BNEWS Chiều 5/4, UBND thành phố Hà Nội công bố các đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 và Quy hoạch phân khu sông Đuống (R6) tỷ lệ 1/5.000.
Chiều 5/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố các đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Quy hoạch phân khu sông Đuống (R6), tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng) thuộc địa phận quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Mê Linh, Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm.
Phát biểu tại buổi công bố, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, đây là các đồ án quy hoạch quan trọng, được sự quan tâm của nhân dân và các cấp, các ngành; góp phần cơ bản hoàn thành phủ kín 100% quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố. Việc phê duyệt và công khai đồ án quy hoạch phân khu đô thị còn là cơ sở pháp lý để lập quy hoạch chi tiết cảnh quan kiến trúc quy hoạch trên địa bàn.
Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND các địa phương nằm trong quy hoạch lập bản vẽ ranh giới tỷ lệ 1/500 các khu dân cư hiện có được tồn tại, bảo vệ…, phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ trước đó.
Trước việc một số địa phương còn để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trong khu vực quy hoạch, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các quận, huyện cần quản lý chặt chẽ hành lang bảo vệ đê điều, kè, bờ sông, đất bãi sông, bãi nổi theo đúng quy định của pháp luật về đê điều, chống lấn chiếm vi phạm, nhất là sau khi hình thành các tuyến đường ở bãi sông theo quy hoạch. Đồng thời có giải pháp quản lý khu dân cư tập trung hiện có được tồn tại, bảo vệ theo quy định; không để phát sinh thêm về diện tích đất ở, số hộ dân sinh sống ngoài đê, ngoài quy hoạch.Theo ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng thành phố Hà Nội, qua thống kê, hai bên sông Hồng hiện có khoảng 243.670 người (khoảng 66.195 hộ), hai bên sông Đuống có khoảng 14.000 người (khoảng 3.808 hộ).
Các đồ án quy hoạch phân khu đã xác định rõ các yếu tố hạ tầng cơ bản để cải tạo chỉnh trang, tái thiết hệ thống dân cư hiện hữu được tồn tại, bảo vệ theo quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình theo quy hoạch chuyên ngành. Quy hoạch cũng chỉ ra, bảo tồn các công trình di tích, kiến trúc có giá trị lịch sử, kết hợp khai thác quỹ đất phát triển mới tạo lập diện mạo cảnh quan đô thị hai bên sông.
Đáng chú ý, tại các khu dân cư được tồn tại, thành phố sẽ bố trí quỹ đất 5% diện tích để phục vụ nhu cầu di dân, giãn dân, tái định cư tại chỗ. Đối với việc chỉnh trang, tái thiết đô thị trên nguyên tắc ưu tiên các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh vườn hoa, sân chơi thể dục thể thao, công cộng đô thị, thương mại dịch vụ; công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi đỗ xe (phục vụ dân cư khu vực, mật độ xây dựng thấp, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành). Đối với nhóm nhà ở xây dựng mới sẽ thành phố sẽ nghiên cứu bố trí tại khu vực bãi sông phù hợp theo hướng thuận dòng chảy và địa chất thủy văn của sông, mật độ xây dựng thấp, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan kết nối hài hòa, khai thác các chất liệu kiến trúc truyền thống và bền vững, gìn giữ giá trị văn hóa bản địa, đồng bộ về hạ tầng. Có mặt tại buổi công bố quy hoạch, ông Nguyễn Văn Nam (Hoàn Kiếm) vui mừng cho biết sau nhiều năm chờ đợi, quy hoạch hai bên sông cũng đã được phê duyệt. Ông Mong muốn, sau khi công bố, các cấp các ngành khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch, sớm đưa quy hoạch vào cuộc sống, để tháo gỡ chỗ ở, không gian vui chơi, cảnh quan, hạ tầng... cho cư dân vùng bãi nói chung có cuộc sống tốt hơn./.Tin liên quan
Bao giờ phê duyệt quy hoạch đô thị sông Hồng và sông Đuống?
Việc quy hoạch đô thị sông Hồng, sông Đuống (Hà Nội) có vai trò quan trọng trong dẫn dắt, định hướng phát triển đối với mỗi địa phương liên quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Bất động sảnBắc Ninh đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, đến ngày 08/10, toàn thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 2,51 triệu thửa đất, trong đó hơn 1,66 triệu thửa đạt tiêu chí nhóm 1.
-
Bất động sảnTOD không chỉ là câu chuyện tăng giá bất động sản
TOD chỉ phát huy hiệu quả khi giúp tăng mật độ dân cư, việc làm, thu hút doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thay vì chỉ thúc đẩy giá bất động sản quanh metro.
-
Bất động sảnKhởi công dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân tại Xuân La, Hà Nội
Sáng 10/10, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Khu tái định cư Xuân La, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.
-
Bất động sảnTừ chính sách đến quy hoạch 100 năm, Hà Nội định hình không gian phát triển mới
Nghị quyết 02-NQ/TW, Luật Thủ đô 2026 và Quy hoạch tổng thể tạo ra một “bệ phóng” mới cho Thủ đô. Động lực đột phá đến từ thể chế và không gian phát triển mới được tạo lập bởi quy hoạch.
-
Bất động sảnBất động sản 2027 - Cơ hội từ nguồn cung, hạ tầng và sự hoàn thiện thể chế
Trong giai đoạn thị trường trầm lắng, nguồn sản phẩm bất động sản trở nên phong phú, đa dạng hơn, tạo điều kiện để nhà đầu tư lựa chọn những sản phẩm có chất lượng và mức giá phù hợp.
-
Bất động sảnĐôn đốc tiến độ các dự án khu đô thị tại Bắc Ninh
Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án và công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
-
Bất động sảnTạo mặt bằng sạch, mở dư địa phát triển quanh sân bay Gia Bình
Cùng với việc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đang tập trung giải phóng mặt bằng nhiều công trình hạ tầng quan trọng.
-
Bất động sảnGỡ nút thắt 5% giá trị còn lại của hợp đồng khi mua nhà hình thành trong tương lai
Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) mới nhất đề xuất bổ sung cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng khi mua nhà ở hình thành trong tương lai.
-
Bất động sảnAI đặt ra bài toán mới cho bất động sản công nghiệp Việt Nam
Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm AI của ASEAN, với nền kinh tế AI chiếm 6% GDP. Do đó, nhu cầu về năng lực tính toán, trung tâm dữ liệu và điện năng sẽ tăng mạnh.











