Hà Nội gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai

08:55' - 23/02/2019
BNEWS Những công tác chuẩn bị cuối cùng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai sắp diễn ra tại Hà Nội đang được gấp rút hoàn thành.
Những ngày qua, trên nhiều tuyến phố chính của Thủ đô Hà Nội đã trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pa nô, cây cảnh,... để chào mừng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: TTXVN
Cờ Mỹ, cờ Triều Tiên và cờ Việt Nam, bên dưới là biểu tượng hai bàn tay bắt chặt vào nhau thể hiện tinh thần của cuộc gặp lớn, được treo trên phố Ngô Quyền. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
Cờ Mỹ, cờ Triều Tiên và cờ Việt Nam tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
Tại Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, các hạng mục cuối cùng đang tiếp tục được Thành phố Hà Nội phối hợp cùng các bộ, ngành gấp rút thực hiện tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô; dự kiến đón khoảng 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Khu vực Trung tâm báo chí đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Booth của hãng Thông tấn chủ nhà (Thông tấn xã Việt Nam) tại Trung tâm báo chí. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Các hạng mục cuối bên ngoài Trung tâm báo chí đang được gấp rút hoàn thành. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Khu vực Trung tâm báo chí đang được gấp rút hoàn thiện. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
Khu vực hướng dẫn tại trung tâm báo chí. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Tại Trường Mẫu giáo Việt - Triều hữu nghị, trong các lớp học là những hình ảnh về tình hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên do chính cô và trò của trường làm nên. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Các bé cùng vẽ, trang trí cờ hai nước Việt Nam – Triều Tiên. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Văn hóa Triều Tiên được cô giáo lồng ghép trong bài giảng để các trẻ thêm hiểu, thêm yêu về đất nước Triều Tiên. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Các trẻ lớp học mang tên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành tham gia vẽ bức tranh về chủ đề "Tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Triều Tiên". Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục