BNEWS Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra và yêu cầu nhiều dự án lớn trên địa bàn để tháo dỡ, thu hẹp hàng rào thi công nhằm giảm ùn tắc và đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.
Ngày 3/12, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo UBND thành phố về việc thu hồi rào chắn thi công một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố để giảm thiểu ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì phối hợp cùng sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan kiểm tra công tác rào chắn thi công của Dự án Hệ thống nước thải Yên Xá và Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.
Theo đó, kết quả sau kiểm tra cho thấy, đối với Dự án Hệ thống nước thải Yên Xá (rào chắn trên phố Trần Phú, Phùng Hưng Hà Đông), tại thời điểm kiểm tra trên phố Trần Phú đang rào chắn tại 6 vị trí trong đó trên đường Trần Phú có 5 vị trí, đường Phùng Hưng 1 vị trí. Đơn vị thi công cam kết tháo dỡ 4 vị trí quây rào trong thời gian chờ thi công khoan kích, thu hẹp 2 vị trí quây rào.
Cụ thể, giếng 42.13, phố Trần Phú (giếng trung gian), đối diện nhà số 104: kích thước rào chắn hiện trạng 6x24m. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tháo dỡ rào chắn, lắp đặt tấm đan, hoàn trả lại mặt đường giao thông xong trước 10/12; chỉ quây rào khi thực hiện khoan kích, thi công hố ga, hoàn trả hoàn thiện khi có tiến độ, kế hoạch chi tiết và báo cáo Sở Xây dựng trước khi thực hiện; tiến độ rào chắn thi công từ 2/4/2026 đến 12/4/2026 đối với giai đoạn khoan kích và từ 12/5/2026 đến 16/6/2026 đối với giai đoạn thi công hố ga, tái lập.Bên cạnh đó, Giếng 42.14, phố Trần Phú (giếng trung gian): kích thước rào chắn hiện trạng 6x24m. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tháo dỡ rào chắn, lắp đặt tấm đan, hoàn trả lại mặt đường giao thông xong trước 10/12; chỉ quây rào khi thực hiện khoan kích, thi công hố ga, hoàn trả hoàn thiện khi có tiến độ, kế hoạch chi tiết và báo cáo Sở Xây dựng trước khi thực hiện; tiến độ rào chắn thi công từ 18/3/2026 đến 28/3/2026 đối với giai đoạn khoan kích và từ 7/4/2026 đến 12/5/2026 đối với giai đoạn thi công hố ga, tái lập.
Giếng 42.15, phố Trần Phú (giếng kích): kích thước rào chắn hiện trạng 6x30m và kích thước sau khi thu rào 5,5x12m, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu thu gọn rào chắn chiều ngang đến sát mép cừ chiều dọc đến sát mép giếng; tiến độ rào chắn thi công từ 23/2/2026 đến 9/7/2026 đối với giai đoạn khoan kích và từ 10/7/2026 đến 8/9/2026 đối với giai đoạn thi công hố ga.Giếng 42.16, phố Trần Phú (giếng trung gian): Kích thước rào chắn hiện trạng 6x24m. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tháo dỡ rào, chỉ quây rào khi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và phải triển khai thi công ngay (đào giếng, khoan kích, thi công hố ga và hoàn trả); Tiến độ rào chắn thi công từ 26/5/2026 đến 5/6/2026 đối với giai đoạn khoan kích nhịp từ và từ 20/7/2026 đến 18/9/2026 đối với giai đoạn thi công hố ga.
Cùng với đó, Giếng 43.0, nút giao phố Trần Phú-Phùng Hưng-Thanh Bình (giếng kích): kích thước rào chắn hiện trạng 32m-40m x 9.3-18m (hình đa giác), Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu thu gọn rào chắn khoan kích xong giai đoạn 1 về hướng Phùng Hưng, dự kiến ngày 20/12/2025, sẽ thu gọn rào chắn, chờ khoan kích tiếp theo hướng Trần Phú (dự kiến thời gian khoan kích từ 23/2/2026 đến 10/5/2026, thi công hố ga và hoàn trả hoàn thiện 11/5/2026 đến 10/7/2026)...
Giếng 43.4, phố Phùng Hưng (giếng nhận): Kích thước rào chắn hiện trạng 6x24m, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu tháo dỡ rào kết thúc thi công khoan kích từ hướng cầu Trắng về cầu Đen đến ngày 20/12 hoàn thành; thực hiện lắp đặt tấm đan đường để hoàn trả mặt đường giao thông ngày 30/12 và quây rào giai đoạn khoan kích ngầm hướng từ cầu Tó về cầu Đen thời gian dự kiến từ 18/7/2026 đến 28/7/2026; thi công hố ga và hoàn trả, thời gian dự kiến từ 29/7/2026 đến 17/9/2026...
Đối với Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, tại thời điểm kiểm tra trên các phố Kim Mã, Cát Linh, Quốc Tử Giám, Trần Hưng Đạo có 6 điểm rào chắn, đơn vị thi công cam kết thu hẹp 1 vị trí quây rào và giữ nguyên 5 vị trí còn lại. Cụ thể, tại đoạn đường Kim Mã từ ngõ 575 Kim Mã đến ngã ba Nguyễn Văn Ngọc và toàn bộ phần phía Bắc sát công viên Thủ Lệ từ đền Voi Phục đến đường Nguyễn Văn Ngọc; từ ngã ba Nguyễn Văn Ngọc đến ngã tư Kim Mã- Liễu Giai; gầm cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã để thi công Dốc hạ ngầm.Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu thu hẹp rào chắn tối đa đoạn rào chắn sát đường giao thông hướng từ đền Voi Phục đến đường Nguyễn Chí Thanh (khoảng 50cm lòng đường Kim Mã hiện trạng); đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tăng cường cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến tháng 3/2027 sẽ hoàn trả mặt đường đoạn từ đường Nguyễn Văn Ngọc đến nút giao Nguyễn Chí Thanh- Kim Mã để phục vụ công tác điều chỉnh tổ chức giao thông (rút ngắn 3 tháng so với kế hoạch thi công đã đề ra).Tại đường Kim Mã và bãi đỗ xe Ngọc Khánh (cũ) đang thi công Ga S9 (Ga Kim Mã), Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến tháng 10/2027 hoàn trả lại mặt bằng (rút ngắn 2 tháng so với kế hoạch thi công đã đề ra). Tại đường Kim Mã (theo hướng Núi Trúc đi Liễu Giai) đang thi công Giếng thoát hiểm, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, vị trí này phụ thuộc vào tiến độ thi công nhà ga S9 và nhà ga S10 hoàn thiện xong mới thu hàng rào thi công. Ngoài ra, tại đường Cát Linh (bên phải tuyến đoạn từ nút giao Giảng Võ đến số 27 đường Cát Linh và bên trái tuyến đoạn từ nút giao Giảng Võ đến số 40 đường Cát Linh) đang thi công nhà Ga S10, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thi công sử dụng hệ thống đường công vụ trong phạm vi rào chắn (bề rộng mặt đường từ 3m đến 4,5m) để tổ chức giao thông cho các phương tiện xe máy lưu thông trong giờ cao điểm, sáng chiều, để giảm thiểu ùn tắc giao thông, bổ sung hệ thống biển bảo trong phạm vi đường tạm để phục vụ các phương tiện lưu thông. Song song với đó, tại đoạn đường Quốc Tử Giám đoạn phía Bắc từ ngã ba Văn Miếu- Quốc Tử Giám đến Nhà xuất bản lý luận chính trị (56B Quốc Tử Giám) và đoạn phía Nam từ ngã ba Văn Miếu- Quốc Tử Giám đến số 21 đường Quốc Tử Giám đang thi công nhà ga S11, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tăng cường cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ rút ngắn 2 tháng so với kế hoạch thi công đã đề ra. Tại đoạn đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cổng Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô đến đường Trần Bình Trọng, đoạn từ đường Yết Kiêu đến cổng Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô và đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Yết Kiêu đang thi công nhà ga S12, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Chủ đầu tư tăng cường cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ rút ngắn 2 tháng so với kế hoạch thi công đã đề ra.Tin liên quan
Hà Nội phân cấp vệ sinh môi trường: Xã, phường trực tiếp chịu trách nhiệm
Từ 1/12, Hà Nội chuyển giao toàn bộ công tác duy trì vệ sinh môi trường cho 126 xã, phường, siết trách nhiệm tại địa bàn, đảm bảo thu gom rác liên tục, hiệu quả.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChính quyền địa phương 2 cấp: Từ tinh gọn bộ máy đến quản trị hiện đại
Một năm sau cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vượt qua giai đoạn vận hành ban đầu để bước sang yêu cầu cao hơn.
-
Kinh tế Việt NamDự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tính đến ngày 30/6/2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn; trong đó, 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài; và 40 quy chuẩn.
-
Kinh tế Việt NamCuộc đua đào tạo nhân lực cho các dự án đường sắt
Bộ Xây dựng xác định công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai thành công các dự án trọng điểm quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài 1: Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh
Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.











