BNEWS Hà Nội dự kiến sử dụng tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học tại các trường công lập và tư thục ở thành phố.
Tại Kỳ họp thứ 25, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố năm học 2025 - 2026. Chính sách thiết thực và mang tính nhân văn này nhận được sự đồng tình của các nhà trường và phụ huynh học sinh.
Theo Nghị quyết, học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc xã miền núi và các xã khu vực bãi giữa sông Hồng sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng/học sinh/ngày cho bữa ăn chính. Đối với học sinh ở các địa bàn còn lại của thành phố, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/học sinh/ngày.
Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn mức Nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ do phụ huynh đóng góp, đảm bảo mức ăn tối thiểu là 30.000 đồng/học sinh/ngày nhằm duy trì chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Thời gian hỗ trợ tính theo số ngày ăn thực tế, không quá 9 tháng/năm học. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp; riêng năm 2025 do ngân sách cấp thành phố đảm bảo.
Chính sách này đặc biệt ý nghĩa với học sinh học 2 buổi/ngày, có nhu cầu bán trú cao. Ngoài việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, việc hỗ trợ bữa trưa còn giúp giảm chi phí cho gia đình và tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động.
Nhà giáo Đậu Thị Thanh Hoan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Tháp (huyện Đan Phượng) cho biết, năm học 2024 – 2025, trường có 301 trong tổng số 803 học sinh đăng ký ăn bán trú. Số lượng chưa cao do đặc thù địa phương chủ yếu làm nông nghiệp, thu nhập không cao, đồng thời phần lớn học sinh ở gần trường nên phụ huynh đón con về ăn trưa tại nhà.
Với chính sách hỗ trợ của thành phố, bà Thanh Hoan nhận định đây là quyết định rất có ý nghĩa với các trường vùng nông thôn như Trường Tiểu học Đồng Tháp. Việc học sinh ăn nghỉ tại trường không chỉ đảm bảo sức khỏe mà còn tăng tính an toàn cho các em.
“Nhà trường cam kết thực hiện nghiêm quy trình chế biến, đảm bảo chất lượng bữa ăn và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ học sinh. Với mức hỗ trợ này, phụ huynh chỉ phải đóng một khoản nhỏ để con được ăn và nghỉ trưa tại trường”, bà Thanh Hoan chia sẻ.
Theo giáo viên tại một số trường tiểu học ở vùng ngoại thành, việc đưa đón con giữa trưa rất vất vả và ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Không ít phụ huynh muốn cho con ăn bán trú nhưng còn e ngại vì điều kiện kinh tế.
Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú thể hiện sự quan tâm thiết thực của thành phố đối với người dân. Nhiều phụ huynh đánh giá đây là chủ trương đúng đắn, góp phần đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, giảm áp lực tài chính cho các gia đình có con trong độ tuổi đến trường, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Nguyễn Chí Dũng (phường Hoàng Mai) cho biết: “Cả hai con tôi đều học tiểu học. Hằng tháng, vợ chồng tôi phải dành riêng tiền học và tiền ăn cho con rồi mới tính đến các khoản khác. Năm tới, các con được miễn học phí và hỗ trợ tiền ăn bán trú, gia đình tôi rất phấn khởi. Vợ chồng tôi dự định cho các con học thêm năng khiếu để tăng sức đề kháng và thêm niềm vui trong học tập”.
Chị Bùi Thị Hoa (phường Thượng Cát) cũng chia sẻ, gia đình có ba con đang đi học nên chính sách miễn học phí và hỗ trợ tiền ăn bán trú giúp giảm đáng kể chi phí, là động lực để cha mẹ yên tâm lao động, sản xuất.
Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với hơn 2,3 triệu học sinh mầm non và phổ thông. Chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú dự kiến sử dụng tổng kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng 768.000 học sinh tiểu học tại các trường công lập và tư thục ở thành phố, không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài.
- Từ khóa:
Tin liên quan
Hà Nội chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học
HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2025-2026.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngNgười dân Mỹ đổ xô vay trả góp
Ngày 17/8, các báo cáo kinh tế cho thấy người Mỹ đã chi tiêu 160 tỷ USD thông qua các khoản vay trả góp trong năm vừa qua.
-
Đời sốngNhịp sống vùng đầu nguồn Đồng Tháp trước mùa nước về
Nông dân các phường Thường Lạc, Hồng Ngự và xã Thường Phước cũng như những địa phương thuộc khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp đang tất bật thu hoạch vụ lúa Hè thu để chuẩn bị đón mùa nước nổi (mùa lũ).
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 18/8
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 18/8 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 18/8, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 8, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngSức dân dựng lá chắn an ninh nơi biên giới Bù Gia Mập
Ngày 17/8, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại xã Bù Gia Mập.
-
Đời sốngĐồng Tháp tạo mùa hè bổ ích, tránh xa màn hình cho thiếu nhi
Mỗi cuối tuần, tại Bảo tàng Đồng Tháp (cơ sở 2), các em thiếu nhi đều được tham gia vẽ tranh, nặn đất sét, xếp hình thủ công, chơi cờ vua…
-
Đời sốngAn Giang tôn vinh những sáng kiến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Thời gian qua, các cấp Công đoàn An Giang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động phù hợp với từng ngành nghề.
-
Đời sốngCần sớm hoàn thành khu tái định cư Suối Lóp để người dân ổn định cuộc sống
Theo kế hoạch ban đầu, dự án khởi công từ tháng 8/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục vẫn đang thi công dang dở và phải gia hạn thời gian hoàn công.
-
Đời sốngThành phố Hồ Chí Minh quy định rõ các nguyên tắc áp dụng 2 mô hình trường học khi sáp nhập
Ngày 15/8, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.
-
Đời sốngTai nạn trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt: 7/34 nạn nhân đã được xuất viện
Đã có 7 trường hợp được xuất viện, 25 người đang được điều trị tại các khoa cấp cứu Bệnh viện ngoại khoa 115 Nghệ An và 2 trường hợp nặng vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.












