Hà Lan đầu tư gần 2,7 tỷ USD vào lĩnh vực chế tạo vi mạch

12:30' - 29/03/2024
BNEWS Ngày 28/3, Chính phủ Hà Lan thông báo sẽ đầu tư 2,5 tỷ euro (2,7 tỷ USD) vào lĩnh vực chế tạo vi mạch.

Các công ty hàng đầu và các cơ sở đào tạo trong ngành sản xuất vi mạch của Hà Lan chủ yếu tập trung ở vùng Eindhoven thuộc tỉnh North Brabant, phía Nam nước này.

 

Trong những tuần gần đây, Chính phủ Hà Lan đã tổ chức một số cuộc họp mang tên "Dự án Beethoven" để tìm phương án hỗ trợ các công ty chế tạo vi mạch như ASML và NXP.

Ngoài ra, chính phủ và các chính quyền địa phương nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các công ty và cơ sở đào tạo trong ngành sản xuất vi mạch thông qua việc giải quyết vấn đề thiếu nhân sự, không gian và năng lượng.

Với những khoản đầu tư mới để thúc đẩy giáo dục, nghiên cứu và đổi mới cũng như cơ sở hạ tầng, Chính phủ Hà Lan kỳ vọng sẽ đảm bảo rằng quốc gia này vẫn là địa điểm hấp dẫn đối với ngành sản xuất vi mạch và các nhà cung cấp trong lĩnh vực này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục