BNEWS Từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại Hà Nội, “tiêm vaccine” trở thành chủ đề được nhiều người dân Thủ đô cũng như cả nước quan tâm.
Nhiều người từ chỗ còn e dè, nghe ngóng, thậm chí có ý lựa chọn loại vaccine thì nay người dân thành phố đã bày tỏ mong mỏi được tiêm vaccine để cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.
Vaccine và ý thức giúp người lao động yên tâm làm việc Là người dân Thanh Hóa làm việc tại Hà Nội gần 10 năm, anh Lê Văn Tuấn (sinh năm 1982, trú tại phường Khâm Thiên, Đống Đa) cho biết, từ nửa tháng nay mỗi khi bố mẹ ở quê gọi điện lên đều hỏi về tình hình dịch COVID-19 và hỏi con đã tiêm vaccine chưa, rồi nhắc nhở nhớ đăng ký tiêm vaccine sớm. Trước sự nhắc nhở của người thân cũng như nhận thức được tác dụng của vaccine trong ngăn ngừa dịch COVID-19, anh Tuấn đã đăng ký tiêm online trên ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" cho điện thoại dùng hệ điều hành Android và iOS. Sau khi đăng ký thành công, khoảng 1 tuần sau anh nhận được thông báo mời đến nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức để tiêm vaccine. Bà Trương Thị Lê Hiền, 56 tuổi, ở B6, tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy) chia sẻ, ngay sau khi thành phố triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, phường đã dán thông báo và hướng dẫn cụ thể đến từng khu nhà tập thể để người dân nắm rõ tất cả những thông tin về đối tượng, độ tuổi, cách đăng ký.Bà Hiền bộc bạch, dịch rất phức tạp, tôi cũng như những người dân trong khu tập thể đều mong mỏi được tiêm vaccine. Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng trả tiền để được tiêm sớm. Khi biết sẽ được tiêm miễn phí, chúng tôi rất phấn khởi và xúc động trước chính sách nhân văn của Nhà nước.
Sống trên núi cao xã Ba Vì, anh Triệu Tiến Long (dân tộc Dao) hàng ngày ngoài công việc nhà nông anh còn đi hái thuốc trong rừng, ít giao tiếp với người ngoài gia đình để phòng tránh dịch bệnh. Tuy nhiên, trước sự nguy hại của dịch COVID-19 anh cũng như nhiều đồng bào ở đây đều mong muốn sớm được tiêm vaccine để bảo vệ mình và cộng đồng. Theo quy định của Chính phủ, một số lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch gồm người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng, chống dịch (thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, Tổ phòng, chống COVID-19 dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên); lực lượng Quân đội, Công an… sẽ được ưu tiên tiêm vaccine.Công nhân Phạm Xuân Quý, Tổ môi trường số 2, Chi nhánh Đống Đa - Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) cách đây hơn một tháng đã được tiêm vaccine. Đến nay đã có gần 70% công nhân của Công ty URENCO được tiêm vaccine. Những công nhân chưa được tiêm là do đang chờ vaccine và số ít người có bệnh lý nền chưa đủ điều kiện để tiêm.
Xây dựng “kịch bản” tiêm cho 95% đối tượng Công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp là lực lượng quan trọng để thực hiện thành công “mục tiêu kép” nên thời gian qua Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân, viên chức, lao động.Trong đó, đặc biệt ưu tiên người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Đến đầu tháng 8/2021, đã có khoảng hơn 6.000 công nhân, người lao động ở Hà Nội được tiêm vaccine, trong đó nhiều người đã hoàn thành tiêm cả 2 mũi vaccine.
Có thể thấy, việc tiêm vaccine cho công nhân giúp người lao động cảm thấy yên tâm khi tới làm việc trong các khu công nghiệp, nhà máy, nơi tập trung đông lao động. Nhờ vaccine và ý thức phòng chống dịch nên nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội vẫn tiếp tục hoạt động an toàn, tạo việc làm và thu nhập cho ổn định cho người lao động.
Theo UBND thành phố Hà Nội, trong giai đoạn 2021-2022, thành phố sẽ tổ chức tiêm vaccine cho đối tượng 2 là người dân từ 18-65 tuổi không thuộc nhóm đối tượng 1 nêu trên. Mục tiêu đề ra là có 95% đối tượng nguy cơ và người dân trên địa bàn Thủ đô được tiêm chủng đủ mũi vaccine phòng COVID-19. Để đáp ứng, thành phố Hà Nội đã yêu cầu ngành y tế khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, vật tư y tế, con người nhằm thiết lập đủ số dây chuyền tiêm còn lại.“Toàn bộ dây chuyền phải đồng bộ, đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các dây chuyền này cần có “kịch bản” tổ chức tiêm chi tiết, khoa học, bài bản gắn với cơ chế vận hành đồng bộ, thống nhất, thông suốt; đồng thời triển khai tập huấn, huấn luyện và diễn tập các phương án tiêm chủng”, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo.
Nhìn lại cách làm của Hà Nội trong thời gian qua có thể thấy không có sự lúng túng trong triển khai tiêm vaccine. Nhiều quận, huyện đã sáng tạo ra những mô hình hay. Như tại quận Đống Đa, chính quyền địa phương đã huy động nhà thi đấu để tiêm vaccine.Quận Đống Đa đã chỉ đạo lực lượng y tế, dân phòng, công an, thanh niên tình nguyện tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình khám sàng lọc, kiểm soát thân nhiệt, đo huyết áp... trước khi tiêm, đảm bảo quy định phòng, chống dịch.
Phía bên trong nhà thi đấu, lực lượng chức năng đã lắp vách ngăn chia theo từng bàn, từng ô, giúp ngăn ngừa lây lan dịch COVID-19 trong quá trình tiêm.../.
>>>Hơn 8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
Tin liên quan
Trước và sau tiêm vaccine phòng COVID-19 nên ăn, uống gì?
Sau khi tiêm, người mệt mỏi, chán ăn, sốt, sưng đau thì cần chế biến thức ăn mềm, dễ tiêu như cháo đậu xanh nấu thịt, cháo hành nấu thịt, súp gà, súp cua… đồng thời chia làm nhiều bữa nhỏ trong ngày.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiVGU mở nhận hồ sơ học bổng toàn phần: Bật mí bí quyết săn suất 100%
Trường Đại học Việt Đức (VGU) vừa chính thức thông báo mở nhận hồ sơ xét cấp Học bổng Tài năng Toàn phần cho sinh viên khóa tuyển 2026.
-
Kinh tế xã hội15 phường, xã biển đảo TP. Hồ Chí Minh diễn tập ứng phó sóng thần
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường, xã ven biển, xã đảo và đặc khu diễn tập sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn, chủ động ứng phó nguy cơ sóng thần.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng “thúc” tiến độ tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao
Lâm Đồng đang đẩy nhanh thi công 8 khu tái định cư với 1.011 lô, tổng vốn 443 tỷ đồng, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
-
Kinh tế xã hộiChủ động điều phối, bảo đảm đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng
Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, dù lượng sách in và cung ứng năm nay tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, tại một số thời điểm, phụ huynh vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ ở một số cửa hàng.
-
Kinh tế xã hội“Bản đồ” quê hương trên sân cỏ thủ đô nước Anh
Ngày 16/8, giữa quận Newham phía Đông thủ đô London của Anh, tiếng Việt là ngôn ngữ chung của tất cả những người có mặt trên sân cỏ nhân tạo tại Memorial Park.
-
Kinh tế xã hộiNgư dân chật vật đưa tàu ra vào cửa biển Cửa Tùng
Theo ngư dân, từ đầu tháng 8/2026 đến nay, gió Tây Nam thổi mạnh, tạo sóng khá lớn và làm thay đổi dòng chảy, từ đó cũng khiến luồng ra vào Cửa Tùng bị cát bồi lấp ngày càng nghiêm trọng.
-
Kinh tế xã hộiPhê duyệt phương án sử dụng đất tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung
Lâm Đồng phê duyệt phương án sử dụng đất Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tiếp tục quản lý hơn 23.292 ha, đồng thời từng bước xử lý 389,92 ha đất đang bị lấn, chiếm.
-
Kinh tế xã hộiASIAD 2026 tổ chức ở đâu, có bao nhiêu nước tham dự?
Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 2026), hay Asian Games Aichi-Nagoya 2026, sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10/2026.
-
Kinh tế xã hộiĐộng đất tại Indonesia: Chính phủ khẩn trương triển khai 8 trọng tâm ứng phó
Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại đảo Flores, Indonesia, đã tăng lên 55 người.












