngày đầu xuân.
Đặc biệt, Hiệp hội tổ chức chương trình chạy Marathon trên biên giới Pà Vầy Sủ huyện Xín Mần (Đích là cột mốc 172 ngã 3 biên giới của 3 tỉnh 2 nước)…. nơi ít du khách có dịp trải nghiệm để quảng bá sâu rộng hơn các dư địa phát triển du lịch Hà Giang đến với mọi tầng lớp du khách và các đơn vị lữ hành du lịch để họ có thêm nhiều sản phẩm du lịch của Hà Giang….
Hiệp hội thường xuyên tổ chức tạo các điểm nhấn truyền thông giúp hình ảnh du lịch Hà Giang được cập nhật kịp thời liên tục tới du khách cũng như các đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch trong nước cũng như quốc tế.
Hiệp hội cũng tận dụng tối đa nền tảng số, các trang website, Facebook, youtube…. của mình và của các đối tác để thường xuyên đưa hình ảnh mảnh đất và con người Hà Giang, của du lịch Hà Giang, những gì là đặc trưng, tinh túy nhất của mình đến với du khách.
Như vậy sẽ rất thuận lợi cho các du khách tìm hiểu và lên chương trình đến du lịch Hà Giang và tôi tin du lịch Hà Giang sẽ cất cánh bay cao, bay xa trong thời gian tới.
PV: Hiệp hội có kiến nghị gì giúp doanh nghiệp du lịch Hà Giang phát triển trong thời gian tới?
Ông Lại Quốc Tĩnh: Để cho doanh nghiệp du lịch Hà Giang lớn mạnh, du lịch Hà Giang phát triển bền vững Hiệp hội du lịch mong muốn Tỉnh Hà Giang cần quy hoạch cụ thể vùng phát triển du lịch để quản lý tránh tình trạng phát triển nóng, tràn lan dẫn đến phá vỡ cảnh quản môi trường, mất đi nền tảng địa hình hùng vĩ hiếm có mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Hà Giang. Tỉnh cũng cần có chính sách cụ thể hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng du lịch để họ yên tâm hơn, vơi bớt khó khăn…
Đặc biệt cần nhiều những mô hình du lịch dựa vào, bám vào văn hóa bản địa dân tộc để vừa lưu giữ được văn hóa truyền thống của các dân tộc vừa truyền dạy quảng bá được đến sâu rộng mọi tầng lớp du khách trong nước cũng như quốc tế…Nếu giải quyết được các vấn đề cơ bản này thì ngành du lịch Hà Giang sẽ bùng nổ trở thành điểm sáng của Việt Nam và các doanh nghiệp du lịch của Hà Giang cũng phát triển mạnh mẽ vì có nhiều dư địa “Chuẩn” để phát triển./.
Pv: Trân trọng cảm ơn ông!
>>>Mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3, làm sao để an toàn?
Tin liên quan
-
DN cần biết
Quảng bá khu du lịch Na Hang - Lâm Bình, Tuyên Quang
13:54' - 06/03/2022
Từ ngày 9 - 11/03/2022, tổ chức chương trình Famtrip và Presstrip khảo sát xây dựng tour, tuyến; quảng bá hình ảnh du lịch tại Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình, Tuyên Quang.
-
Đời sống
Mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15/3, làm sao để an toàn?
10:40' - 06/03/2022
Để mở lại hoạt động du lịch an toàn hiệu quả, ngành du lịch cần tập trung vào các giải pháp như: Đảm bảo an toàn phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu; tăng cường hợp tác giữa du lịch và hàng không.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biết
Khai mạc Hội chợ Công Thương khu vực Tây Bắc - Điện Biên
22:15' - 19/04/2024
Tối 19/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Công Thương khai mạc Hội chợ Công Thương khu vực Tây Bắc - Điện Biên năm 2024.
-
DN cần biết
Cục Đường bộ yêu cầu rà soát gói thầu có sự tham gia của Tập đoàn Thuận An
19:07' - 19/04/2024
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 4 rà soát gói thầu có sự tham gia của Tập đoàn Thuận An.
-
DN cần biết
Tất cả hóa chất phải khai báo khi nhập khẩu
18:21' - 19/04/2024
Dự án Luật Hoá chất (sửa đổi) đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến có một số điểm mới, kỳ vọng sẽ khắc phục được tình trạng nhập khẩu và sử dụng hoá chất sai mục đích.
-
DN cần biết
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ
15:47' - 19/04/2024
Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
-
DN cần biết
Thành phố Thủ Đức kêu gọi đầu tư 11 dự án PPP, tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng
20:01' - 17/04/2024
Chiều 17/4, UBND thành phố Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) và trao chứng nhận chấp thuận chủ trương đầu tư.
-
DN cần biết
Nhóm hàng hot nào được các tập đoàn thu mua quốc tế săn lùng tại Việt Nam?
14:46' - 17/04/2024
Hàng loạt đại siêu thị, nhà phân phối bán lẻ và đoàn thu mua quốc tế đang lên danh sách chi tiết mua sắm 5 nhóm hàng từ các nhà cung ứng tiềm năng Việt Nam tại Viet Nam International Sourcing 2024
-
DN cần biết
Kết nối doanh nghiệp Đức và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Becamex IDC
21:22' - 16/04/2024
Cộng hòa Liên bang Đức hiện đứng thứ 31 trên 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại tỉnh Bình Dương với 18 dự án, tổng số vốn gần 51 triệu USD.
-
DN cần biết
Hà Nội còn nguy cơ khó khăn về cung cấp điện
18:01' - 16/04/2024
Nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (cao điểm hè từ tháng 5 - 7/2024) dự báo lên tới 13%, cao hơn kế hoạch khoảng 9,6%. Riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với năm 2023.
-
DN cần biết
Bộ Công Thương cụ thể hóa Nghị quyết về phát triển ngành đường sắt
17:03' - 16/04/2024
Phát triển công nghiệp đường sắt đồng bộ, hiện đại gắn với các ngành công nghiệp khác. Ngoài ra, cần xác định danh mục công trình công nghiệp đường sắt được ưu đãi, mức ưu đãi hỗ trợ.