Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử

10:51' - 28/07/2021
BNEWS Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 lớn nhất trong lịch sử, dự kiến từ tháng 7/2021 đến 4/2022, cho trên 5,1 triệu người dân với 3 loại vaccine.

Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 lớn nhất trong lịch sử, dự kiến từ tháng 7/2021 đến 4/2022, cho trên 5,1 triệu người dân, xếp theo thứ tự ưu tiên, sau đó mở rộng sang các đối tượng khác tại các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã với cả ba loại vắc xin gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục