Hà Nội vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú 2017

12:40' - 08/10/2017
BNEWS Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến; người tốt, việc tốt tiêu biểu, vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017.

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017), ngày 8/10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến; người tốt, việc tốt tiêu biểu, vinh danh 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017, tôn vinh 790 gương điển hình tiên tiến; người tốt, việc tốt tiêu biểu.
Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.
Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017 cho 10 cá nhân.
Đó là các tấm gương: Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội. Ông đã có nhiều đề tài khoa học được đánh giá cao, trong đó có đề tài “Đánh giá thực trạng chất lượng một số dược liệu thường dùng trong thuốc cổ truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đề tài được Bộ Y tế ứng dụng trong việc quản lý, phân phối và sử dụng dược liệu trong thuốc y học cổ truyền.
Vận động viên đội tuyển Wushu Hà Nội, đội tuyển Wushu quốc gia Dương Thúy Vi cũng vinh dự được nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017 với nhiều thành tích cao, giành nhiều huy chương vàng ở các giải như giải trẻ châu Á 2009, 2011; giải trẻ thế giới 2010; SEA Games 2013, 2015, 2017; vô địch thế giới 2013; Asiad 2014. Thúy Vi cũng được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Thủ tướng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch...
Trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, năm nay, Hà Nội vinh danh Nghệ sỹ nhiếp ảnh Lê Vượng, thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Mặc dù đã nghỉ hưu từ năm 1985, nhưng ông vẫn tiếp tục sáng tác, tạo thành kho ảnh về Hà Nội với rất nhiều hình ảnh quý hiếm về phố cổ Hà Nội, về những sinh hoạt văn hoá đặc thù của người Tràng An. Ông nhận được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh danh giá trong và ngoài nước.

Năm 2016, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng được trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái “Vì tình yêu Hà Nội” do báo Thể thao Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam trao tặng.
Đại diện cho lực lượng vũ trang nhân dân thành phố, Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an thành phố Hà Nội được vinh dự nhận danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017.

20 năm làm cảnh sát hình sự, gần 10 năm chuyên làm công tác truy bắt tội phạm bị truy nã về quy án, Thượng tá Đào Anh Tuấn đã đối mặt với rất nhiều đối tượng giang hồ cộm cán của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…
Các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2017 khác gồm: Phó Giáo sư -Tiến sĩ Trần Xuân Bách, giảng viên bộ môn kinh tế y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường đại học Y Hà Nội; Phó Giáo sư -Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên Trường đại học Công nghệ giao thông vận tải; ông Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng phòng Thanh tra 6, Thanh tra thành phố Hà Nội; ông Đặng Cát, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ; nghệ nhân Lê Bá Chung, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm; ông Tạ Đình Huy, thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Hà Nội hôm nay có những thay đổi to lớn và những bước tiến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Theo mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô lại đổi mới với những nội dung, hình thức, ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả rõ rệt, trong đó nổi bật và đặc sắc nhất là phong trào “Người tốt việc tốt”.
Trong 25 năm qua, đã có trên 24 nghìn người tốt việc tốt tiêu biểu được Thành phố Hà Nội biểu dương khen thưởng; hơn 32 vạn người tốt việc tốt được các quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố khen thưởng.

Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, vào dịp tổng kết phong trào “Người tốt việc tốt” hàng năm, thành phố Hà Nội đã tổ chức xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp cho Thủ đô và đất nước.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Thời gian tới, phong trào thi đua “Người tốt việc tốt” trên địa bàn Thành phố sẽ chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp thực thi nhiệm vụ; tổ chức các cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, coi đây là giải pháp đột phá trong thực hiện phong trào thi đua người tốt việc tốt năm 2018; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt việc tốt, kịp thời khắc phục những tồn tại, đảm bảo phong trào được thường xuyên, liên tục và rộng khắp…
Năm 2017 là năm thứ 25 thành phố Hà Nội triển khai thực hiện phong trào “Người tốt việc tốt”. Qua đó, đã có 11.250 điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được khen thưởng từ cấp cơ sở; 790 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khen thưởng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Đó là những tấm gương lao động sáng tạo, đề xuất nhiều mô hình, giải pháp trong mọi lĩnh vực như: khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính… đem lại hiệu quả kinh tế cao, lợi ích xã hội to lớn. Gương dũng cảm quên mình vì việc nghĩa, gương dũng cảm truy bắt kẻ gian xuất hiện ngày càng nhiều;...

>>>Quy định chuẩn mực văn hóa phát ngôn của công chức Hà Nội: Chạm đến vấn đề khó

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục