BNEWS Để tạo hiệu quả cao trong thu hút khách, Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong hợp tác quốc tế phát triển du lịch cả về chiều sâu và bề rộng.
Với lợi thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, chứa đựng các giá trị văn hóa, lịch sử, và nhân văn phong phú, Hà Nội luôn thu hút đông đảo du khách bốn phương, đồng thời được nhiều trang thông tin du lịch quốc tế đánh giá là điểm du lịch hàng đầu thế giới.
Hợp tác quốc tế của ngành du lịch Thủ đô đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội, nâng cao vị thế du lịch Thủ đô, khẳng định là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
*Hợp tác đa chiều
Những ngày đầu tháng 11, người dân Hà Nội cũng như cả nước cảm thấy thú vị khi những hình ảnh về vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực và nét riêng sinh hoạt của người Hà Nội xuất hiện trên kênh truyền hình cáp CNN quốc tế đem đến cho người xem một góc nhìn đặc trưng của Thủ đô.
Những hình ảnh này nằm trong chương trình chuyên đề “Hà Nội: POV/Hà Nội: Góc nhìn” của kênh truyền hình CNN phát sóng tại các khu vực châu Á, châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ, Nam Á. Trước đó, hồi tháng 5, kênh truyền hình này cũng phát sóng chương trình chuyên đề MyHanoi – Hà Nội của tôi tại các khu vực trên thế giới.
Đây chính là chương trình hợp tác chiến lược với Mạng tin tức truyền hình cáp CNN thực hiện quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN quốc tế giai đoạn 2017 – 2018 với tổng kinh phí lên tới 2 triệu USD.Hợp tác truyền thông với CNN là chiến lược nhằm tạo dựng chỗ đứng thương hiệu du lịch Hà Nội trên bản đồ du lịch thế giới, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược vào đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch.
Nhưng điều đó cũng khẳng định là giải pháp mang tính đột phá, chuyên nghiệp của Hà Nội trong hợp tác quảng bá hình ảnh.
Từ lâu, du lịch được coi là ngành kinh tế mở với sự tham gia của liên vùng, đa ngành và đa quốc gia. Chính vì vậy, hợp tác quốc tế phát triển du lịch được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm, bằng chứng là hàng loạt các chương trình, kế hoạch được xây dựng và ký kết.Để tạo hiệu quả cao trong thu hút khách, Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong hợp tác quốc tế phát triển du lịch cả về chiều sâu và bề rộng.
Bên cạnh việc hợp tác với Mạng tin tức truyền hình cáp CNN, ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội còn cho biết, thành phố còn đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế để mở rộng thị trường, tập trung vào các thị trường khách trọng điểm và các thị trường mới như: Mỹ, châu Âu (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nga…), Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Ấn Độ, Australia, New Zealand…Du lịch Hà Nội là thành viên tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng Xúc tiến du lịch châu Á (CPAT) và Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố châu Á – Thái Bình Dương (TPO) như tổ chức thực hiện quảng bá du lịch đối ứng giữa Hà Nội với các thành phố, đón các đoàn lữ hành lớn tại các thị trường trọng điểm.
Trong những năm qua, Hà Nội cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố và Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, hợp tác với các hãng hàng không và các hãng lữ hành lớn của nước ngoài để kết nối, giới thiệu, khai thác, phát triển thị trường du lịch.Bà Jeanie Jin, Trưởng Văn phòng Đại diện hãng hàng không Qatar Airway tại Hà Nội chia sẻ, hợp tác giữa hãng hàng không và Sở Du lịch Hà Nội sẽ tạo thuận lợi hơn cho du khách hai nước tìm hiểu về nhau cũng như góp phần thúc đẩy du lịch của hai bên.
*Điểm đến thân thiện, hấp dẫn
Nếu dịp này, ghé thăm các điểm du lịch trọng điểm của du lịch như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, phố cổ Hà Nội… sẽ cảm nhận sức hấp dẫn của du lịch Hà Nội đối với khách quốc tế.
Chị Amy O’ Dwyer, khách du lịch đến từ Iraland bày tỏ, qua tìm hiểu thông tin và được bạn bè giới thiệu Hà Nội rất đẹp, sẽ có những trải nghiệm thú vị nên chị đã lựa chọn Hà Nội làm điểm đến trong chuyến tham quan này của mình. Điều chị ấn tượng nhất là Hà Nội không chỉ đẹp mà thanh bình, người dân thân thiện.
Với những lợi thế của mình, Hà Nội luôn được các trang thông tin du lịch quốc tế bình chọn là điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực và thế giới.Mới đây nhất, khảo sát các thành phố điểm đến toàn cầu năm 2017 của Mastercard, dựa trên tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 2009-2016, Hà Nội được dự báo đạt được mức tăng trưởng 16,4%, đứng thứ 7 trong top 10 thành phố tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới năm 2017.
Còn theo đánh giá của hệ thống chia sẻ nhà cho khách du lịch Airbnb, Hà Nội xếp thứ 6/10 điểm đến dẫn đầu xu thế du lịch 2017 và theo mạng xã hội Pinterest, Hà Nội đứng thứ 3 trong top 20 điểm đến du khách muốn ghé thăm nhất thế giới.
Niềm vui càng được nhân lên khi năm 2017, lần đầu tiên Hà Nội đón khách quốc tế đạt mức 4,95 triệu lượt khách, tăng 23% so với năm 2016 và vượt 15% so với kế hoạch.Đây được đánh giá là mức tăng cao so với nhiều năm gần đây, góp phần tăng tổng thu từ khách du lịch nói chung đạt 70.958 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016 và vượt 6,7% so với kế hoạch.
Hiện lượng khách quốc tế đến Hà Nội với số lượng lớn và tăng trưởng mạnh nhất vẫn là thị trường Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản), cùng với đó là các thị trường châu Âu, Đông Nam Á, Bắc Mỹ và Australia.
Cũng phải thừa nhận, bên cạnh tiềm năng, lợi thế sẵn có, quảng bá, hợp tác quốc tế đã nâng cao hình ảnh du lịch đối với bạn bè quốc tế. Như ông Nguyễn Gia Phương, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội khẳng định, hợp tác quốc tế xúc tiến du lịch tác động lớn đến tăng trưởng lượng khách du lịch đến Hà Nội. Cùng với những hoạt động hợp tác thường xuyên, thời gian tới, thành phố Hà Nội cũng tập trung quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội tại các thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm thông qua việc chủ động tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế chuyên ngành du lịch. Thành phố cũng kỳ vọng lượng khách quốc tế đến Hà Nội sẽ chạm mốc 5,5 triệu lượt vào năm 2018. Không những phát triển du lịch, Hà Nội đang hướng tới thu hút toàn diện để xây dựng Thủ đô xứng tầm quốc tế./.Tin liên quan
Hà Nội mở rộng hợp tác quốc tế - Bài 1: Từ những tấm lòng
Vẫn tinh thần, cốt cách của người Hà Nội xưa luôn rộng lòng đón khách muôn phương, Thủ đô tiếp tục là điểm hẹn của bạn bè quốc tế đến sinh sống, làm việc, đóng góp tâm huyết xây dựng thành phố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamBộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Thành công của VEFTA đo bằng dự án, công nghệ và chuỗi cung ứng
Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đề xuất bốn lĩnh vực hợp tác trọng tâm nhằm tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA.
-
Kinh tế Việt NamTổng thống Guy Parmelin dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026
Chiều 18/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026 diễn ra tại Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%
An Giang quyết tâm dồn toàn lực kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%, bảo đảm hoàn thành mục tiêu cả năm đạt từ 10,71% trở lên.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng mở rộng thị trường du lịch từ hơn 7.000 kết nối giao thương
Lễ khai mạc Không gian Business & Kết nối B2B trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026) chính thức diễn ra tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng.
-
Kinh tế Việt NamTạo đột phá từ cải cách thể chế, quyết đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số
Sáng 18/10, thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nhiều kết quả quan trọng năm 2026, đặc biệt là cải cách thể chế và cắt giảm chi phí kỷ lục.
-
Kinh tế Việt NamTạo đột phá tăng trưởng năm 2027, lấy kết quả thực hiện làm thước đo
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong 9 tháng năm 2026, với mức tăng trưởng GDP đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua.
-
Kinh tế Việt NamĐường Hồ Chí Minh cơ bản nối thông, chuyển sang nâng cấp mở rộng
Đường Hồ Chí Minh có điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau), tổng chiều dài 3.183km, gồm tuyến chính dài 2.499km và nhánh phía Tây dài 684km.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ áp lực lãi suất, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng hai con số
Sáng 18/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.
-
Kinh tế Việt NamChính thức ký kết FTA Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.












